Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-03-2024] Ngày 12 tháng 3 năm 2024, một cư dân ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Thiểm Tây, bị xét xử vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Khoảng 3 giờ chiều ngày 28 tháng 12 năm 2022, bà Lý Đông Ngân, 61 tuổi, bị bắt khi đến huyện Phượng cùng tỉnh, cách nhà khoảng 110km. Sau đó, Phòng Công an huyện Phượng cho phép bà bảo lãnh tại ngoại, và chuyển hồ sơ của bà lên Viện Kiểm sát huyện Phượng vào nửa đầu năm 2023.

Viện Kiểm sát huyện Phượng chuyển vụ án của bà đến Viện Kiểm sát quận Kim Đài, thành phố Bảo Kê, nơi giám sát cả huyện Phượng và huyện Kỳ Sơn.

Hai luật sư của bà Lý yêu cầu hủy bỏ việc truy tố, vì bà không vi phạm pháp luật khi tu luyện Pháp Luân Công. Viện Kiểm sát quận Kim Đài vẫn truy tố bà, và chuyển vụ án của bà lên Tòa án quận Kim Đài. Các luật sư của bà đã đệ đơn khiếu nại Phòng Công an huyện Phượng, Viện Kiểm sát quận Kim Đài và Viện Kiểm sát huyện Phượng vì bức hại bà vì đức tin.

Ngày 18 tháng 10 năm 2023, Tòa án quận Kim Đài ra lệnh bắt bà Lý trở lại trại tạm giam. Vào ngày hôm đó, Phòng Công an huyện Phượng bắt giữ bà và đưa bà đến trại tạm giam huyện Phù Phong. Thành phố Bảo Kê cũng có thẩm quyền quản lý huyện Phù Phong.

Ngày 12 tháng 3 năm 2024, bà Lý bị tòa án xét xử. Các luật sư của bà lập luận rằng không có luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công, và yêu cầu bà trắng án. Ngay sau đó, bà bị chuyển sang trại tạm giam huyện Kỳ Sơn, và hiện đang chờ phán quyết.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/28/474641.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/31/216407.html

Đăng ngày 13-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share