[MINH HUỆ 22 – 12 – 2011] Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun có trụ sở ở New York đã có buổi diễn ra mắt mùa diễn 2012 tại Nhà hát Opera Winspear, ở Dallas, Texas hôm 16 tháng 12 năm 2012. Tổng cộng Công ty đã thực hiện ba buổi diễn.

2011-12-21-minghui-shenyun-dallas-01--ss.jpg
Công ty Nghệ Thuật Biểu Diễn Shen Yun New York diễn ba buổi ở Dallas, Texas

Chỉ huy dàn nhạc đã đoạt giải thưởng: “Tôi cho rằng nó rất hùng hồn, rất xuất sắc, được diễn tập rất công phu, rất độc đáo

Chỉ huy dàn nhạc nổi tiếng, ông Hector Guzman, chỉ huy trưởng dàn nhạc giao hưởng Plano, dàn nhạc giao hưởng Irving, và dàn nhạc giao hưởng San Angelo, nói rằng ông muốn xem Shen Yun vì sự kết hợp độc đáo giữa các nhạc cụ Đông phương và Tây phương của dàn nhạc.

“Đó là điều tôi thực sự quan tâm, vì tôi chưa từng nghe đến sự kết hợp đó và tôi thực sự bị mê hoặc”

Ông Guzman chuyên về dòng nhạc cổ điển,  như Mozart, Beethoven, Bach và Tchaikovsky. Ông cho biết rằng ông và vợ “rất hạnh phúc, chúng tôi rất hồi hộp” khi có cơ hội được xem chương trình này.

Chỉ huy dàn nhạc nói ông nhận thấy dàn nhạc này rất mới mẻ và độc đáo: “Các nhạc cụ Trung Quốc rất thú vị. Tôi không quen thuộc với nhạc cụ này, vậy nên…  thật đẹp… Âm thanh phương Đông, rất, rất thú vị”.

Ông Guzman cùng vợ, bà Daisy, đều nói đến việc âm nhạc và các nghệ sĩ múa đã cùng hòa nhịp hay thế nào.

Bà Guzman nói, “Tôi nghĩ sự phối hợp giữa các nghệ sĩ múa thật tuyệt vời”. Bà ngưỡng mộ tính kỷ luật ở phần vũ đạo và âm nhạc mà bà thấy.

Ông Guzman bổ sung, “Tôi cho rằng sự kết hợp giữa âm nhạc và vũ đạo rất là tốt, rất ấn tượng”.

Chỉ huy dàn nhạc đã giành giải thưởng nói về việc thách thức như thế nào khi kết hợp một dàn nhạc sống cùng với vũ đạo, và phải rèn luyện vất vả như thế nào để đạt được điều đó. “Âm nhạc khớp với múa, và khớp với nhau một cách hoàn hảo. Không. Điều đó không hề dễ dàng gì”.

Ông nói ông vừa mới biết về Shen Yun. “Đây là một trải nghiệm mới đối với tôi. Tôi không hề biết đến công ty này. Chúng tôi hoàn toàn say mê thưởng thức. Chúng tôi thích âm nhạc. Tôi cho rằng nó rất hùng hồn, rất xuất sắc, được diễn tập rất công phu, rất độc đáo. Vì vậy, xin chúc mừng họ, và tôi muốn xem họ lần nữa”.

Bà Guzman nói thêm, “Tôi rất thích nó; nó rất khác biệt

Chủ phòng trưng bày: “Hoàn hảo, biên đạo múa hoàn hảo”

2011-12-21-minghui-shenyun-dallas-04--ss.jpg

Ông bà Ardell và David Zueger, chủ phòng trưng bày American Fine Art ở Dallas, tại buổi diễn của Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun ở Dallas.

Ông bà Ardell và David Zueger, chủ phòng trưng bày American Fine Art ở Dallas, yêu mến Shen Yun.

Bà Zueger nói Shen Yun mang một thông điệp tuyệt vời, và thật đẹp và rực rỡ sắc màu với năng lượng mạnh mẽ. Cặp vợ chồng này đã háo hức chờ đợi sự kiện này trong nhiều tháng.

Là một chuyên gia nghệ thuật, bà Zueger nói các phông nền sống động được trình chiếu bằng kỹ thuật số, tạo ra sự tương tác giữa nghệ sĩ múa và cảnh dựng, thật tuyệt vời.

Tôi rất thích sự di chuyển, họ đang lướt đi từ rất xa và tất cả bỗng chốc hiện lên rất thực, một người thực ở trước mặt bạn. Thật đẹp. Tôi rất thích. Thật đẹp, tôi rất thích”, bà nói.

Lần đầu xem chương trình này, ông Zueger nói ông nhận thấy rằng “ việc căn thời gian” của nghệ sĩ múa “thật hoàn hảo”, ông nói thêm, “hoàn hảo, phần biên đạo múa thật hoàn hảo”.

Giám đốc sản xuất của Winspear: “Hết sức chuyên nghiệp”

2011-12-21-minghui-shenyun-dallas-03--ss.jpg

Ông John Toia, Giám đốc sản xuất tại Nhà hát Winspear và vợ, bà Eva Toia tại buổi diễn của Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun ở Dallas.

Trong số nhiều thượng khách tại buổi diễn có ông John Toia, Giám đốc sản xuất tại Nhà hát Winspear Opera House và vợ ông, bà Eva Toia.

“Rất đẹp, lộng lẫy, và thực hiện rất tốt. Hết sức chuyên nghiệp”, ông Toia nói.

Ông Toia quyết định đến xem buổi diễn cùng vợ ông sau khi xem lướt qua một buổi diễn tập.

“Tôi… bị mê hoặc bởi phần sản xuất hình ảnh trực quan—màu sắc, vũ múa, chuyển động”, ông nói.

“Và trang phục cũng rất đẹp”, bà Toia bổ sung thêm.

Ông Toia nói rằng màu sắc “phong phú” cùng với sự kết hợp giữa nhiều màu sắc thật khác biệt với những màu sắc mà ông thường thấy trong nghệ thuật biểu diễn.

“Cũng là một trải nghiệm khi có thể nghe trực tiếp loại âm nhạc được biểu diễn bởi dàn nhạc Shen Yun“, ông nói.

Nhận xét về dàn nhạc của Shen Yun, dàn nhạc có sự kết hợp đặc biệt giữa các nhạc cụ Tây phương và Trung Quốc, ông Toia nói, “Tôi không thường nghe thể loại nhạc này. Bạn nghe nhạc thu âm (nhưng) bạn không có cơ hội để nghe  biểu diễn trực tiếp”.

Bà Toia là giám đốc phát triển của dàn nhạc Dallas Wind  và cũng có kinh nghiệm về bố trí ánh sáng sân khấu, rất ấn tượng với toàn bộ chương trình.

“Hiếm khi được thấy… công nghệ cao, công nghệ hiện hành như thế—phông nền độ nét cao—hòa hợp với lối kể chuyện kể đơn giản”.

“Thật đẹp, ánh sáng thật là tinh tế”, bà nói.

Các tiết mục của công ty có trụ sở ở New York được đi kèm với phông nền hoạt hình kỹ thuật số mô phỏng những cảnh rực rỡ ánh sáng và màu sắc.

Bà Toia nghĩ những động tác của nghệ sĩ múa “rất đẹp”, bà nói thêm, “Động tác rất chính xác và còn rất tinh tế”.

“Câu chuyện với phần lịch sử được gửi đến bạn theo cách thật là hay. Rất biểu cảm, thật là biểu cảm ”, bà nói thêm.

Ông Toia phát biểu ý kiến về nền văn minh 5000 năm của Trung Quốc, “Đầy mê hoặc. Đó là lý do tại sao tôi đã chọn đến—để xem nền văn hóa này”.

Giọng ca cổ điển: “Giọng nữ cao có một chất giọng tuyệt vời

2011-12-21-minghui-shenyun-dallas-05--ss.jpg

Tiến sĩ Jennifer Ciobanu cùng với cô Redon Forest, một cựu nghệ sĩ dương cầm, tại buổi diễn của Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun ở Dallas.

Trong số khán giả có cô Jennifer Ciobanu, một ca sĩ hát nhạc cổ điển có học vị tiến sĩ về diễn xuất thanh nhạc. Cô đi cùng với bạn của mình, cô Redon Forest, một cựu nghệ sĩ dương cầm người mà yêu thích “mọi thứ” ở chương trình này.

Say mê các ca sĩ của chương trình, cô nói, “Tôi nghĩ rằng các ca sĩ thật tuyệt. Đặc biệt khó khi hát rất xa người đánh piano, nhưng người đánh piano và ca sĩ, sự đồng bộ giữa hai người, rất tốt. Vì người đánh piano quan sát ca sĩ… họ (biểu diễn) cùng nhau một cách hoàn hảo”, tiến sĩ Ciobanu nói.

Tôi không tiếp xúc với nhiều thể loại nhạc Trung Quốc vì vậy thưởng thức nó thật thú vị”. Tiến sĩ Ciobanu người mà đã dành thời gian đáng kể  nghiên cứu tiết mục biểu diễn của Ý, nói rằng chất giọng khỏe của các ca sĩ vang lên khắp nhà hát.

Giọng nữ cao có một chất giọng tuyệt vời. Trong, đẹp, kỹ thuật rung giọng tốt và đều”, cô thốt lên. “Dàn nhạc, trang phục là hạng nhất, đẹp nhất mà tôi từng thấy”, cô Forest nói. “Thật hoàn hảo”.

Tiến sĩ Ciobanu đồng tình, và nhận xét về dàn nhạc Shen Yun, dàn nhạc duy nhất có sự kết hợp giữa nhạc cụ Trung Quốc và Tây phương.

Âm nhạc một mặt được hợp nhất hết sức hoàn hảo với vũ múa khiến tôi thực sự đã quên mất rằng mình đang nghe một dàn nhạc biểu diễn. Nó quả thật là một phần trong đó. Và rồi tôi nhận ra—ôi chao, đó là một dàn nhạc sống, đó là nhạc sống. Rất tuyệt vời, chúng tôi rất vui mừng”.

Tuyệt vời”, Tiến sĩ Ciobanu kết luận.

Quan chức dân cử địa phương gửi lời chúc mừng

Trước khi Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun đến Dallas, các quan chức dân cử địa phương đã gửi lời chúc mừng qua thư để công nhận và ngợi ca nỗ lực to lớn của Shen Yun trong việc quảng bá văn hóa Trung Hoa truyền thống.

2011-12-21-minghui-shenyun-dallas-06--ss.jpg

(Từ trái qua phải hàng đầu tiên) Nghị sỹ Eddie Bernice Johnson và ông Kenny Marchat, Thị trưởng Todd Meier của Addison, Thị trưởng Stephen Terrell của Allen, Thị trưởng Dr. Robert Cluck của Arlington; (từ trái qua phải hàng giữa), Thị trưởng Jim Story của Bedford, Thị trưởng Mary Lib Saleh của Euless, Thị trưởng Maher Maso của Frisco, Thị trưởng Ronald Jones của Garland, Thị trưởng Richard Ward của Hurst; (từ trái qua phải hàng cuối), Thị trưởng Brian Loughmiller của McKinney, Thị trưởng Oscar Trevino của North Richland Hills, Thị trưởng Phil Dyer của Plano, Thị trưởng John Terrell của Southlake.

Bối cảnh của Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun

Có trụ sở tại New York, Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun được thành lập năm 2006 với sứ mệnh phục hồi nền văn hóa Thần truyền 5000 năm của Trung Quốc. Sau hơn 60 năm Cộng Sản cai trị Trung Quốc, và đặc biệt sau cuộc Cách Mạng Văn Hóa, văn hóa truyền thống của Trung Quốc đã bị phá hủy hoàn toàn.

Nhằm bảo tồn và phục hưng nền văn hóa đã mất này, một nhóm các nghệ sĩ người Hoa ở hải ngoại đã thành lập đoàn Shen Yun ở New York vào năm 2006. Khoảng 90 nghệ sĩ tham gia vào chuyến lưu diễn đầu tiên của Shen Yun năm 2007. Đến năm 2009, Shen Yun đã phát triển thành ba đoàn cùng dàn nhạc với quy mô tương đương. Sự phát triển nhanh chóng của Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun đã cho phép nó đi đến mọi ngóc ngách trên khắp thế giới.

Shen Yun giới thiệu những màn biểu diễn âm nhạc và múa Trung Quốc cổ điển đầy màu sắc và hứng khởi. Một chương trình do Shen Yun diễn xuất làm một màn giới thiệu về nền văn hóa Hoa truyền thống như nó đã một thời có: một sự tìm tòi nghiên cứu về sự hoa mỹ, trí huệ, và đức hạnh được chắt lọc từ nền văn minh Trung Quốc năm nghìn năm.

Hàng năm, Shen Yun đưa ra một chương trình vũ đạo,  ca khúc, và nhạc nền hoàn toàn mới. Cốt lõi của các chương trình của Shen Yun là múa Trung Quốc cổ điển với nhiều điệu múa dân gian và dân tộc trong suốt buổi diễn.

Để biết thêm thông tin, xin xem tại địa chỉ ShenYunPerformingArts.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/12/22/二零一二神韵巡演首站-达拉斯艺术家盛赞(图)-250885.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/27/130357.html
Đăng ngày: 6– 1– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share