Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-02-2024] Ngày 20 tháng 2 năm 2024, hai cư dân ở thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây đã bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lý Tĩnh đã bị kết án 4,5 năm tù cùng với 10.000 nhân dân tệ tiền phạt. Bà Lý Hướng Hồng (không có quan hệ họ hàng với bà Lý Tĩnh) bị kết án 4 năm tù cùng 10.000 nhân dân tệ tiền phạt. Cả hai học viên đều đã kháng cáo.

Cả hai người phụ nữ bị bắt giữ vào ngày 30 tháng 9 năm 2022 sau khi cảnh sát Đội An ninh Nội địa huyện Thiên quan sát trên camera giám sát thấy rằng họ đã phân phát tài liệu Pháp Luân Công ở huyện Thiên (giáp huyện Lễ Tuyền). Bà Lý Tĩnh bị bắt giữ tại nhà riêng và bà Lý Hướng Hồng bị bắt giữ tại cửa hàng quần áo của mình.

Thẩm phán Vương Chí Huy của Tòa án quận Tần Đô đã kết án hai học viên vào ngày 20 tháng 2 năm 2024. Hai thẩm phán khác là Uông Hạ Nghĩa và Lâu Tĩnh cùng với trợ lý thẩm phán Đỗ Lượng và Tần Xuyên, và thư ký tòa án Khấu Nghiên Nghiên cùng ký vào bản án. Sau vụ bắt giữ, hai học viên bị giam giữ tại Trại tạm giam quận Tần Đô. Tại thời điểm viết bài, không rõ họ đã bị chuyển tới nhà tù hay chưa.

Bức hại trong quá khứ của bà Lý Tĩnh

Trước đây, bà Lý Tĩnh từng bị bắt giữ vào ngày 21 tháng 12 năm 2017 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công ở gần huyện Tạc Thủy. Bà bị Tòa án huyện Tạc Thủy kết án 16 tháng tù vào tháng 7 năm 2018.

Bà Lý bị bắt giữ lần nữa vào ngày 15 tháng 4 năm 2020. Sau khi bị thẩm vấn hơn bảy giờ đồng hồ tại Đội An ninh Nội địa huyện Lễ Tuyền, bà đột nhiên bị khó thở và tay chân lạnh ngắt. Sau khi được hồi sức tại bệnh viên và sức khỏe ổn định lại, cảnh sát đưa bà đi xét nghiệm COVID-19 và khám sức khỏe vào ngày hôm sau. Họ cố gắng đưa bà vào trại tạm giam địa phương. Vài giờ sau, bà Lý gặp tình trạng tương tự lần trước. Cảnh sát buộc phải trả tự do cho bà. Họ cưỡng chế bà nộp 4.000 nhân dân tệ tiền phạt và yêu cầu chồng bà hứa phải giữ bà trong nhà và không được báo cáo việc bà bị bức hại tới trang web Minghui.org.

Bức hại trong quá khứ của bà Lý Hướng Hồng

Trước đây, bà Lý Hướng Hồng từng bị bắt giữ vào tối ngày 26 tháng 6 năm 2016 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Bà đã tuyệt thực trong khi đang bị giam giữ tại trại tạm giam Lễ Tuyền và được trả tự do vào ngày 30 tháng 6 cùng năm.

Bà Lý bị năm cảnh sát từ Sở Cảnh sát huyện Lễ Tuyền sách nhiễu vào ngày 4 tháng 8 năm 2020. Hai trong số các sách Pháp Luân Công của bà bị tịch thu. Một cư dân sống trong thôn nói rằng cảnh sát đã hỏi ông ấy về nơi ở của bà Lý. Khi ông nói ông không biết để bảo vệ bà, cảnh sát đã khiển trách ông.

Bài liên quan:

Sáu cư dân tỉnh Thiểm Tây bị bắt vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công, hai người trong số họ đã tuyệt thực để phản bức hại

Cha mẹ của cháu bé 10 tuổi bị kết án mà không có đại diện pháp lý trong một phiên xét xử qua truyền hình

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/26/473625.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/2/216061.html

Đăng ngày 15-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share