Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-10-2023] Bà Đỗ Diễm Hồng ngụ tại quận Ninh Hà, Thiên Tân đã bị kết án 1,5 năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Ngày 8 tháng 1 năm 2022, bà Đỗ Diễm Hồng bị bắt giữ khi đi tới gặp một học viên Pháp Luân Công khác. Không rõ liệu cảnh sát đang nhắm mục tiêu người học viên đó và nhân tiện bắt luôn bà Đỗ khi phát hiện bà cũng là một học viên, hay cảnh sát đang theo dõi bà Đỗ và bám theo bà đến nhà của người học viên đó.

Cảnh sát lục soát túi xách của bà Đỗ và tịch thu thẻ nhớ, miếng dán tự dính và tiền giấy in thông điệp Pháp Luân Công (một cách thức mà các học viên ở Trung Quốc sử dụng để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại). Họ tiếp tục đột kích vào nhà của bà. Sau đó bà được bảo lãnh tại ngoại và bị phạt 5.000 nhân dân tệ.

Tháng 4 năm 2022, Viện Kiểm sát quận Ninh Hà đã gửi thông báo cho bà Đỗ và nói rằng cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án của bà cho họ. Bà bị mất ngủ vì lo lắng người mẹ nằm liệt giường (sống chung một nhà), cô con gái đang tuổi đi học và đứa con trai mới biết đi sẽ phải ứng phó thế nào nếu bà bị truy tố và kết án tù. Cuối cùng, chồng bà đã phải đưa bà vào bệnh viện phục hồi chức năng khi ông nhận thấy dấu hiệu suy sụp tinh thần do căng thẳng của vợ mình.

Khi sức khỏe của bà Đỗ đã khá hơn thì bà được xuất viện. Tòa án quận Ninh Hà đã xét xử vụ án của bà vào tháng 5 năm 2023. Phiên tòa có sự hiện diện của thẩm phán chủ tọa phiên tòa Trọng Bân, các thẩm phán viên Ngụy Hiểu Phi và Đái Thế Cường, cùng thư ký tòa án Thái Hiểu Đồng.

Bà Đỗ đã tự bào chữa vô tội cho mình và nhấn mạnh rằng không có luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công. Bà kêu gọi các thẩm phán bảo vệ công lý cho những học viên Pháp Luân Công tuân thủ pháp luật như bà. Bà được phép về nhà sau phiên xét xử.

Vài ngày sau, cảnh sát Mạnh Duy Trạch từ Đồn Công an thị trấn Lô Đài đã đến nhà bà và yêu cầu bà tới đồn của họ để “hoàn tất một số sự vụ”. Ông ta hứa sẽ để bà về nhà ngay khi họ xong việc. Bà Đỗ đi tới đó nhưng chỉ để bị bắt và đưa vào trại tạm giam địa phương.

Chồng của bà Đỗ đã nhận được phán quyết của bà qua đường bưu điện vào cuối tháng 9 năm 2023. Chỉ lúc này ông ấy mới biết rằng bà đã bị kết án 1,5 năm tù và bị đưa đến Nhà tù Nữ Thiên Tân. Ông không rõ phiên tòa tuyên án của bà (nếu có) được tổ chức vào thời điểm nào hoặc khi nào bà bị chuyển từ trại tạm giam tới nhà tù.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/13/467069.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/17/212521.html

Đăng ngày 02-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share