Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 07-04-2024] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đức đã tổ chức Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn kéo dài một tuần tại dinh thự Hofgartensaal der Fürstäbtlichen Residenz ở Kempten, Đức, bắt đầu từ ngày 10 tháng 3 năm 2024.

46 bức tranh thể hiện vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và tinh thần bất khuất của các học viên trước cuộc bức hại tàn khốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cũng như sự kiên định vào đức tin của họ. Nhiều vị khách đã rất chấn động khi xem các bức tranh và còn giới thiệu triển lãm cho bạn bè và người thân của họ. Một số khách tham quan đã cảm động đến rơi lệ.

80b5732b0c850342dde790a697db832a.jpg

c002f88458ca6a25daa877153eca1ce1.jpg

Các vị khách thuộc giới chính trị, kinh doanh và văn hóa đã được mời tham dự lễ khai mạc Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn.

b92e967ded91488b0b891084dad45db4.jpg

Tờ Die Allgäuer Zeitung đưa tin trong ấn bản đặc biệt ngày 6 tháng 3 về Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn sắp diễn ra.

Kempten, nằm ở chân phía Bắc của dãy Alps, là một trong những thành phố lâu đời nhất ở Đức. Đây là trung tâm chính trị, hành chính và thương mại của vùng Allgäu. Fürstäbtliche Residenz (Cung điện Hoàng tử), nơi diễn ra triển lãm, từng là một tu viện vào những năm 750. Hội trường có diện tích 450 mét vuông và trông rộng rãi hơn nhờ mái vòm theo phong cách châu Âu. Những bức tranh được trưng bày trên bức tường trắng khiến khán phòng tràn ngập bầu không khí trang nghiêm và tĩnh lặng.

Allgäu được gọi là Allgovia và nằm ở vùng Swabia của miền Nam nước Đức.

Trong ấn bản đặc biệt ngày 6 tháng 3, tờ báo địa phương Die Allgäuer Zeitung đã đưa tin về cuộc triển lãm sắp diễn ra. Các vị khách đến từ giới chính trị, kinh doanh và văn hóa đã tham dự lễ khai mạc triển lãm vào ngày 9 tháng 3 năm 2024.

Du khách cảm động: “Sự kết hợp hoàn hảo giữa nghệ thuật và hàm ý của các bức tranh”

Nhiều người nhận thấy những bức vẽ tại triển lãm có sức hấp dẫn sâu sắc. Một du khách đã đến xem triển lãm tới ba lần. Một số người còn giới thiệu cuộc triển lãm cho gia đình và bạn bè của họ. Cuốn sổ lưu bút ngập tràn những bình luận tích cực, chẳng hạn như “Một cuộc triển lãm rung động trái tim – những bức tranh thật tuyệt vời”.

8d69861b21b3582e4e5c93ed9156e966.jpg

Cặp vợ chồng trẻ này cảm ơn các học viên đã giải thích các bức tranh cho họ. Họ ca ngợi triển lãm là sự kết hợp hoàn hảo giữa nghệ thuật và hàm ý.

Các học viên kể những câu chuyện đằng sau mỗi bức tranh cho du khách. Sau khi nghe thuyết minh, một cặp vợ chồng trẻ đã viết vào sổ lưu niệm: “Đây là một cuộc triển lãm khó quên. Nó đạt được sự kết hợp hoàn hảo giữa nghệ thuật và hàm nghĩa theo cách mà tôi chưa từng trải nghiệm trước đây! Từ tận đáy lòng, tôi cảm ơn các bạn vì đã giải thích những bức tranh một cách sâu sắc qua những thuật ngữ đơn giản. Điều đó đã mở mang tâm trí tôi.”

Bà Elisabeth Schenk đã đến thăm triển lãm nhiều lần và ở lại rất lâu. Cô Manuel Bühler và cô Elfriede Hörmann đến từ Kempten chăm chú lắng nghe các học viên thuyết minh những câu chuyện đằng sau mỗi bức tranh. Sau khi tham quan triển lãm, cô Hörmann cho biết: “Tôi cảm thấy mình nhận được năng lượng rất tốt”

05e2581511bf4a68ced49d3ce0f8f788.jpg

Bé Josefine, 6 tuổi, chụp ảnh bên cạnh bức tranh yêu thích của mình. Cô bé cảm thấy vị Thần này đẹp đến khó tin.

946a2ab266ef22ea600167bf84ce16ff.jpg

Cô gái trẻ trong ảnh viết vào sổ lưu bút: “Triển lãm rất đẹp. Ý nghĩa của các bức tranh được thể hiện chi tiết, giúp mọi người hiểu được Pháp Luân Đại Pháp và lịch sử Trung Quốc.”

Người dân biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ tại Triển lãm

Sau khi xem bức tranh “Một bi kịch ở Trung Quốc”, một cô gái trẻ nói với một học viên: “Thật là một thảm kịch không thể tin được khi một điều như vậy [cuộc bức hại và việc tra tấn các học viên] lại đang tồn tại trên thế giới!”

50a59aa256a746309407b088953ce269.jpg

Cô gái trẻ chụp ảnh bên bức tranh yêu thích của mình mang tên ‘Hòa tan trong Pháp’. Cô cho hay các chi tiết của bức tranh thật thu hút.

Cô quan sát bức tranh này một cách cẩn thận và cho biết mọi chi tiết đều ăn khớp với nhau và làm tôn lên chủ đề chính, qua đó cô thấy được kỹ năng vượt trội của người họa sỹ. Cô nhận xét: “Nó giống như một bức ảnh vậy.” Cô còn cho hay bức ‘Hòa tan trong Pháp’ là tác phẩm mà cô yêu thích nhất, “bởi vì mọi chi tiết được mô tả trong bức tranh này đều thu hút tôi.” Cô nói: “Tôi có thể dành vài giờ liền để thưởng thức bức tranh này”.

Cảm động trước những bức tranh, mọi người đã mua sách Chuyển Pháp Luân

2acac5992ec27270392c165cb5632fe4.jpg

Bà Ursula và ông Anton đến từ Kempten

Bà Ursula và ông Anton, một cặp vợ chồng đến từ Kempten, đã xem xét cẩn thận mỗi bức tranh và đánh giá cao từng nét vẽ trong khi lắng nghe các học viên thuyết minh về hàm nghĩa của mỗi tác phẩm.

Ngay từ bức tranh đầu tiên, ông Anton đã cảm kích trước những gì mình nhìn thấy và không khỏi rơi nước mắt. Ông cho hay ông cảm động nhất trước bức ‘Phiêu bạt khắp nơi’. Bức tranh mô tả câu chuyện về một cô gái trẻ bị buộc phải rời bỏ nhà và phiêu bạt hết nơi này đến nơi khác để tránh bị bức hại. Vì kiệt sức trên đường, cô gái ngủ thiếp đi nhưng vẫn ôm chặt cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, trước ngực. Một thiên thần đến bên cạnh cô khi cô đang ngủ.

Sau khi xem xong triển lãm, ông Anton rất quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp và đã mua cuốn sách Chuyển Pháp Luân.

172695591da946477aa4ae9e4b022c46.jpg

Anh Gabriel Kamerla đã mua cuốn sách Chuyển Pháp Luân sau khi xem triển lãm.

Anh Gabriel Kamerla nói với một học viên trong lúc xem tranh rằng anh chưa từng nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp nhưng bấy lâu nay anh đang tìm kiếm con đường để chỉ dẫn cho mình. Sau khi nghe người học viên giải thích về các bức tranh, anh đã mua cuốn sách Chuyển Pháp Luân và cho hay anh muốn đến thăm triển lãm lần nữa.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/7/474975.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/9/216520.html

Đăng ngày 15-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share