Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-03-2024] Minghui.org trước đó đã đưa tin về bản án 4 năm tù của bà Cổ Xuân Anh, một cư dân 60 tuổi ở huyện Duyên Thọ, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang. Dưới đây là báo cáo đầy đủ hơn, theo thông tin mới cập nhật, về việc bức hại đối với bà Cổ vì đức tin vào Pháp Luân Công, pháp môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Khoảng giữa tháng 7 năm 2023, bà Cổ, một công nhân lâm nghiệp góa chồng, nói chuyện với một cậu bé về Pháp Luân Công. Sau khi cha mẹ cậu bé biết chuyện, họ đã tố giác bà Cổ. Ngày 19 tháng 7 năm 2023, bà bị Lưu Phượng Quân, Trịnh Điện Văn và Đô Vịnh Mai của Đồn Công an Thành Nam, huyện Duyên Thọ, bắt tại nhà.

Ngày 20 tháng 12 năm 2023, gia đình thuê một luật sư ở nơi khác cho bà. Bốn ngày sau, luật sư đến Cáp Nhĩ Tân vào buổi đêm. Sáng hôm sau (ngày 25 tháng 12), ông cùng gia đình bà Cổ đến Viện kiểm sát quận A Thành ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, và ký giấy tờ chính thức đại diện cho bà Cổ. Sau đó, luật sư đến thăm bà tại Trại tạm giam Số 2 thành phố Cáp Nhĩ Tân vào buổi chiều.

Ngày 27 tháng 12 năm 2023, công tố viên Lý Thiến (+86-451-51087019, +86-451-51087028) của Viện Kiểm sát quận A Thành gọi điện cho luật sư của bà Cổ, cho biết ngày hôm đó, bà ta truy tố và chuyển vụ án của bà Cổ lên Tòa án quận A Thành. Ngoài việc buộc tội bà đã nói chuyện với cậu bé về Pháp Luân Công, Lý còn viện dẫn vụ bắt giữ trước đó của Đồn Công an Thành Giao, huyện Duyên Thọ, vì bà nâng cao nhận thức về cuộc bức hại vào ngày 21 tháng 7 năm 2022. Để tránh liên lụy đến con gái, bà đã nộp hai cuốn sách Pháp Luân Công cho cảnh sát khi họ đột nhập vào nhà bà. Cảnh sát đã tạm giữ hành chính bà năm ngày vì “sở hữu sách Pháp Luân Công” và “tu luyện Pháp Luân Công”. Do các biện pháp phòng chống đại dịch COVID-19, bà được miễn tạm giam vào năm 2022, và được về nhà.

Ngày 16 tháng 1 năm 2024, luật sư của bà Cổ được thông báo rằng phiên xét xử bà được ấn định vào 9 giờ sáng ngày 23 tháng 1, và viện kiểm sát đã đề nghị mức án 4 năm tù.

Vào ngày đã định, luật sư đến Tòa án thành phố A Thành, nhưng không gặp thân chủ của mình. Sau đó, tòa án mới cho biết đây là một phiên xét xử trực tuyến. Sau đó, ông được biết bà Cổ đã bị lừa khi đồng ý tổ chức phiên xét xử trực tuyến mà không được phép hỏi ý kiến ông trước.

Ngày 4 tháng 2 năm 2024, tòa án thông báo cho luật sư rằng bà Cổ đã bị kết án 4 năm tù. Các thẩm phán Lưu Vi Vi (+86-451-51090047), Vương Kim Vinh, Trần Nhan Xuân, thư ký tòa án Triệu Huệ và công tố viên Lữ Oánh đã ký vào bản án.

Ngoài những lần bị bắt giữ vào năm 2022 và 2023, vào năm 2001, bà Cổ còn bị bắt vì đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Lần đó, bà bị tạm giữ năm ngày tại Văn phòng liên lạc của Cáp Nhĩ Tân ở Bắc Kinh. Sau khi bị cảnh sát trưởng địa phương Lý Hỷ Phúc đưa về Cáp Nhĩ Tân, bà Cổ tiếp tục bị tạm giam thêm 15 ngày nữa, và bị tống tiền 6.000 nhân dân tệ.

Bài liên quan:

Một phụ nữ tỉnh Hắc Long Giang bị kết án bốn năm tù vì giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho một cậu bé

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/2/473801.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/5/216098.html

Đăng ngày 16-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share