Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-05-2024] Đầu tháng 4 năm 2024, một cư dân Thiên Tân 66 tuổi bị đưa vào Nhà tù Nữ Thiên Tân vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Khoảng 9 giờ sáng ngày 13 tháng 2 năm 2020, năm cảnh sát, bao gồm Lưu Lôi của Đồn Công an Thụy Kinh, Lưu Xuân Minh của Đồn Công an Giai Vinh Lý, và ba người khác từ Phòng Công an Bắc Thần, bắt giữ bà Vương Lệ Hoa tại nhà riêng. Họ cho biết bà đã bị tố giác vì truyền bá thông tin về Pháp Luân Công. Họ tịch thu sách Pháp Luân Công, ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công và máy tính của bà.

Bà Vương được thả vào tối cùng ngày, nhưng vào ngày 21 tháng 4 bà bị bắt lại để thẩm vấn. Cảnh sát quay lại hai lần nữa, vào ngày 2 tháng 7 và ngày 10 tháng 7, đưa bà đến Viện Kiểm sát quận Bắc Thần để công tố viên thẩm vấn.

Ngày 7 tháng 5 năm 2021, bà Vương bị Tòa án quận Bắc Thần xét xử. Tại phiên tòa, bà thuật lại việc tu luyện Pháp Luân Công giúp bà lấy lại hy vọng sau khi chồng và con trai bà qua đời trong vòng hai năm. Những nguyên lý của Pháp Luân Công cũng giúp bà giải quyết tốt hơn những mâu thuẫn trong đại gia đình. Được hưởng lợi rất nhiều từ môn tu luyện, bà hy vọng có thể giúp nhiều người hơn nữa biết về sự tốt đẹp của Pháp Luân Công và sự phi pháp của việc bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Công tố viên cáo buộc bà Vương “phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ thường được chính quyền sử dụng để kết án các học viên Pháp Luân Công. Bằng chứng truy tố chống lại bà bao gồm một bức tranh có thông tin về Pháp Luân Công và một số tờ tiền có in thông tin về Pháp Luân Công (một cách để truyền bá thông tin dưới sự kiểm duyệt nghiêm ngặt ở Trung Quốc).

Bà Vương chất vấn làm thế nào việc treo một bức tranh ở nhà hoặc sở hữu những tờ tiền đó lại vi phạm pháp luật hoặc cản trở việc thực thi pháp luật. Hai luật sư của bà cũng bào chữa vô tội cho bà. Thẩm phán nhiều lần ngắt lời các luật sư, nhưng cuối cùng họ cũng đọc xong biên bản biện hộ.

Tháng 9 năm 2023, sau hai năm chờ đợi, thẩm phán kết án bà Vương 1 năm tù và phạt 10.000 Nhân dân tệ. Bà kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Số 2 Thiên Tân, và tòa án này ban hành phán quyết giữ nguyên bản án sơ thẩm. Đầu tháng 4 năm 2024, bà bị chuyển vào nhà tù.

Báo cáo liên quan:

Một phụ nữ ở Thiên Tân bị xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công

Người phụ nữ Thiên Tân đối mặt với việc bị đưa ra xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/8/476318.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/11/217129.html

Đăng ngày 06-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share