Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-12-2023] Gần đây có thông tin xác nhận rằng hai công nhân đã nghỉ hưu ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam đều bị kết án tù chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ tháng 7 năm 1999.

Bà Quý Vỹ 56 tuổi, bị kết án ba năm tù, và bà Chu Anh 64 tuổi, bị kết án một năm tù. Hiện bà Quý vẫn đang thụ án tại Nhà tù Nữ số 2 tỉnh Vân Nam. Thời hạn tù của bà Chu dự kiến kết thúc vào năm tháng 11 năm 2023, nhưng không rõ liệu bà đã được trả tự do chưa, hay vẫn bị giam trong cùng nhà tù với bà Quý.

Bắt giữ và kết án bí mật

Bà Quý và bà Chu bị bắt vào lúc 4 giờ chiều ngày 3 tháng 10 năm 2022, khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại một ngã tư. Bà Quý bị bắt không lâu sau khi mới mãn hạn một năm tù trước đó, cũng chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Hai cảnh sát bắt giữ họ có một người họ Tôn, đến từ Đồn cảnh sát Thái Gia Hòa. Đồn cảnh sát này còn phái 14 cảnh sát đến đột kích lần lượt nhà của hai nữ học viên, tịch thu sách Pháp Luân Công, máy nghe nhạc và điện thoại di động của bà Quý. Hiện chưa rõ đồ đạc trong nhà bà Chu bị thu giữ là những gì.

Bà Quý và bà Chu bị thẩm vấn tại đồn cảnh sát và bị giữ dưới tầng hầm qua đêm. Từ thời điểm bị bắt đến lúc bị giam giữ, họ chỉ mặc áo sơ mi ngắn tay và không được phát chăn để giữ ấm vào ban đêm.

Sáng hôm sau, cảnh sát đưa họ đi khám sức khỏe và phát hiện cả hai nữ học viên đều bị huyết áp cao. Mặc dù vậy, cảnh sát đã yêu cầu Trại tạm giam nữ thành phố Côn Minh tiếp nhận bà Quý và phạt bà Chu 12 ngày tạm giam. Không rõ vì lý do gì mà khoảng 9 giờ tối ngày 4 tháng 10 năm 2022, cảnh sát đã thay đổi phương thức giam giữ bà Chu, chuyển từ giam hành chính sang quản thúc tại gia ngay sau đó và chuyển bà đến Đồn cảnh sát Thự Quang.

Trong khi bà Chu bị quản thúc tại gia, Đồn cảnh sát Thự Quang và ủy ban khu phố đã nhiều lần sách nhiễu bà, cả trực tiếp và qua điện thoại, đồng thời ra lệnh cho bà không được ra ngoài. Họ còn bắt bà trở lại nơi giam giữ vào ngày 17 tháng 11 năm 2022. Bà bị cách ly tại một khách sạn trong 10 ngày trước khi bị đưa đến Trại giam nữ thành phố Côn Minh.

Gần đây, Tòa án quận Tây Sơn đã kết án bà Quý ba năm tù và bà Chu một năm tù. Họ bị đưa đến Nhà tù nữ số 2 tỉnh Vân Nam. Thời hạn tù của bà Chu theo dự kiến đã kết thúc vào tháng 11 năm 2023, nhưng không rõ liệu bà đã được trả tự do hay chưa.

Bà Quý hiện đang bị giam trong phòng giam quản chế nghiêm ngặt ở Đội 9 và phải chịu nhiều hình thức ngược đãi khác nhau.

Các học viên Pháp Luân Công bị ngược đãi trong tù

Nhà tù nữ số 2 tỉnh Vân Nam đã thành lập phòng quản chế chặt chẽ vào nửa cuối năm 2019 nhằm buộc các học viên Pháp Luân Công kiên định phải từ bỏ đức tin của mình. Theo những người trong cuộc, có hai cấp quản lý chặt chẽ.

Nếu thuộc cấp thứ nhất, các học viên bị đưa vào diện quản chế nghiêm ngặt bị buộc phải ngồi trên một chiếc ghế nhỏ từ 5 giờ 40 sáng đến nửa đêm mỗi ngày và không được phép đánh răng hay rửa mặt trong phòng vệ sinh. Họ chỉ có thể nhanh chóng lấy nửa chậu nước trong phòng vệ sinh rồi chạy về phòng giam để tắm rửa.

Những người ở cấp thứ hai bị buộc phải ngồi trên một chiếc ghế nhỏ từ 5 giờ 40 sáng đến 9 giờ 30 tối mỗi ngày và được phép đánh răng rửa mặt trong phòng vệ sinh.

Dù ở cấp nào, thì các học viên chỉ được phép nghỉ vệ sinh bốn lần mỗi ngày và tắm 7 phút mỗi tuần. Không có thêm thời gian để giặt quần áo, việc này chỉ có thể được thực hiện trong thời gian tắm hàng tuần.

Báo cáo liên quan:

Các phương thức tra tấn được sử dụng nhắm vào các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù trong Nhà tù Nữ Số 2 Tỉnh Vân Nam

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/12/8/469074.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/10/213280.html

Đăng ngày 12-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share