Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-04-2024] Ngày 20 tháng 3 năm 2024, một cư dân của huyện Xương Đồ, tỉnh Liêu Ninh, đã bị đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm, sau khi thất bại trong việc kháng cáo bản án 5 năm tù của bà vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả thân lẫn tâm bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ngày 26 tháng 6 năm 2023, bà Trương Siêu bị Tôn Lập Thành, đội phó của Văn phòng An ninh Nội địa Thành phố Song Liêu, tỉnh Cát Lâm (cách đó khoảng 100 km) bắt cóc. Tham gia vụ bắt cóc còn có Quách Hiểu Phong từ Văn phòng An ninh Nội địa huyện Trường Đồ và một số cảnh sát từ Đồn Công an Hà Nam, thuộc huyện Trường Đồ.

Cảnh sát Cát Lâm nhắm vào bà Trương do bà bị camera giám sát ghi hình việc phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công trong khu vực thuộc thẩm quyền của họ vào 2 năm trước. Sau khi đột kích vào nhà bà, họ bắt bà đến Trại tạm giam thành phố Tứ Bình, tỉnh Cát Lâm.

Ngày 6 tháng 7 năm 2023, Sở Công an thành phố Song Liêu ban hành lệnh bắt giữ bà Trương. Ngày hôm sau, khi đội phó Tôn giao lệnh bắt giữ và thông báo giam giữ cho mẹ của bà Trương và yêu cầu ký thay, mẹ bà đã từ chối.

Ngày 29 tháng 8 năm 2023, cảnh sát thành phố Song Liêu đưa bà đến Tòa án huyện Lê Thụ, thành phố Tứ Bình, tỉnh Cát Lâm. Ngày 25 tháng 12 năm 2023, Tòa án huyện Lê Thụ tổ chức phiên xét xử, và kết án bà Trương 5 năm tù. Các thẩm phán tham gia việc bức hại gồm có Lý Nam, Triệu Vũ và những người khác. Bà đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Tứ Bình. Gia đình bà không biết gì về toàn bộ quá trình xử án, bao gồm cả phiên tòa và bản án, cho đến khi Tòa án Trung cấp gửi cho họ tin nhắn thông báo nhận được đơn kháng cáo của bà vào ngày 18 tháng 1 năm 2024.

Gia đình bà rất thất vọng vì tòa án huyện Lê Thụ, một nơi khét tiếng trong việc bức hại các học viên Pháp Luân Công, không thông báo cho họ về phiên tòa xét xử hay bản án của bà. Chỉ riêng vào ngày 26 tháng 2 năm 2021, tòa án huyện Lê Thụ đã kết án bất hợp pháp 16 học viên ở Cát Lâm từ 7 đến 9 năm tù, trong đó có bảy thành viên của một đại gia đình.

Tòa án Trung cấp thành phố Tứ Bình đã ra phán quyết giữ nguyên bản án sơ thẩm của bà Trương vào một ngày không xác định. Bà đã bị chuyển đến Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm.

Báo cáo liên quan:

Gia đình không biết về bản án tù của người phụ nữ cho đến khi tòa án cấp cao xác nhận đã nhận được đơn kháng cáo của cô ấy

Bảy người họ hàng nội ngoại đã bị kết tội một cách sai trái vì tu luyện Pháp Luân Công

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/2/474823.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/5/216466.html

Đăng ngày 11-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share