[MINH HUỆ 24-06-2011] Ngày 21 tháng 6,Tổ chức Nhân quyền quốc tế (IGFM) và Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Đức đã đệ đơn kiện phản đối cuộc viếng thăm của quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc ông Tô Đức Lương về vai trò của ông ta trong cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

2011-6-23-minghui-german-lawsuit-01--ss.jpg
IGFM và các học viên Pháp Luân Công giương biểu ngữ trước nhà tù Woellstein

Tô Đức Lương là một ủy viên của Ủy ban khu tự trị Ninh Hạ ĐCSTQ, bí thư  ban chính trị và pháp luật của Ủy ban ĐCSTQ Ninh Hạ, và là Giám đốc Sở công an tỉnh. Từ năm 2005, ông cũng là người đứng đầu văn phòng 610 của tỉnh. Ông Tô đã được mời tới Đức bởi chính phủ Rheinland-Pfalz. Một trong những hoạt động trong lịch trình ở Đức của ông là đến thăm một nhà tù ở Woellstein.

Ngày 21 tháng 6, IGFM và Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp đã đệ đơn kiện tới một tòa án Mainz. Tài liệu đã miêu tả những cách tra tấn mà ông Tô đã ra lệnh  áp dụng đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, bao gồm đánh đập, bức thực, đổ phân vào các học viên, đánh đập bằng dùi cui điện, cưỡng hiếp, không cho ngủ và tẩy não. Những lối tra tấn đã dẫn đến cái chết của một số học viên. Trong tài liệu khởi kiện, bên nguyên đưa ra 5 trường hợp cụ thể.

Phía trước cổng vào nhà tù Woellstein, Những đại diện của IGFM và Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp đã giương một tấm biểu ngữ với dòng chữ: “Tô Đức Lương bị kiện ở Đức vì tra tấn các học viên Pháp Luân Công”. Một đại diện từ IGFM cho biết rằng ông Tô đã vi phạm các quyền cơ bản của con người và phải chịu trách nhiệm đối với cái chết của một số học viên Pháp Luân Công. Người đại diện cho rằng ông Tô phải ở tù – như một tù nhân.

2011-6-23-minghui-german-lawsuit-02--ss.jpg
Xe của ông Tô Đức Lương đi qua tấm biểu ngữ thông báo về vụ kiện chống lại ông ta.

Nhân viên cảnh sát làm việc trong nhà tù đã biết về tội ác của ông Tô và vụ kiện, nhiều người bày tỏ thái độ ủng hộ vụ kiện.

Một bản tin trực tuyến địa phương, tờ Allgemeine Zeitung Rhein Main Presse, đã phỏng vấn các học viên Pháp Luân Công và các đại diện IGFM. Họ báo cáo câu chuyện với tựa đề: “Các phương pháp của Gestapo”. Bài báo nói rằng Phòng 610 đã đàn áp và bức hại Pháp Luân Công hơn 10 năm qua.

2011-6-23-minghui-german-lawsuit-03--ss.jpg
Phần đưa tin về vụ kiện trên tờ Allgemeine Zeitung Rhein Main Presse


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/6/24/宁夏六一零办公室头目在德国被起诉(图)-242930.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/6/26/126260.html
Đăng ngày 01-07-2011: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share