Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-05-2024] Đầu tháng 5 năm 2024, có thông tin cho biết một phụ nữ 71 tuổi ở thành phố Cao Mật, tỉnh Sơn Đông, bị tăng án tù từ 2,5 lên 3 năm. Sau đó, bà bị chuyển đến Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông.

Bà Từ Tú Trân bị nhắm đến vì nỗ lực đi tìm công lý cho con gái lớn của mình, bà Tần Thiếu Hoa, bị bắt vào tháng 5 năm 2022 vì tu luyện Pháp Luân Công, pháp môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Tháng 7 năm 2023, bà Tần bị kết án 2,5 năm tù, hiện đang thụ án tại Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông.

Bà Từ và chồng bà, ông Tần Tùng Pháp, cả hai đều tu luyện Pháp Luân Công, viết hơn 400 bức thư khiếu nại tới các cơ quan chính quyền khác nhau, yêu cầu thả con gái họ. Để trả đũa, cảnh sát lần lượt bắt giữ đôi vợ chồng vào ngày 7 và 8 tháng 11 năm 2023. Con gái út của họ, bị mắc bệnh tâm thần, cũng bị bắt đến Bệnh viện Tâm thần Thành phố Cao Mật.

Vài tuần sau, bà Từ bị kết án 2,5 năm tù (không rõ ngày chính xác), và vào khoảng tháng 12 năm 2023, chồng bà cũng bị kết án với mức án tương tự. Không rõ tại thời điểm viết bài này, ông Tần còn bị giam tại Trại tạm giam Thành phố Cao Mật nữa hay không.

Theo những người trong cuộc, Viện Kiểm sát Thành phố Cao Mật, Tòa án Thành phố Cao Mật, Văn phòng An ninh Nội địa Thành phố Cao Mật và Ủy ban Chính trị và Pháp luật Thành phố Cao Mật (UBCTPL, một cơ quan ngoài hệ thống tư pháp, được trao quyền vượt trên hệ thống tư pháp, có nhiệm vụ giám sát cuộc bức hại Pháp Luân Công) phối hợp với nhau để tăng án tù của bà Từ lên thành 3 năm. Bà bị chuyển vào tù ngay sau đó.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu bà Từ có kháng cáo bản án 2,5 năm tù ban đầu hay không. Bản án mới, dài hơn, có thể là sự trả đũa sự kháng cáo của bà (nếu có) hoặc là kết quả của việc UBCTPL gây áp lực lên hệ thống tư pháp để đưa ra những bản án nặng hơn đối với các học viên Pháp Luân Công.

Đây không phải là lần đầu tiên gia đình này bị nhắm đến vì đức tin của họ. Cả bà Từ và ông Tần từng bị kết án 3,5 năm tù vào năm 2011. Cùng năm đó, con gái lớn của họ bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức. Năm 2016, bà Từ bị kết án 6 tháng tù, và chồng bà bị kết án 7 tháng tù. Để biết chi tiết về những bức hại trong quá khứ và gần đây nhất của họ, xin xem các báo cáo liên quan bên dưới.

Báo cáo liên quan:

Tỉnh Sơn Đông: Một người đàn ông 70 tuổi cùng vợ và con gái đều bị kết án 2,5 năm tù bởi cùng một tòa án

Cha mẹ bị bắt giữ vì tìm kiếm công lý cho con gái bị kết án oan sai và người mẹ đã bị kết án 2,5 năm tù

Sau khi gửi hơn 200 lá thư khiếu nại, cha mẹ vẫn không nhận được thông báo chính thức nào về bản án oan của con gái

Một phụ nữ ở tỉnh Sơn Đông bị kết án 2,5 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công

Hai vợ chồng bị bắt giam, con gái của họ bị bức hại vì đã thuê luật sư

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/11/476643.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/16/217889.html

Đăng ngày 25-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share