Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Singapore

[MINH HUỆ 28-12-2023] Hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) Singapore 2023, diễn ra vào ngày 25 tháng 12, đã khích lệ các học viên đến từ Singapore, Malaysia, Việt Nam và Hoa Kỳ. Các học viên tham dự cho hay họ đã học hỏi lẫn nhau và tìm cách để tu luyện tinh tấn hơn. Trong số 18 học viên chia sẻ tại Pháp hội, một số học viên đã kể về những trải nghiệm kỳ diệu của bản thân sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một số mô tả cách họ đã hướng nội và hành xử chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày và một số thảo luận về tầm quan trọng của việc vượt qua tâm sợ hãi trong đại dịch để phổ biến cho chúng sinh chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

a6e1c4aa4274f9b32f7294d0b6658af5.jpg

Pháp hội Singapore 2023 diễn ra vào ngày 25 tháng 12 năm 2023.

9acfae0d3ef6f3feb1fb33e5d138a91c.jpg

891411337e32b528456aac2830f2b454.jpg

Các học viên chia sẻ trải nghiệm tu luyện của bản thân.

40dd58b0777d94ea9dfa6a383c909a48.jpg

Các tiểu đệ tử đến từ trường Minh Huệ đọc các bài thơ trong Hồng Ngâm.

Chứng mất ngủ mãn tính biến mất sau một đêm

Được đồng nghiệp giới thiệu, anh Victor, chuyên gia tư vấn an ninh mạng, đã xem video các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Anh Victor cho hay anh thực sự cảm động bởi các bài giảng Pháp của Sư phụ. Đại Pháp đã khai mở trí huệ cho anh và giúp anh nhận ra các tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) về Pháp Luân Đại Pháp đều sai sự thật và mang tính phỉ báng. Chứng mất ngủ vốn hành hạ anh trong nhiều năm qua đã biến mất chỉ sau một đêm và anh cũng được trải nghiệm nhiều hiện tượng được mô tả trong Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, như khai mở thiên mục, quán đỉnh (nghi thức nhập môn) và chu thiên.

Là cha của hai đứa trẻ đang tuổi vị thành niên, anh Victor nhận thức rõ mức độ nguy hại của Internet. Do những ảnh hưởng xấu của Internet, nhiều người đã từ bỏ các giá trị truyền thống và đã lạc lối. Việc ra mắt Gan Jing World, một nền tảng Internet nhằm quảng bá các giá trị truyền thống, đã mang đến cho anh hy vọng. Với tính năng bảo mật nâng cao quyền riêng tư cùng các thuật toán không gây nghiện, nền tảng truyền thông này hướng đến gia đình, không chứa các nội dung bạo lực, tội phạm, khiêu dâm hay các nội dung có hại khác. Nền tảng này mang lại lợi ích cho mọi người về nhiều mặt, chẳng hạn như quảng bá các tác phẩm của Shen Yun Creations, thông tin về Pháp Luân Đại Pháp cũng như quảng bá các giá trị truyền thống.

Anh Victor đã tham gia [hạng mục] quảng bá Gan Jing World và cho ra mắt kênh truyền thông của riêng mình. Trong quá trình tham gia hạng mục, anh cảm nhận được sự cấp bách của việc thức tỉnh chúng sinh, giống như anh đã từng có trong những năm đầu đắc Pháp. Anh giải thích: “Trong khi ngủ, tôi có thể cảm thấy mình thăng hoa trở lại, điều mà tôi đã lâu rồi tôi không cảm nhận được”.

Tìm được chân ngã của bản thân

Cô Eva nhớ lại niềm hân hoan của bản thân khi đắc Pháp Luân Đại Pháp bảy tháng trước. Cô chia sẻ: “Tôi cảm thấy mình như được tái sinh. Cảm giác đó rất thật, như thể tôi đã ngủ quên hàng nghìn, hàng triệu năm vậy”.

Cô Eva đã đọc đi đọc lại các kinh văn “Vì sao có nhân loại” và “Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh” nhiều lần. Cô cho hay các từ “Sáng Thế Chủ” đã khiến nội tâm cô chấn động: “Tôi đã thức tỉnh. Đó là cảm giác tự do, giải thoát sau khi những xiềng xích trong tâm được gỡ bỏ. Tôi đã tìm được chân ngã của mình.” Cô Eva cho biết cô rất hạnh phúc và quyết tâm bởi cô đã tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp trong kiếp này.

Bất cứ khi nào có thời gian, như trước các bữa ăn, trong khi chờ xe buýt hay trong giờ giải lao tại nơi làm việc, cô Eva lại đọc sách Pháp Luân Đại Pháp và nghe các bài giảng của Sư phụ Lý. Cô cũng tham gia học Pháp nhóm cùng các học viên khác và thụ ích được rất nhiều điều từ việc này.

Trước đây, cô thường xuyên có cảm giác trống trải và lạc lõng. Nhưng hiện tại cuộc sống của cô rất ý nghĩa và hạnh phúc. Nhận thấy những thay đổi tích cực ở cô cùng bầu không khí gia đình hòa thuận, người thân của cô đã rất ủng hộ cô tu luyện và họ đang lên kế hoạch đi xem biểu diễn Shen Yun.

Thành lập kênh truyền thông tự phát

Vào cuối năm 2019, sau khi COVID xuất hiện ở Vũ Hán, Trung Quốc, dịch bệnh này đã nhanh chóng lan rộng ra toàn thế giới. Anh Gary đã ngay lập tức nhận ra rằng ĐCSTQ đang che đậy sự thật và một lần nữa lừa dối thế giới.

Để nói cho mọi người biết chuyện gì đang thực sự diễn ra, anh đã thành lập kênh truyền thông của riêng mình và chia sẻ một số đoạn video từ Trung Quốc. Nhưng khi ngày càng nhiều video bị YouTube dán nhãn màu vàng, anh Gary nhận ra rằng điều này chưa đủ để tiếp cận người xem và cứu người. Vì vậy, anh bắt đầu sản xuất các video của riêng mình, điều đó không chỉ thu hút nhiều người xem hơn mà còn giúp truyền chân tướng hiệu quả hơn.

Ban đầu, việc làm video không hề dễ dàng và thật đau lòng khi thấy số người đăng ký cực kỳ thấp. Khi anh Gary sắp bỏ cuộc thì một bản tin đã tăng lượng người đăng ký kênh của anh lên hơn 100. Sau đó, chỉ trong vài tháng, con số này đạt đến hơn 10.000 và sau đó là 100.000. Sau một thời gian, số lượng người đăng ký dần dần tăng lên đến 200.000.

Anh Gary đã tự mình đảm nhận tất cả các công việc từ khâu thu thập tài liệu tin tức, viết kịch bản, quay phim, biên tập, thêm chú thích cho đến khâu tải các video lên, đăng chúng và phản hồi bình luận của người xem. Ngoài ra, anh Gary còn phải thực hiện phân tích kỹ thuật trên các video, cải thiện chúng và quảng bá chúng trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau.

Thách thức không chỉ giới hạn ở khối lượng công việc cần làm. Anh Gary chia sẻ: “Việc điều hành một kênh truyền thông cá nhân cũng là một quá trình đề cao tâm tính. Có thể giữ được bình tĩnh trước những bình luận công kích, trước sự sỉ nhục và vu khống được hay không, đây đều là những khảo nghiệm đối với tôi.”

Bốn năm đã trôi qua, anh Gary cảm tạ Đại Pháp, cảm tạ Sư phụ đã ban cho anh trí huệ để có thể sản xuất được nhiều video hơn nữa. Là một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, anh đã có thể buông bỏ tâm sợ hãi, đề cao bản thân và tiếp tục tiến về phía trước.

Phân phát Thời báo The Epoch Times (Đại Kỷ Nguyên)

Bà Thẩm đã làm công việc giao báo Đại Kỷ Nguyên được 18 năm. Kể từ cuối năm 2020, bà cùng các học viên khác đã kiên trì quảng bá và giao báo cho các cửa hàng, quầy báo và siêu thị.

Tuy nhiên, để làm được việc đó không hề dễ dàng. Nhân viên của một số quầy báo đã gây khó khăn cho bà trong khi một số nhân viên thu ngân còn nói những lời mỉa mai. Ngay cả các học viên cũng có những quan điểm khác nhau, một số người cho rằng ngày nay mọi người thích đọc tin tức trên điện thoại di động hoặc xem video thay vì mua báo.

Khi không thấy được hiệu quả, bà Thẩm luôn tự hỏi liệu mình có nên tiếp tục hay không. Bà đã nhắc nhở bản thân về tầm quan trọng của thời báo này và quyết định ra ngoài như thường lệ. Trong quá trình đó, bà Thẩm đã được trải nghiệm nhiều điều kỳ diệu. Có hôm, trời đang mưa bỗng nhiên lập tức tạnh ráo khi bà đến địa điểm quảng bá. Nhưng ngay khi bà vừa rời đi thì trời lại bắt đầu mưa trở lại.

Bà Thẩm vô cùng biết ơn lòng từ bi của Sư phụ. Bà cho biết tạo dựng được một nền tảng tốt bằng cách bán báo của Đại Kỷ Nguyên trên khắp các địa điểm ở Singapore là điều rất quan trọng. Bà tin rằng điều này không chỉ giúp người dân Trung Quốc tìm hiểu sự thật mà còn là một công cụ hữu hiệu để quảng bá Shen Yun, giới thiệu về Gan Jing World, đồng thời tổ chức các diễn đàn sức khỏe và triển lãm thực phẩm để có thể tiếp cận nhiều người hơn nữa.

Được truyền động lực để tiếp tục tinh tấn

Nhiều học viên cho biết họ đã học hỏi được nhiều điều từ Pháp hội.

Anh Định đến từ Việt Nam cho hay anh bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Singapore. Anh nói: “Tham gia Pháp hội là một cơ hội quý giá và tôi đã được thụ ích rất nhiều. Trường năng lượng hòa ái, từ bi của Pháp hội đã khiến tôi nhiều lần cảm động rơi nước mắt.”

Anh rất cảm động khi thấy các học viên ở Trung Quốc vẫn bảo trì được sự tinh tấn sau hơn 20 năm bị bức hại. Anh cho biết một học viên đã nói về chấp trước cơ bản của mình khi bắt đầu tu luyện, đó là muốn rời khỏi Tam Giới để không còn phải chịu khổ nạn. Anh Định cho hay anh cũng có chấp trước như vậy, và: “Chấp trước này khiến tôi gặp chút khó khăn khi làm một số hạng mục giảng chân tướng. Đây thực sự là một chấp trước nguy hiểm. Pháp hội đã giúp tôi nhìn thấy sơ hở trong tu luyện của mình và tôi cần phải tinh tấn hơn nữa. Khi nghe chia sẻ của các đồng tu, tôi cảm thấy như được tịnh hóa, một số chấp trước và vật chất xấu trong tôi đã được bài xuất ra. Pháp hội giúp tôi kiên định hơn trong tu luyện và bảo trì tâm thuần tịnh trên hành trình tu luyện của mình.”

Một cặp vợ chồng vừa mới bắt đầu tu luyện cách đây ba tháng, rất biết ơn [khi được tham gia] Pháp hội. Cô Mỹ Tâm (người vợ) cho hay những câu chuyện của các học viên đã giúp cô hướng nội và hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Anh Diêu, chồng cô, cho biết tu luyện thực sự nghiêm túc. Anh nói: “Tôi luôn nhắc nhở bản thân phải loại bỏ những chấp trước xấu, trong đó có tâm sợ hãi. Vợ chồng tôi khích lệ nhau cùng tu luyện tinh tấn và tham gia vào các hạng mục Pháp Luân Đại Pháp”.

Anh Geoff đến từ Hoa Kỳ cho biết anh rất vui khi được tham gia Pháp hội. Anh chia sẻ: “Tôi thấy Pháp hội rất hữu ích và khích lệ lẫn nhau cùng tinh tấn”. Anh cho hay những chia sẻ của mỗi học viên đều khích lệ anh theo những cách khác nhau.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/28/469924.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/29/213531.html

Đăng ngày 03-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share