Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-11-2023] Tám học viên Pháp Luân Công ở thành phố An Lục, tỉnh Hồ Bắc bị bắt từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2023 vẫn đang bị giam giữ. Một người trong số họ đang ở trong tình trạng nguy kịch sau hơn một tháng tuyệt thực. Một người khác đang bị huyết áp cao và tê liệt chân tay do áp lực tinh thần mà bà phải đối mặt khi ở trong trung tâm tẩy não.

Tính mạng của 2 học viên đang gặp nguy hiểm

Cảnh sát bắt giữ bà Khổng Cửu Hồng vào ngày 24 tháng 10 năm 2023 và đưa bà tới Trung tâm Tẩy não Trường Tùng. Bà đã tuyệt thực kể từ ngày bị bắt giữ.

Đến đầu tháng 11, cảnh sát chuyển bà tới trại tạm giam Vân Mộng ở quận lân cận. Ngày 17 tháng 11, đội trưởng Đội An ninh Nội địa thành phố An Lục Trâu Triều Dương đã hứa với gia đình bà sẽ sớm để bà tại ngoại, tuy nhiên đến ngày 22 tháng 11, họ lại đưa bà tới Bệnh viện Phục hồi chức năng Hán Xuyên để tiếp tục giam giữ.

Ngoài bà Khổng, một học viên khác là bà Dương Phù Dung (57 tuổi) cũng xuất hiện một số vấn đề về sức khỏe trong khi bị giam giữ. Cảnh sát của Đội An ninh Nội địa thành phố An Lục và Đồn Công an Vương Nghĩa Trinh đã phối hợp bắt giữ bà Dương vào ngày 15 tháng 11 và lục soát nhà bà. Cảnh sát không thông báo cho gia đình bà về nơi giam giữ bà. Phải mất rất nhiều công sức gia đình mới phát hiện bà đã bị đưa vào Trung tâm Tẩy não Trường Tùng.

Do bị uy hiếp và tẩy não cường độ cao hòng ép bà từ bỏ Pháp Luân Công, bà Dương bắt đầu bị cao huyết áp và tê bì tay chân. Các nhà chức trách đã bí mật chuyển bà đến Bệnh viện Phổ Ái vào ngày 18 tháng 11. Khi gia đình hay tin, họ đã đi tới bệnh viện thăm bà và một nữ cảnh sát đã chụp ảnh các con của bà.

Sáu vụ bắt giữ khác

Bà Lưu Bình bị bắt vào ngày 11 tháng 8. Ban đầu, Đội An ninh Nội địa thành phố An Lục nói với gia đình bà rằng họ sẽ thả bà vào ngày 25 tháng 8. Nhưng khi gia đình bà đi tới trại giam địa phương để đón bà vào ngày hôm đó, cảnh sát đã từ chối thả bà và cấm gia đình đến thăm bà. Sau đó, bà bị chuyển đến một trại tạm giam và hiện vẫn đang bị giam ở đó. Cảnh sát đã đột nhập và lục soát nhà bà trong khoảng thời gian từ ngày 11 đến ngày 25 tháng 8.

Bà Từ Quế Vân bị bắt tại nhà khi đang chuẩn bị bữa trưa vào khoảng 11 giờ trưa ngày 19 tháng 9. Cùng thời điểm đó, bà Tôn Hữu Lan, bà Mao Thúy Anh và bà Thi Lị Anh (khoảng 70 tuổi) cũng bị bắt giữ. Cảnh sát đã đưa cả bốn học viên tới Trung tâm Tẩy não Trường Tùng.

Bà Ngô Tú Phương (72 tuổi) bị bắt vào ngày 24 tháng 10 và bị đưa tới Trung tâm Tẩy não Trường Tùng.

Một người trong cuộc cho hay vào tối ngày 22 tháng 11, các nhân viên của Hiệp hội Chống Tà giáo tỉnh Hồ Bắc đã đi tới thành phố An Lục để chuẩn bị tổ chức các cuộc họp với nhiều ủy ban cộng đồng khác nhau vào ngày hôm sau nhằm vạch ra kế hoạch tiếp theo để bức hại các học viên Pháp Luân Công tại địa phương.

Bài liên quan:

Tính mạng của người phụ nữ Hồ Bắc gặp nguy hiểm sau 18 ngày tuyệt thực kháng nghị

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/26/468644.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/29/213134.html

Đăng ngày 14-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share