Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-01-2024] Tòa án Thành phố Tam Hà đã kết án ông Trương Học Phủ (51 tuổi, ngụ tại thành phố Tam Hà, tỉnh Hà Bắc) vào ngày 5 tháng 1 năm 2024 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Hai luật sư đại diện đã bào chữa vô tội cho ông.

2023-10-28-mh-zhangxuepu.jpg

Ông Trương Học Phủ

Ngày 14 tháng 7 năm 2023, ông Trương (hiệu trưởng của một trường tư thục) đã bị bắt giữ. Viện Kiểm sát Thành phố Tam Hà đã phê chuẩn vụ bắt giữ ông 13 ngày sau và chuyển vụ án của ông sang Tòa án Thành phố Tam Hà vào ngày 27 tháng 10 (chỉ 1 một tháng sau khi nhận được hồ sơ vụ án từ cảnh sát).

Sáng ngày 5 tháng 1 năm 2024, hơn 30 người thân, bạn bè của ông Trương đã đến làm thủ tục tham dự phiên xét xử tại bàn đăng ký của tòa án. Trong khi chờ đợi, một nhân viên tòa án cho biết họ phải xin phép trước nếu muốn tham dự phiên tòa. Cuối cùng, chỉ có con gái, chị gái và em trai của ông Trương được phép vào phòng xử án. Họ bị sốc khi thấy 30 chỗ ngồi trong căn phòng đã chật kín người, nhưng hầu hết là những người trẻ tuổi mà họ không hề quen biết.

Khi ông Trương bước vào phòng xét xử, ông nhìn về phía hàng ghế của những người tham dự phiên tòa, nhưng chấp hành viên tòa án ở bên đã ngăn ông lại. Ông quay lại nhìn một lần nữa sau khi ngồi xuống, nhưng họ lại đứng đằng sau vỗ vào vai ông, ra hiệu rằng không được ngoảnh lại.

Công tố viên Từ Lỗi cáo buộc ông Trương “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật” (một cái cớ được chính quyền quy chuẩn để hình sự hóa Pháp Luân Công ở Trung Quốc). Các luật sư của ông Trương đã yêu cầu công tố viên chỉ ra cụ thể là thân chủ của họ đã phá hoại điều luật nào theo như cáo buộc. Từ không có câu trả lời, còn công tố viên Nhuế Sảng đã đưa ra rất nhiều thuật ngữ pháp lý sáo rỗng, không liên quan gì đến câu hỏi của luật sư.

Ông Trương nói thêm rằng Tổng cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc đã dỡ bỏ lệnh cấm sách Pháp Luân Công vào năm 2011 và ông không nên bị buộc tội vì sở hữu hoặc phân phát các tài liệu Pháp Luân Công.

Công tố viên Từ đề nghị mức án 3 năm 2 tháng tù đối với ông Trương, đó chính xác là những gì gia đình ông Trương đã nghe được từ một người trong cuộc tại viện kiểm sát 3 tháng trước khi ông bị truy tố. Rõ ràng phiên xét xử chỉ mang tính hình thức và sợ rằng ông thực sự sẽ bị tuyên án như vậy.

Cuối phiên tòa, chủ tọa Thạch Thiếu Lâm hỏi ông Trương có gì muốn bổ sung hay không. Ông Trương nói: “Tôi có ba điểm cần chỉ rõ. Đầu tiên, tôi đã được thụ ích rất nhiều từ tu luyện Pháp Luân Công. Đây là một pháp môn tu luyện Phật gia dạy mọi người hướng thiện và đã giúp gia đình tôi hòa thuận. Thứ hai, Pháp Luân Công đã được hồng truyền đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Vụ tự thiêu Thiên An Môn là một trò lừa bịp“.

Trước khi ông kịp nói xong, thẩm phán Thạch đã ngắt lời ông và nói: “Ông chỉ cần đưa ra ý kiến của mình về vụ án, không cần bàn luận xem Pháp Luân Công có tốt hay không. Ông hiểu chưa?“

Con gái không được phép nói chuyện với bố

Cuối phiên tòa, con gái của ông Trương đã cố gắng để nói chuyện với ông, nhưng các chấp hành viên đã đẩy ông Trương trở lại ghế ngồi. Bốn chấp hành viên cao lớn đứng sát vào nhau để tạo thành hàng rào ngăn hai cha con họ nhìn thấy nhau. Những chấp hành viên khác đã đẩy người nhà ông ra khỏi phòng xử án.

Con gái của ông Trương hỏi một nữ chấp hành viên: “Trước phiên xét xử, chúng tôi đã được thông báo rằng chỉ những người thân trong gia đình trực hệ mới được phép vào trong. Tại sao có quá nhiều người trong phòng xét xử mà tôi không biết đến vậy? Họ vào bằng cách nào?” Thấy nữ chấp hành viên không thể trả lời, một nam chấp hành viên ở gần đó đã đưa cho người nhà ông Trương số điện thoại của tòa án, giục họ nhanh chóng rời đi và nói nếu họ có thắc mắc gì thì hãy gọi tới tòa án theo số đó.

Ngay sau đó gia đình đã gọi điện tới tòa án, trợ lý thẩm phán cho hay những người trong phòng xử án đã được chấp thuận tham dự phiên tòa của ông Trương thông qua một kênh ứng dụng đặc biệt, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết về “kênh đặc biệt” này.

Bài liên quan:

Hiệu trưởng trường tư thục đối mặt với xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công, 129 cư dân địa phương đồng ký tên vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi trả tự do cho ông

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/17/471060.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/21/214388.html

Đăng ngày 06-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share