Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-03-2024] Một cư dân 68 tuổi ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, đã mãn hạn bản án 2,5 năm tù vào ngày 8 tháng 4 năm 2021. Thế nhưng bà lại bị nhắm mục tiêu vì tìm cách minh oan cho bản thân. Năm 2023, bà bị kết án thêm bốn năm tù.

Bà Trác Á Nam bị bắt vào tháng 10 năm 2018 vì phát tặng tài liệu chân tướng Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm và thân bị ĐCSTQ bức hại từ năm 1999. Bà bị đưa ra xét xử vào ngày 26 tháng 5 năm 2020. Bà bị kết án 2,5 năm tù và bị phạt 3.000 nhân dân tệ vào ngày 24 tháng 8.

Sau khi được trả tự do vào ngày 8 tháng 4 năm 2021, bà Trác đệ đơn khiếu nại lên Tòa án Trung cấp thành phố Hợp Phì vào ngày 22 tháng 7 cùng năm, yêu cầu xem xét lại vụ án của bà để bà được minh oan. Bà cũng gửi khiếu nại qua thư tới lãnh đạo tòa án, Đồn công an Tỉnh Cương, Viện kiểm sát quận Thục Sơn và Tòa án quận Thục Sơn. Ba cơ quan này chịu trách nhiệm về việc bắt giữ, truy tố và kết án bà.

Đầu tháng 9 năm 2021, bà Trác tiếp tục gửi thư tới thị trưởng Hợp Phì, Bí thư thành ủy thành phố và Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật, và Cục trưởng Cục công an thành phố Hợp Phì.

Ngày 10 tháng 9 năm 2021, bốn người từ Đồn công an đường Ích Dân ở quận Lư Dương, quê nhà của bà Quách, cùng vài nhân viên từ Ủy ban dân cư và quản lý tài sản khu phố của bà, đã tới nhà bà.

Phó đồn cảnh sát nói với bà: “Bà đã gửi thư tới Ủy ban Chính trị và Pháp luật Hợp phì. Bây giờ Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Lư Dương muốn nói chuyện với bà.”

Bà Trác nói rằng mọi điều bà muốn nói đều đã viết trong thư. Những người này nhất quyết bắt bà đi cùng họ. Họ đưa bà tới một nhà nghỉ và giam giữ bà ở đó 19 ngày. Hàng ngày, các cảnh sát không rõ danh tính ép bà viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công và bắt bà ngừng gửi khiếu nại. Họ nói nếu bà tiếp tục như vậy, bà không được để cập bất cứ điều gì về Pháp Luân Công trong thư khiếu nại. Bà Trác quả quyết rằng bà đang thực hiện quyền tự do được hiến pháp bảo vệ trong việc tu luyện Pháp Luân Công. Bà tuyệt thực năm ngày để phản đối việc bắt giữ và giam giữ tùy tiện.

Ngày 28 tháng 9 năm 2021, cảnh sát thả bà Trác và lục soát nhà bà 10 ngày sau đó. Họ cũng theo dõi bà hàng ngày.

Khoảng 9 giờ sáng ngày 10 tháng 5 năm 2022, bà Trác ra ngoài mua đồ thì trời bắt đầu mưa. Bà tìm nơi trú dưới mái hiên của một cửa hàng. Bà gặp một người đàn ông ở đó và họ bắt đầu trò chuyện. Khoảng 10 phút sau, phó đồn trưởng Đồn công an đường Ích Dân là Lưu Vệ Đông xuất hiện cùng với bảy cảnh sát khác. Họ xuất trình giấy triệu tập và kéo bà lên xe cảnh sát. Người đàn ông mà bà trò chuyện bị đưa lên một chiếc xe khác.

Cảnh sát đưa bà Trác tới Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Hợp Phì để kiểm tra y tế trước khi chở bà tới đồn công an. Hơn 3 giờ chiều, họ thả bà ra theo dạng quản thúc tại gia. Thông báo quản thúc tại gia có đóng dấu của cơ quan quản lý đồn công an này là Phân cục công an quận Lư Dương.

Ngày 18 tháng 5 năm 2022, ba người từ Đồn công an đường Ích Dân, gồm có Lưu Hồng Vĩ cùng hai người của ủy ban dân cư, tới chuyển bản cáo tráng cho bà Trác. Công tố viên Lý Vệ Hoa của Viện kiểm sát quận Thục Sơn ký bản cáo trạng.

Tòa án quận Thục Sơn tổ chức một phiên tòa từ xa vào ngày 11 tháng 11 năm 2022 và bà Trác bị đưa tới Viện kiểm sát quận Thục sơn để tham dự. Công tố viên Lý nói người đàn ông mà bà Trác nói chuyện vào ngày mưa đó cho biết bà nói với ông rằng Pháp Luân Công là tốt. Ông Lý cũng nói rằng có các video ghi lại cuộc trò chuyện của họ.

Mặc dù việc nói với người khác rằng “Pháp Luân Công là tốt” không có gì là bất hợp pháp, tuy nhiên trong cuộc gặp ngắn đó, bà Trác cũng không nói về Pháp Luân Công với người đàn ông kia. Luật sư của bà lập luận rằng cảnh sát không hề hỏi bà về cuộc trò chuyện với người đàn ông kia. Lời chứng một chiều từ ông ta có thể là kết quả của sự ép buộc từ cảnh sát. Ngoài ra, ông Lý cũng không hề công bố video cuộc trò chuyện hay gọi người đàn ông kia lên tòa để đối chất.

Luật sư yêu cầu tuyên trắng án cho bà Trác, nhưng các thẩm phán Ngô Tiểu Thủy và Hạ Vân Kiều vẫn kết án bà Trác 4 năm tù vào năm 2023. Không rõ thời điểm chính xác bà bị kết án.

Tin tức liên quan:

Người phụ nữ 66 tuổi bị tạm giam 19 ngày vì tìm kiếm công lý chống lại án tù oan sai trước đó

Người phụ nữ An Huy bị kết án tù vì phân phát tài liệu về đức tin của mình

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/30/474712.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/2/216432.html

Đăng ngày 08-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share