Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-03-2024] Ngày 4 tháng 1 năm 2024, một cư dân thành phố Đức Huệ, tỉnh Cát Lâm, bị kết án bảy năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Trịnh Ngọc Minh, 67 tuổi, và vợ đã bị cảnh sát từ Đồn Công an Đạt Gia Câu bắt giữ tại tiệm giày của họ vào ngày 25 tháng 2 năm 2023. Cảnh sát đã theo dõi vợ chồng ông ba ngày trước khi bắt giữ. Họ tịch thu ba máy in, hai máy tính, và nhiều sách Pháp Luân Công. Ông Trịnh bị giam tại Trại tạm giam Thành phố Đức Huệ, còn vợ ông nhanh chóng được thả.

Ngoài đôi vợ chồng này, 13 học viên khác ở thành phố Đức Huệ cũng bị bắt cùng ngày, trong đó 4 người bị kết án tù vào tháng 8 năm 2023, gồm: bà Tô Thúy Chi 7 năm tù, bà Tạ Vân Hương 5 năm tù, ông Lưu Trung Vinh 3,5 năm tù, và bà Vương Quế Anh 10 tháng tù.

Mấy tháng sau, ông Trịnh bị Tòa án Thành phố Đức Huệ kết án. Tại thời điểm viết báo cáo này, ông đã bị đưa đến Nhà tù tỉnh Cát Lâm để thụ án.

Các vụ bức hại trước đây

Trước bản án mới nhất, ông Trịnh từng bị bắt ba lần và phải chịu hai án lao động, với tổng thời gian là bốn năm, vì tu luyện Pháp Luân Công.

Một lần, ông đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công và bị bắt giam trong 40 ngày.

Năm 2000, ông lại bị bắt khi đi Bắc Kinh thỉnh nguyện, và bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức.

Tháng 3 năm 2003, một số viên chức đến cửa hàng của ông Trịnh, hỏi ông còn tu luyện Pháp Luân Công hay không. Khi ông nói “Có”, họ đã bắt giam ông thêm 40 ngày nữa, trước khi kết án 3 năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Cửu Đài.

Trong thời gian thụ án, ông Trịnh bị bắt làm việc nhiều giờ mà không được trả lương, thậm chí sau khi ông bị đau tim do bị ngược đãi. Buổi tối, khi trở lại phòng giam, ông bị bắt ngồi trên ghế nhỏ và xem các video tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công. Thậm chí, việc sử dụng nhà vệ sinh của ông cũng bị hạn chế rất nhiều. Hai tù nhân được giao nhiệm vụ giám sát ông Trịnh và được cho phép tùy ý đánh đập và lăng mạ.

Vì không có ai quản lý cửa hàng giày khi ông ở trong trại lao động, nên cửa hàng của ông bị thất thoát hơn 100.000 nhân dân tệ.

Cảnh sát đã sách nhiễu ông Trịnh nhiều lần trong vài năm qua, trước khi bắt giữ ông lần nữa vào tháng 2 năm 2023.

Báo cáo liên quan:

Thành phố Đức Huệ, tỉnh Cát Lâm: 15 người bị bắt trong 1 ngày, trong đó 4 người đã bị kết án tù

Bị bắt trong cuộc truy quét của cảnh sát, chủ cửa hàng giày đối mặt với truy tố vì kiên định đức tin của mình

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/27/474615.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/30/216397.html

Đăng ngày 07-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share