Bài của Tịch Thụy, phóng viên báo Minh huệ

[MINH HUỆ 03-03-2011] Đĩa DVD Chương trình Tết Nguyên Đán Toàn cầu 2011 của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun đã được phát hành cho khán giả Trung Quốc. Vào ngày tất niên và ngày đầu năm của Tết Nguyên Đán có thể bắt được sóng của chương trình Đài truyền hình Tân Đường Nhân qua vệ tinh ở Trung Quốc. Đó là những tin tức thú vị cho khán giả Trung Quốc.

2011-2-24-haibao-08--ss.jpg
2011-3-1-minghui-shenyun-mainland-01--ss.jpg

Áp phích Shen Yun xuất hiện trên các đường phố ở Trung Quốc

Đoàn Nghệ thuật Shen Yun có trụ sở ở New York và có một sứ mệnh khôi phục nền văn hóa truyền thống 5.000 năm của Trung Quốc. Nó thể hiện tính sâu sắc của nền văn hóa truyền thống Trung Quốc bằng các điệu múa cổ điển Trung Quốc, âm nhạc và bài hát. Shen Yun đã tổ chức một chuyến lưu diễn toàn cầu hàng năm ở các nhà hát hạng nhất và dành được sự tán dương vô tận. Khán giả rất ấn tượng với văn hóa Trung Quốc. Tuy nhiên, ở Trung Quốc, mọi người chỉ có thể xem biểu diễn Shen Yun trên đĩa DVD.

Một số người Trung Quốc đã nhận được các đĩa DVD năm nay và đã rất vui mừng sau khi xem chương trình. Sau đây là một số báo cáo từ Trung Quốc.

“Tôi đã chờ đợi chương trình này từ lâu”

Những người đã xem đĩa DVD Shen Yun năm ngoái đang chờ đợi đĩa DVD mới năm nay. Một người lái xe ở Thái Nguyên nói rằng ông đã muốn có một đĩa DVD vào ngày 8 tháng 2 và đã xin nhiều lần trong những ngày sau đó. Khi ông có một chiếc vào ngày 12 tháng 2, ông nói ông sẽ xem ngay lập tức. Sau khi xem, ông nói rằng thật là tuyệt vời. Ông đã xin thêm bốn đĩa DVD cho bạn bè và người thân của mình.
Con trai ông là Phó ban hình sự tại một sở cảnh sát địa phương và con dâu của ông làm việc trong một trại lao động. Sau khi xem đĩa DVD, họ đã có phản hồi rất tốt.

“Hãy quay về biểu diễn ở Trung Quốc càng sớm càng tốt”

Ngày 9 tháng 1, một người hàng xóm đã tới thăm tôi. Chồng tôi và tôi đã bật đĩa DVD và đã xem cùng cô ấy. Cô ấy đã nói trong khi đang xem: “Thật tuyệt vời! Sân khấu thật đẹp. Dường như tất cả những nghệ sỹ ưu tú của chúng ta đều đã ra hải ngoại cả rồi. Tại sao lại biểu diễn chương trình ở nước ngoài? Họ nên quay về Trung Quốc để biểu diễn càng sớm càng tốt. Khi đó tất cả người dân Trung Quốc có thể xem biểu diễn. Sau khi xem Shen Yun, sẽ không ai muốn xem chương trình Tết Nguyên Đán của kênh CCTV nữa.”

Xem Shen Yun vào đêm giao thừa Tết Nguyên Đán

Vào đêm giao thừa Tết Nguyên Đán và ngày đầu tiên của năm mới, tôi đã xem biểu diễn Shen Yun trên Đài truyền hình Tân Đường Nhân. Trước đó, các con tôi đã hào hứng nói: “Chúng con muốn xem các cô tiên!” Tôi rất biết ơn Đài truyền hình Tân Đường Nhân và những chương trình hấp dẫn. Xem Đài truyền hình Tân Đường Nhân là được hít thở không khí trong lành.

Shen Yun đã cho ông ấy niềm hy vọng

Tôi có một người bạn tốt. Cả gia đình ông ấy đã xem đĩa DVD Shen Yun hàng năm. Con trai út của ông đặc biệt thích xem chương trình. Thỉnh thoảng cậu ấy thậm chí còn mang đĩa DVD tới ký túc xá trường học của mình để xem. Cậu ấy đã học tập và làm việc rất tốt. Mặc dù bạn tôi đã đồng ý với những thông điệp trên bề mặt, nhưng trong tâm ông chưa chấp nhận nó. Sau khi xem đĩa DVD của năm nay, ông nói: “Tôi nghĩ ĐCSTQ đã hết thời rồi.” Tôi đã hỏi ông tại sao. Ông trả lời: “Tôi có thể nhìn thấy điều đó từ chương trình Shen Yun của năm nay. Chương trình thật tuyệt vời.” Shen Yun đã cho ông niềm hy vọng và thay đổi hoàn toàn quan điểm của ông.

“Tôi chưa từng xem thứ gì giống như thế trước đây”

Ngày 11 tháng 2 năm 2011, Fucai đã xem DVD Shen Yun và nói: “Chương trình quá tuyệt vời. CCTV không thể sản xuất những chương trình hay như vậy. Bạn thấy chương trình này tuyệt vời như thế nào, có thiên, địa và nhân tất cả trên cùng một màn hình và được hợp lại. Nó chân thật và có những màu sắc tuyệt vời; những bộ trang phục tuyệt đẹp. Tôi chưa từng xem thứ gì giống như thế trước đây. Sau khi xem chương trình này, sẽ không còn ai muốn xem chương trình Tết Nguyên Đán của CCTV nữa.” Ông nói ông rất tiếc đã không xem DVD biểu diễn Shen Yun của năm ngoái.

Ông nói sau khi xem chương trình: “Đây là những chương trình rất hay. Thậm chí nếu có cảnh sát đến, người đó cũng không thể nói khác đi được. Ai dám không cho phép người ta xem chương trình chứ?

Người ta có thể thắc mắc về mối liên hệ giữa việc xem DVD với cảnh sát. Đối với những người lớn lên ở Trung Quốc thì không có gì phải thắc mắc cả. Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là độc tài về tư tưởng và tất cả các lĩnh vực, bao gồm nghệ thuật, giáo dục, truyền thông và tuyên truyền. ĐCSTQ không cho phép mọi người có tiếng nói hay suy nghĩ khác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/3/3/新年得到“神韵”光碟-大陆观众欣喜-237053.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/3/5/123633.html
Đăng ngày 16-03-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share