Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-06-2024] Bà Triệu Ngọc Khôn, một cư dân ở huyện Duyên Thọ, tỉnh Hắc Long Giang đang thụ án ba năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, hiện đang phải đóng bỉm sau khi lâm bệnh. Gia đình nghi ngờ rằng bà có thể đã bị ngược đãi tại Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang, điều này có thể dẫn tới triệu chứng mới của bà cùng với bệnh cao huyết áp có từ trước và các bệnh khác.

Bà Triệu bị cảnh sát của Đồn Công an Thành Nam bắt giữ vào ngày 28 tháng 4 năm 2021. Họ nhắm tới bà sau khi phát hiện bà nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công (một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn) của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ba cảnh sát đã lục soát nhà bà Triệu và tịch thu hơn 10 cuốn sách Pháp Luân Công và một số tài liệu Pháp Luân Công của bà.

Bà Triệu, ngoài 60 tuổi, bị đưa tới Sở Cảnh sát huyện Duyên Thọ. Đội trưởng Từ Xuân Lôi của đội an ninh nội địa và những người khác đã đưa bà đi khám sức khỏe. Bà bị huyết áp cao (huyết áp tâm thu trên 230 trong khi mức khỏe mạnh là 120 hoặc thấp hơn), bị bệnh tim nặng, sỏi mật và sỏi thận. Phớt lờ kết quả khám sức khỏe, Từ đã đưa bà tới Trại tạm giam thành phố Cáp Nhĩ Tân (Cáp Nhĩ Tân có thẩm quyền quản lý huyện Duyên Thọ). Bà phải khám sức khỏe lần nữa tại đây và vẫn được coi là không phù hợp để giam giữ.

Cảnh sát cho bà Triệu được bảo lãnh tại ngoại vào nửa đêm cùng ngày.

Một số cảnh sát của Đồn Công an Thành Bắc đã lục soát nhà bà Triệu vào ngày 24 tháng 5 năm 2022. Họ tịch thu máy nghe nhạc của bà cùng đầu DVD, một điện thoại di động, nhiều bộ sách Pháp Luân Công và 3.000 nhân dân tệ tiền mặt có in thông điệp Pháp Luân Công (đây là cách để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công bởi chế độ cộng sản đã chặn tất cả các kênh hợp pháp để học viên có thể thỉnh nguyện cho quyền thực hành tín ngưỡng của mình).

Bà Triệu bị giam giữ tại Đồn Công an Thành Bắc hơn 12 giờ đồng hồ, sau đó được trả tự do vào sáng sớm ngày 25 tháng 5 năm 2022.

Cảnh sát đã giam giữ bà Triệu trong thời gian ngắn vào ngày 14 tháng 8 năm 2022 và cho bà được bảo lãnh tại ngoại sau vài giờ.

Cảnh sát của Đồn công an Thành Bắc đã bắt giữ bà Triệu tại nhà riêng vào 11 giờ sáng ngày 12 tháng 5 năm 2023 và đưa bà tới trại tạm giam thành phố Cáp Nhĩ Tân. Trong đợt khám sức khỏe bắt buộc, huyết áp của bà lên tới 220, nhưng bằng cách nào đó, cảnh sát đã khiến trại giam tiếp nhận bà.

Tiếp đó, tòa án địa phương xét xử bà Triệu với sự vắng mặt bà bởi bà đã mất khả năng vận động. Sau đó, bà bị kết án ba năm tù giam. Các tình tiết chính xác về bản cáo trạng, phiên tòa xét xử và kết án vẫn đang được điều tra.

Bà Triệu bị đưa tới Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang vào một ngày chưa xác định. Bà liên tục khóc khi con gái tới thăm. Tòan thể gia đình rất lo lắng cho sức khỏe của bà.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/3/478350.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/5/218480.html

Đăng ngày 10-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share