[MINH HUỆ 25-06-2011] Đông đảo các họa sĩ, nhạc sĩ, và thương nhân danh tiếng đã choáng ngợp trước buổi biểu diễn đẳng cấp thế giới của Công ty Nghệ thuật biểu diễn Shen Yun có trụ sở  ở New York được tổ chức tại nhà hát David H.Koch của trung tâm Lincoln ở thành phố New York, New York, từ ngày 23 đến 26 tháng 6 năm 2011.

2011-6-25-cmh-ny-shenyun-jun-2011-01--ss.jpg
Tối ngày 23 tháng 6 năm 2011, một bữa tiệc chiêu đãi khách VIP được tổ chức sau khi Shen Yun biểu diễn.

Donna Karan: Xem Shen Yun như là  “hành trình tới Trung Quốc”

2011-6-25-cmh-ny-shenyun-jun-2011-07--ss.jpg
Donna Karan, nhà thiết kế và tạo mẫu thời trang của dòng trang phục Donna Karan New York (DKNY), đứng chụp ảnh trong suốt bữa tiệc chiêu đãi khách VIP sau buổi diễn của Đoàn nghệ thuật Shen Yun tại nhà nhát David H.Koch, trung tâm Lincoln vào ngày 23 tháng 6 ở New York.

Một trong số nhiều vị khách đáng chú ý là Donna Karan, nhà thiết kế chính của DKNY.

Điều tôi yêu thích ở buổi biểu diễn là tính chân thực của nó. Nó đã đưa tôi  hành trình đến nhiều khía cạnh của Trung Quốc,” cô nói.Cô Karan, vừa là nhà tài trợ vừa là khách tham gia bữa tiệc chiêu đãi VIP sau buổi biểu diễn, nhận thấy một sự kết hợp hiếm có giữa các nghệ sĩ biểu diễn. “Khi tôi xem vũ đạo và vẻ đẹp của sự phối hợp và sự chuyển động, không có một cá nhân đơn lẻ,” cô nói. “Nó chuyền động đồng loạt, mà thật tuyệt vời.”

Âm thanh phi thường, hết sức phi thường, và những điệu múa cũng thế, nhưng điều  tôi yêu thích nhất là điều đó – ngay cả trong trang phục – [chúng] đều hòa làm một.” cô ấy nói.

Tôi yêu cái nền tảng khía cạnh châu Á, và thấy rằng năng lượng của họ hoàn toàn chân chính, thật đẹp”, cô Karan nói.

Giám đốc điều hành của hãng thời trang Marchesa: “Nó thật sự tuyệt vời”

2011-6-25-cmh-ny-shenyun-jun-2011-03--ss.jpg
Giám đốc điều hành công ty thời trang Anh quốc, ông Edward Chapman, cùng với những người bạn tại nhà hát David H.Koch của trung tâm Lincoln ở thành phố New York, ngày 23 tháng 6.

Edward Chapman, giám đốc điều hành của Marchesa, một hãng thời trang nổi tiếng với những chiếc đầm dạ hội thanh lịch, xa xỉ, nhận thấy buổi diễn Shen Yun hết sức độc đáo.

Tôi sẽ nói hãy đến và xem nó cho bản thân bạn, bởi vì bạn chưa bao giờ thấy được bất cứ điều gì như thế trước đây”, ông ấy nói, và thêm rằng “Nó thật sự tuyệt vời, rất mạnh mẽ, và biên đạo múa đẹp mắt!

Kiera Chaplin gọi Shen Yun là “Hoàn hảo!”

2011-6-25-cmh-ny-shenyun-jun-2011-08--ss.jpg
Kiera Chaplin tại nhà hát David H.Koch của trung tâm Lincoln ở thành phố New York, ngày 23 tháng 6.

Nữ diễn viên và người mẫu, Kiera Chaplin – cháu gái của Charlie Chaplin – cũng đến xem.

Tôi rất thích buổi biểu diễn. Tôi nghĩ nó đầy màu sắc và rất đẹp. Đây là lần đầu tiên tôi xem chương trình này.” Cô thốt lên.

Tôi thường đi xem Ba-lê khi tôi còn trẻ. Tôi yêu những buổi diễn của nhà hát. Tôi chưa bao giờ xem bất cứ điều gì như chương trình này trước đây. Những chuyển động rất uyển chuyển, thanh nhã, và cao quý. Hoàn hảo.” cô nói.

Siêu mẫu Kathrin Werderitsch và Simone Kerr say mê Shen Yun

2011-6-25-cmh-ny-shenyun-jun-2011-09--ss.jpg
Hai siêu mẫu Kathrin Werderitsch và Simone Kerr cùng thấy Shen Yun tuyệt vời

Người mẫu thời trang Kathrin Werderitsch và Simone Kerr nói họ rất thích buổi diễn Shen Yun.

Tôi thấy nó tuyệt vời. Kỹ thuật đẹp mắt, đầy màu sắc, sinh động, và mạnh mẽ,” cô Werderitsch nói. “Tôi chưa bao giờ xem bất kỳ điệu múa Trung Quốc cổ điển nào trước đây, vì thế nó rất ấn tượng.

Cô Kerr miêu tả buổi diễn là “niềm hạnh phúc và vui sướng chân thực”, cô nói thêm “Tôi thích tất cả những màn biểu diễn tập thể. Tôi thích khi có rất nhiều người trên sân khấu và có rất nhiều năng lượng.”

Toàn bộ buổi diễn đem đến cho tôi một cảm giác khác về văn hóa Trung Quốc. Tôi đã từng đến Trung Quốc một vài lần và chỉ có niềm vui, niềm say mê, và sự rung động – như tôi nói trước đây – đúng là điều gì đó tôi chưa bao giờ trải qua trước đây. Đó là một kinh nghiệm thực tế, tôi rất thích nó,” Cô Kerr giải thích.

Cô cũng nhận xét các nam nghệ sĩ “rất mạnh mẽ… rất can đảm”Và tôi cảm nhận được năng lượng đó. Họ thậm chí không đổ một giọt mồ hôi, và họ không hề bực bội ở cuối buổi diễn, và đó là cách họ sống cuộc sống của mình. Tôi nghĩ chúng ta có thể học hỏi điều gì đó từ việc đó, chỉ làm hầu hết mọi thứ và làm nó với nghị lực và niềm yêu thích trong trái tim chúng ta, tôi nghĩ thế!

Cô Werderitsch nhận xét về những màn vũ múa phong cách mô phỏng ngắn của Shen Yun, rằng: “Tôi thực sự chưa bao giờ xem những buổi diễn như thế này. Nó thường là một câu chuyện từ đầu đến cuối, và để chia thành những câu chuyện ngọt ngào, nhỏ, ngắn, thì thực sự nhạt nhẽo.

Đối với những câu chuyện ngắn đan kết từ đầu đến cuối buổi diễn, cô Kerr nói: “Những câu chuyện cơ bản mà được triển hiện qua vũ múa – và câu chuyện kể mà họ truyền tải – tôi chỉ thấy rằng rất cảm động và tôi chắc chắn sẽ quay trở lại vào năm khác và xem lại nó.

Nhà tài phiệt New York [nói] về Shen Yun: ‘“Xem nó nhiều lần hơn”

Nhà tài phiệt New York, Jeffrey Langberg, nói rằng ông đã xem Shen Yun ba lần tính đến bây giờ.

Tôi nghĩ rằng nếu bạn thực sự muốn đánh giá nó, bạn cần xem nó nhiều hơn một lần” ông Langberg nói.

Ông nói rằng bằng cách xem lại nó, ông có thể “Hiểu được vũ đạo nhiều hơn, hiểu được ý nghĩa nhiều hơn, và có một sự đánh giá cho từng diễn viên múa chính và các biên đạo múa.”

Nó thực sự có tính lịch sử, giáo dục, và tốt đẹp. Cảnh thác nước thật huyền bí!” ông giải thích.

Nó không chỉ là âm nhạc kể một câu chuyện, mà còn là cách mà toàn bộ chương trình kết hợp với nhau” ông ấy nói.

Tôi cũng rất ấn tượng với sự phối hợp giữa những phiên dịch viên [những người dẫn chương trình]. Tôi nghĩ họ làm việc cùng nhau rất tốt, và dường như mỗi lần luôn có những điều mới, vì thế bạn có thể không bao giờ có thể nhàm chán.” Ông Langberg nói.

Trong số những màn múa miêu tả cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công kéo dài 11 năm của chế độ Trung Quốc – ông nói rằng thông điệp là “rất hay”.

Nhà đánh giá nghệ thuật: “Tôi thích tác phẩm nghệ thuật” trong Shen Yun.

2011-6-25-cmh-ny-shenyun-jun-2011-06--ss.jpg
Lee Drexler cùng chồng.

Lee Drexler, nhà đánh giá nghệ thuật và giám đốc của Esquire Appraisals, đã tìm thấy cảm hứng và những ý tưởng cho một buổi diễn mà bà sẽ tổ chức vào cuối tháng 7, trong khi xem buổi diễn Shen Yun.

Tôi thích những tác phẩm nghệ thuật ở đây… Chúng tôi dự định sử dụng một vài kỹ thuật tương tự cho phông nền ở phía sau” bà Drexler nói, đề cập đến những phông nền kỹ thuật số công nghệ cao của Shen Yun.

Tham dự nhiều buổi biểu diễn trong những chuyến đi của họ, bà Drexler cùng chồng, ông James Cohen, thấy thật ra Shen Yun là “văn hóa phương Đông”

Chúng tôi đã đến 80 quốc gia vì thế chúng tôi quan tấm đến những nền văn hóa khác nhau, thế nên chúng tôi đi du lịch rất nhiều”, bà Drexler nói.

Ông Cohen là một luật sư và là nhạc sĩ, và ông tin vào nhân quyền và tự do.

Rất nhiều triết lý cá nhân của tôi phải phù hợp với sự tự do, với trách nhiệm,” ông nói “Tôi nghĩ thật đáng chú ý khi thấy đấu tranh vẫn diễn ra hiện nay.”

Ông Cohen nhắc đến màn múa Câu chuyện của chúng tôi, một màn múa dựa trên câu chuyện có thật về một giáo viên tập luyện Pháp Luân Công. Bà dạy các học sinh sống theo các tiêu chuẩn Chân, Thiện, và Nhẫn, nhưng bị bức hại vì niềm tin của mình bởi chế độ Cộng sản Trung Quốc.

Luật sư: “Tôi nghĩ nó thật hoàn hảo!”

2011-6-25-cmh-ny-shenyun-jun-2011-05--ss.jpg
Averell Fisk và Nelson Happy tại nhà hát David H.Koch của trung tâm Lincoln, ở thành phố New York, ngày 23 tháng 6.

Averell Fisk, một chủ ngân hàng đầu tư, đã đến buổi diễn cùng với vợ, bà Kirsten Fisk, một nhà thiết kế nội thất.

Tôi nghĩ nghị lực phi thường” ông Fisk nói, khen ngợi các nghệ sĩ múa và âm nhạc. “Tôi nghĩ trang phục tuyệt diệu. Các nghệ sĩ múa vô cùng tài năng, Chúng tôi thích những người đánh trống và âm nhạc.”

Bà Fisk nói rằng bà bị cuốn hút bởi phương diện trực quan của buổi diễn, và những câu chuyện.

Tôi nghĩ nó là một buổi diễn. Về trực quan hoàn toàn tuyệt đẹp. Đó là lần đầu tiên của tôi, vì thế tôi cảm nhận được sự giáo dục về Pháp Luân Công… vẻ đẹp của nó. Nó rất thần thánh. Nó rất cảm động, và tôi yêu thích nó rất nhiều.

J. Nelson Happy, một luật sư New York, nói ông đồng ý với ông Fisk “và sự kết hợp các nhạc cụ truyền thống Trung Quốc và các nhạc cụ phương Tây tạo nên một thứ âm thanh rất khác biệt và hoạt động rất, rất tốt cùng nhau.

Ông Happy nói rằng đây là lần thứ hai ông xem Shen Yun.

Tôi nghĩ nó là hoàn hảo! Thứ mà tôi thích nhất là màn múa Hoa Mai. Tôi nghĩ tôi có thể xem nó hàng giờ đồng hồ. Tôi nghĩ nó một là trong những điệu múa đẹp nhất mà tôi từng xem,” ông nói.

Toàn bộ buổi biểu diễn là hoàn hảo,” ông nói, thêm rằng ông chỉ muốn “nói suốt về nó”.

Diễn tả về giọng hát, ông hăng hái nói “Thật ngạc nhiên. Tôi nghĩ giọng nữ cao là một trong những giọng hát tốt nhất tôi từng được nghe. Tôi thấy hết sức hoàn hảo.”Khi ông Happy được hỏi về sự cảm nhận tổng thể của mình về chương trình, ông đã giải thích: “Thứ nhất, độ chính xác phi thường; thứ hai, màu sắc đẹp và ấn tượng sâu sắc và đặc biệt; thứ ba, những câu chuyện và cách mà vũ múa mang một câu chuyện đến với cuộc sống, là thú vị và đặc biệt.

Vì thế, nó đột ngột biểu diễn những câu chuyện và những ý tưởng thú vị trong khuôn khổ của vũ múa, điều mà tôi nghĩ là hơi bất thường. Thật là xuất sắc.

Tôi nghĩ rằng thông điệp là một thông điệp tinh tế. Tôi nghĩ rằng khi các bạn xem buổi diễn nhiều hơn một lần thì sau đó thông điệp trở nên rõ ràng.” Ông đang nhắc tới các màn diễn mà miêu tả sự chiến thắng của chính niệm vượt qua sự đàn áp, bởi những người dũng cảm ở Trung Quốc. “Nó thật xúc động và thú vị,” ông nói.

Ông tiếp tục: “Âm nhạc cũng là một sự kết hợp của âm nhạc phong cách phương Tây với âm nhạc truyền thống Trung Quốc, và tôi nghĩ đó là một cách hay để giới thiệu cho người dân phương Tây về nhạc cụ và âm nhạc Trung Quốc.

Chủ tịch công ty truyền hình Thụy Sĩ tìm thấy ý nghĩa sâu sắc trong Shen Yun

2011-6-25-cmh-ny-shenyun-jun-2011-02--ss.jpg
Roberto Cristobal và con trai

Chủ tịch công ty truyền hình Thụy Sĩ, ông Roberto Cristobal, đến xem buổi diễn với con trai.

“Thú vị. Nó rất khác biệt với bất cứ thứ gì tôi từng xem trước đây,” ông nói. “Nó trình diễn một loại vũ múa. Rất khác với vũ múa tôi từng xem trước đây, trong bất kỳ điệu múa cổ điển hay điệu múa hiện đại khác” ông Cristobal giải thích.

Ông cũng miêu tả những tiết mục trong Shen Yun “ rất mạnh mẽ với nhiều màu sắc.

Ông Cristobal thấy màn múa, Hoa Ưu Đàm nở, đặc biệt xúc động. Trong truyền thuyết của Phật giáo, có một loài hoa gọi là hoa Ưu Đàm (Udumbara) ba ngàn năm mới nở một lần. Điệu múa miêu tả sự nở hoa hiếm có của nó.

Tôi thực sự xúc động bởi điệu múa đó. Tôi cảm thấy rằng thông điệp là một phần sâu hơn vũ đạo ở bề mặt mà bạn thấ’y” ông nói. “Thông điệp thực chất ở đằng sau là rất thú vị. Và tôi thích loại mối liên hệ đó.

Ông nói “Bạn phải thực sự nghĩ về” một vài thông điệp được chứa đựng bên trong buổi diễn Shen Yun.

[Buổi diễn] là sâu sắc hơn các loại sự kiện thông thường” ông nói thêm.

Người bất đồng chính kiến Trung Quốc nổi tiếng: “Xem Shen Yun làm tôi thấy hi vọng và cảm thấy sức mạnh của thần”

Gang Liu, một người bất đồng chính kiến Trung Quốc nổi tiếng và người lãnh đạo phong trào dân chủ học sinh sinh viên năm 1989, và Dong Lu, người phát ngôn của Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo Trung Quốc.

Gang Liu, một người bất đồng chính kiến Trung Quốc nổi tiếng và người lãnh đạo phong trào dân chủ học sinh sinh viên năm 1989, nói rằng ông khóc sau khi xem chương trình Shen Yun này ngày 23 tháng 6.“Tôi bây giờ đang đối diện với thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời,” ông Liu nói.“Tôi đến xem buổi diễn để hỗ trợ tinh thần; để tìm kiếm sự hỗ trợ và sức mạnh thiêng liêng. Và tôi đã tìm thấy điều này ở đây hôm nay. Tôi bị xúc động đến rơi nước mắt khi tôi xem điệu múa miêu tả cảnh sát ở Trung Quốc đánh đập các học viên Pháp Luân Công, những người đơn giản theo Chân-Thiện-Nhẫn. Khi tôi xem các tiết mục, như Những tay trống triều Đường, toàn thân thể tôi tràn đầy năng lượng.

Ông Liu tốt nghiệp trường Đại học Khoa học và Công nghệ của Trung Quốc. Năm 1984, ông được nhận vào khoa Vật lý trường Đại học Bắc Kinh. Ông được liệt vào hàng thứ 3 trong số 21 người bị quy nã, sau sự kiện ngày 04 tháng 6 năm 1989.

Năm1991, ông nhận một án tù 6 năm và đã bị tra tấn tàn bạo. Sau khi được thả tự do năm 1995, ông tìm cách đến Hoa Kỳ, qua đường Hồng Kông. Ông sau đó tốt nghiệp bằng Thạc sĩ Khoa học lĩnh vực Khoa học Máy tính tại trường Đại học Columbia và làm việc tại ngân hàng Citibank.

Ông Liu nói rằng trước đó ông đã xem Shen Yun.

Tôi cảm thấy sự khoan dung và chân thật, và cảm thấy có quan hệ với nó. Nó thực sự làm tôi cảm động. Đây là văn hóa hạng nhất, văn hóa truyền thống Trung Quốc thể hiện khắp mọi nơi. Tôi hi vọng nhiều người dân Trung Quốc có thể xem chương trình và có một tương lai tươi sáng. Shen Yun cũng là hi vọng duy nhất của người dân Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/6/25/神韵仲夏首场林肯中心上演-名流云集(图)-243000.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/6/26/126277.html
Đăng ngày 14-07-2011: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share