Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-01-2024] Ngày 16 tháng 11 năm 2023, 2 nữ học viên ở thành phố Bình Hương, tỉnh Giang Tây, đã bị kết án tù vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với đức tin của họ, Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Bà Tiểu Phóng Mai, 74 tuổi, bị kết án 11 tháng tù, và bà Tiểu Thu Văn, 68 tuổi, bị kết án 10 tháng tù. Không rõ liệu họ có quan hệ họ hàng với nhau hay không. Họ cũng bị phạt 1.000 Nhân dân tệ, và được phép thụ án ngoài nhà tù.

Bản án dành cho 2 người phụ nữ này bắt nguồn từ vụ bắt giữ vào sáng ngày 27 tháng 2 năm 2023. Trong lúc họ đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại một hội chợ ở huyện Thượng Lật, thành phố Bình Hương, thì bị cảnh sát từ Phòng Công an An Nguyên, thuộc Sở Công an Thành phố Bình Hương, bắt giữ. Đầu tiên, họ bị đưa đến Đồn Công an Phố Đông để thẩm vấn, sau đó bị đưa đến Đồn Công an Phố Hậu Phụ. Khoảng hơn 2 giờ chiều hôm sau, cảnh sát đưa họ đến trại tạm giam Thành phố Bình Hương. Cả hai học viên đều bị trại tạm giam từ chối tiếp nhận vì kiểm tra sức khỏe không đạt. Cảnh sát đã thả họ sau 8 giờ tối hôm đó.

Ngày 16 tháng 11 năm 2023, Tòa án Huyện Lô Khê, Thành phố Bình Hương, đã xét xử chung và kết án cả 2 học viên vào cuối phiên xét xử.

Bức hại trong quá khứ

Đây không phải là lần đầu tiên 2 học viên này trở thành mục tiêu vì đức tin của họ. Ngày 4 tháng 3 năm 2008, bà Tiểu Thu Văn bị bắt, sau đó bị đưa đến một trại tạm giam địa phương vào ngày hôm sau. Ngày 25 tháng 3 năm 2008, bà bị kết án 1 năm tù, nhưng được phép thụ án ngoài nhà tù.

Ngày 2 tháng 5 năm 2014, cả 2 nữ học viên này cùng bị bắt vì bị tố giác phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công tại thị trấn Nam Khanh, thành phố Bình Hương. Họ bị giữ qua đêm tại Đồn Công an thị trấn Nam Khanh. Sáng hôm sau, cảnh sát yêu cầu họ ký biên bản thẩm vấn và lấy mẫu máu. Họ từ chối tuân thủ, nên cảnh sát gọi thêm 4 cảnh sát đến. Những cảnh sát này đánh đập, túm tay họ ép ký vào biên bản thẩm vấn và lấy mẫu máu. Chiều hôm đó, cảnh sát đưa 2 nữ học viên này đến bệnh viện để khám sức khỏe, sau đó đưa họ đến trại tạm giam địa phương vào đêm hôm đó. Họ không đạt trong cuộc kiểm tra sức khỏe bắt buộc tại trại tạm giam và được tại ngoại.

Sáng ngày 17 tháng 12 năm 2019, khì 2 nữ học viên này cùng đến một khu dân cư để phân phát lịch có thông tin về Pháp Luân Công thì bị tố giác với Đồn Công an Khu Phát triển Kinh tế. Cảnh sát đã xem lại các video giám sát, và bắt giữ họ vào chiều hôm đó. Đêm đó, họ bị đưa đến trại tạm giam Thành phố Bình Hương.

Ngày 1 tháng 7 năm 2020, Tòa án Huyện Lô Khê kết án bà Tiểu Phóng Mai 8 tháng tù, và bà Tiểu Thu Văn 9 tháng tù. Mỗi người họ bị phạt 1.000 Nhân dân tệ, nhưng được phép thụ án ngoài nhà tù.

Báo cáo liên quan:

14 học viên bị bắt ở thành phố Bình Hương tỉnh Giang Tây

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/21/471195.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/24/214428.html

Đăng ngày 26-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share