Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-05-2024] Bà Trương Hiểu Hoa, một thủ thư về hưu 76 tuổi tại Đại học Hồ Bắc, vẫn bị giam giữ từ đầu tháng 2 năm 2024 vì tu luyện Pháp Luân Công. Một chuyên gia trẻ tuổi mà bà từng giúp đỡ đang kêu gọi trả tự do cho bà.

Chuyên gia này đang làm việc tại một công ty thuộc danh sách 500 của tạp chí Fortune bên ngoài Trung Quốc. Khi đọc về hoàn cảnh của bà Trương trên Minghui.org, anh vô cùng lo lắng và kêu gọi thả bà ngay lập tức. Anh cho biết gia đình anh từng sống trong cùng khu dân cư của Đại học Hồ Bắc với bà Trương.

Bà Trương được hàng xóm biết đến là người tốt bụng và ngay thẳng. Vào thời điểm đó, chuyên gia này đang học trung học. Anh bị căng thẳng khi chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Bà Trương thường khuyên anh giữ bình tĩnh và cố gắng hết sức. Anh có thể đối phó với căng thẳng tốt hơn, và sau đó có được thành tích xuất sắc trong học tập. Các giáo viên trung học và bạn học cũ của anh đều biết về ảnh hưởng tích cực của bà Trương đối với anh. Anh nhớ ơn bà Trương vì đã giúp anh thành công và dạy anh luôn giữ tinh thần lạc quan.

Anh cũng cảm động khi đọc những câu chuyện khác về bà Trương. Bà bị cảnh sát địa phương và ủy ban khu phố sách nhiễu nhiều lần vì tu luyện Pháp Luân Công, nhưng bà không hề có ác cảm với những kẻ sách nhiễu mình. Anh kêu gọi những người tốt bụng giúp đỡ để bà được trả tự do.

Chi tiết về vụ bắt giữ bà Trương

Bà Trương, cư dân thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, bị bắt giữ lần đầu vào ngày 25 tháng 11 năm 2023, khi bà cùng bảy người khách khác học các bài giảng của Pháp Luân Công tại nhà bà Hồ Ái Hồng (ngoài 50 tuổi). Văn phòng quản lý đất đai và cộng đồng địa phương dẫn theo hơn 20 cảnh sát và cạy cửa nhà bà Hồ. Cảnh sát đến từ nhiều cơ quan, gồm Phòng 610 quận Vũ Xương, Phòng Công an Quận Vũ Xương, Đồn Công an Từ Gia Bằng, Đồn Công an Dư Gia Đầu, Đồn Công an Dương Viên và Đồn Công an Nam Hồ.

Cảnh sát lục soát nhà bà Hồ và tịch thu các sách Pháp Luân Công, điện thoại di động, tiền mặt và ảnh chân dung nhà sáng lập Pháp Luân Công của bà mà không xuất trình lệnh khám. Bà và những người khác bị đưa tới đồn công an phụ trách khu dân cư của họ để thẩm vấn.

Bà Trương cùng năm người khách khác (tất cả đều cao tuổi) được trả tự do vào tối cùng ngày. Tuy nhiên cảnh sát của Đồn Công an Từ Gia Bằng lục soát nhà bà trước dịp Tết Cổ truyền (ngày 10 tháng 2 năm 2024) và bắt giam bà trở lại. Họ đưa bà tới Trung tâm Tẩy não Thành phố Vũ Hán, và giam bà tại đó cho đến nay.

Đây không phải là lần đầu bà Trương bị nhắm đến vì kiên định đức tin. Trước đây, bà từng bị bắt giữ nhiều lần và bị giam giữ trong nhiều trung tâm tẩy não khác nhau. Tòa án Quận Thái Điện kết án bà 3 năm tù (chưa rõ thời gian), và bà phải chịu đựng sự tra tấn tàn bạo trong Nhà tù Nữ Tỉnh Hồ Bắc (nằm tại đường Bảo Phong, thành phố Vũ Hán). Bà bị đánh đập dã man, bức thực và cấm ngủ. Bà cũng từng bị biệt giam trong phòng cách âm và không có cửa sổ. Lính canh tra tấn bà tùy ý mà không lo tiếng hét của bà bị người khác nghe thấy.

Báo cáo liên quan:

Thủ thư nghỉ hưu đã bị giam giữ ba tháng trong một trung tâm tẩy não và vẫn còn tiếp diễn vì tu luyện Pháp Luân Công

Chín học viên ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc bị bắt trong cùng một ngày chỉ vì đức tin của mình, hai người vẫn bị giam giữ tại trung tâm tẩy não

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/22/477858.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/25/218282.html

Đăng ngày 30-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share