Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại London, Vương quốc Anh

[MINH HUỆ 01-05-2024] Ngày 25 tháng 4 năm 2024, các học viên tại Anh đã tổ chức mít-tinh ở London để phổ biến cho mọi người về cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của 10.000 học viên ở Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 4 năm 1999.

Ông Tenzin Kunga, Chủ tịch Cộng đồng người Tây Tạng tại Anh và là lãnh đạo tuyên truyền của tổ chức Tây Tạng Tự do (Free Tibet), đã lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) đối với Phật tử Tây Tạng, người Hồi giáo và các học viên Pháp Luân Công. Ông Kunga bày tỏ sự khâm phục đối với các học viên đã kiên định với đức tin của mình và tuân thủ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. “Những nguyên tắc này rất tốt cho sự phát triển cá nhân. Tôi nghĩ đó là một môn tu luyện mà mọi người đều có thể thụ ích. Nó không nên bị đàn áp.”

Ông nói rằng người Tây Tạng biết rõ ĐCSTQ tà ác như thế nào và đứng về phía Pháp Luân Công. Ông rất đau lòng khi đọc về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công còn sống và vui mừng khi biết chính phủ Anh đã cấm du lịch đến Trung Quốc để ghép tạng.

4032f2cefbca4fb09c25e1129d97bcb5.jpg

Ông Tenzin Kunga bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Công

Cô Maria, một chuyên gia CNTT có cha mẹ là người Liên Xô cũ, cho biết: “Đảng Cộng sản không tôn trọng bất kỳ nền văn hóa truyền thống nào. Điều đó là trái với đạo đức… Mọi người phải có quyền tự do lựa chọn lối sống và tín ngưỡng của mình. Thật khủng khiếp khi bức hại mọi người chỉ vì đức tin của họ.” Cô nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc kháng nghị ôn hòa và cho biết cuộc mít-tinh nhằm phơi bày cuộc bức hại rất có ý nghĩa.

0199c8c0a38c715e996abe1f6c230d80.jpg

Cô Maria cho biết cô hiểu được tầm quan trọng của cuộc mít-tinh

Học viên Pháp Luân Công, anh Stephan, cho biết: “Những học viên tham gia Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa Ngày 25 tháng 4 đã nêu tấm gương sáng cho chúng tôi về cách giảng chân tướng từ bi và bất bạo động. Thế giới đã biết được rằng các học viên Pháp Luân Công là những hình mẫu hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn.”

Các học viên cũng tổ chức thắp nến tưởng niệm trước Đại sứ quán Trung Quốc để tưởng nhớ hàng nghìn học viên đã bị chính quyền Trung Quốc bức hại đến chết trong 25 năm bức hại vừa qua và kêu gọi nỗ lực tập thể nhằm chấm dứt cuộc bức hại này.

9afc705ab0fa0d8190e55429763c4a30.jpg

Các học viên tưởng niệm các đồng tu đã chết trong cuộc bức hại

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/1/475843.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/3/216870.html

Đăng ngày 05-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share