Bài viết của Nhóm Báo cáo Minh Huệ Hải ngoại

[MINH HUỆ 26-06-2023] Ngày này cách đây 24 năm, ngày 25 tháng 6 năm 1999, một số tình nguyện viên ở Bắc Mỹ đã sử dụng một chiếc máy tính để bàn đời 486 và đường dây điện thoại để truyền tải thông tin; với thiết kế đơn giản, vài bài hoặc hơn chục bài tin tức Pháp Luân Công đã được tải cuốn chiếu lên internet mỗi ngày. Đó là bước khởi đầu mà các học viên Pháp Luân Công trong và ngoài nước, cũng như những người quan tâm đến Pháp Luân Công trên thế giới đã khai thông trang web Minh Huệ tiếng Trung (minghui.org), và đã đồng hành suốt 24 năm qua.

2016-7-27-minghui-falun-gong-screenshot-minghui-homepage-1999_large-size.jpg

Hình 1: Ảnh chụp màn hình (1) trang web Minh Huệ năm 1999

2016-7-27-minghui-falun-gong-screenshot-minghui-homepape2-1999.jpg

Hình 2: Ảnh chụp màn hình (2) trang web Minh Huệ năm 1999

2016-7-27-minghui-falun-gong-screenshot-minghui-homepage3-1999.jpg

Hình 3: Ảnh chụp màn hình (3) trang web Minh Huệ năm 1999

Chúng ta hãy ôn lại quá khứ để hiểu được hiện tại, để trân quý quá khứ, và tu luyện như thuở đầu. Hồi tưởng lại khi trang web Minh Huệ tiếng Trung mới ra mắt, một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục nói: “Đây là ngày mà các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục chúng tôi – trong thời khắc phong ba bão táp đang đến gần – cảm thụ rõ mồn một rằng đây là tia chớp xé toạc những đám mây đen.”

Chưa đầy một tháng sau khi khai thông trang web Minh Huệ tiếng Trung, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ đã huy động toàn bộ bộ máy nhà nước để phát động một cuộc trấn áp phi pháp đối với các học viên Pháp Luân Công. Các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục đang phải chịu đựng cuộc bức hại tà ác chưa từng có cả về tinh thần lẫn thể chất. ĐCSTQ một mặt thao túng truyền thông bôi nhọ Pháp Luân Công một cách rợp trời dậy đất, một mặt tung tin dối trá ra khắp thế giới.

Minh Huệ đột phá tầng tầng phong tỏa để truyền đi tiếng nói chân thực

Khi mọi phương tiện truyền thông truyền tải toàn những dối trá và bôi nhọ rợp trời dậy đất, chỉ có một kênh vẫn ngoan cường truyền đi tiếng nói chân thực của các học viên Pháp Luân Công, lấy đó làm mục đích và sứ mệnh của mình – chính là trang web mới được thành lập trước đó một tháng: Minh Huệ.

Một học viên Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ kể lại: “Trang web Minh Huệ chính thức ra mắt vào tháng 6. Ngay khi vừa ra mắt, đã có ít nhất 500 email gửi đến mỗi ngày, chưa kể fax và điện thoại, quả thực có rất nhiều người quan tâm đến trang web này. Có thể thấy những người này cần một kênh thông tin đến thế nào.”

Theo một người trong cuộc khác: “Tối ngày 19 tháng 7 [năm 1999] (giờ New York) đã bắt đầu các cuộc truy quét trên quy mô lớn, chiến dịch này được thực hiện thống nhất trên toàn quốc vào ngày 20, 21 và 22. Lúc đó là bắt đầu phong tỏa, bắt đầu phong tỏa internet. Toàn bộ email trong nước đều bị chặn, mấy kênh email 163 hay 263 cũng không sao truy cập được, họ nói cần khắc phục gì đó. Lúc ấy, việc lấy thông tin bỗng trở nên khó khăn, bởi không chỉ không gửi được thông tin, mà họ còn chặn bạn, ngay cả xem (thông tin) thôi cũng bị phong tỏa. Có thể thấy rằng để phát động cuộc vận động này, [Trung Cộng] không chỉ không cho mọi người biết tình hình thực tế, mà còn cản trở mọi người lấy thông tin, tức là việc duy trì và thúc đẩy cuộc trấn áp này quan trọng đến thế nào đối với nó.”

Một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục cho biết: “Thông qua trang web Minh Huệ, hàng loạt bài chia sẻ giao lưu tâm đắc thể hội tu luyện của đồng tu các nơi đã được in ra, rồi lặng lẽ và tấn tốc truyền đến tay các học viên ở đại lục. Trong những bài chia sẻ ấy, có bài về chính kiến sau khi ngộ ra Pháp lý; cũng có những thần tích nhờ chính niệm chính hành; còn có vô cùng nhiều bài về chính ngộ chính tín nhờ tín Sư tín Pháp và những hành động từ bi trong việc cứu nhân tế thế… Tất cả đều khởi tác dụng khích lệ các học viên Pháp Luân Công ở đại lục đang phải đối mặt với cuộc bức hại, giúp họ tu xuất trí huệ và uy nghiêm trong tu luyện trong Đại Pháp để đường đường chính chính, vô tư vô sợ mà giảng thanh chân tướng cho thế nhân.”

Cũng có những học viên Pháp Luân Công ở nước ngoài đã tìm ra câu trả lời qua Minh Huệ. Một vị tiến sỹ người Mỹ tu luyện Pháp Luân Công nói với phóng viên rằng, từ khi đọc cuốn sách “Chuyển Pháp Luân“ trên mạng vào năm 1996, quanh ông vẫn chưa có học viên nào khác. Mãi đến đầu năm 1999, tôi mới bắt đầu chân chính tu luyện: “Vào thời điểm đó, Trung Cộng đang tung ra những tài liệu vu khống Ngài Lý Hồng Chí, tôi rất nghi ngờ. Sau đó, tôi thấy một bài viết làm sáng tỏ sự thực trên Minh Huệ, thế là mọi nghi ngờ của tôi đã tiêu tan.”

Cho đến nay, Minh Huệ, từ một trang web đơn giản ban đầu bằng tiếng Trung, đã phát triển thành một nhóm lớn các trang web gốc với nhiều tập san định kỳ, đa phương tiện, nhiều trang con, và nhiều ngôn ngữ.

2023-6-26-mh-websites-17.jpg

Hình 4: Trang chủ Minh Huệ tiếng Trung hiện nay

2023-6-26-mh-websites-10b.jpg

Hình 5: Các trang con của Minh Huệ tiếng Trung

2023-6-26-mh-websites-11b.jpg

Hình 6: Trang web báo cáo thống kê Minh Huệ tiếng Trung

2023-6-26-mh-websites-15b.jpg

Hình 7: Trang web Minh Huệ tiếng Anh

2023-6-26-mh-websites-14b.jpg

Hình 8: Trang web Minh Huệ tiếng Pháp

2023-6-26-mh-websites-16b.jpg

Hình 9: Trang web Minh Huệ tiếng Tây Ban Nha

Các học viên Pháp Luân Công trong và ngoài Trung Quốc, đặc biệt là nhiều học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục, đã nỗ lực phối hợp truyền rộng Minh Huệ: từ thiết lập các điểm lên mạng, các điểm sản xuất tài liệu ở Trung Quốc đại lục, phối hợp và tổ chức thu thập tư liệu, gửi tin và viết bài cho Minh Huệ, đến làm công tác của Ban Biên tập Minh Huệ, rồi kịp thời phân phối các bài chia sẻ về tu luyện trên Minh Huệ cho các học viên Pháp Luân Công các nơi, cho đến tập hợp và biên soạn tài liệu, các báo cáo của Minh Huệ để in lượng lớn và phát cho mọi người ở khắp mọi nơi… Trong quá trình ấy có rất nhiều, rất nhiều câu chuyện không thể nói ra.

Biết bao học viên Pháp Luân Công, dưới trùng trùng áp lực vô cùng lớn của Trung Cộng và trong điều kiện vật chất cực kỳ khó khăn, đã âm thầm sáng lập, duy trì và mở rộng các kênh thông tin của Minh Huệ. Rất nhiều học viên Pháp Luân Công trong nước chưa từng được tiếp xúc với máy tính, đã bắt đầu học cách vận hành máy tính. Bất kể trình độ học vấn thế nào, đông đảo học viên Pháp Luân Công ở đại lục đã tự nguyện đảm đương công việc của Minh Huệ, như làm điểm tin tức, điểm in ấn, điểm biên tập, và điểm phân phát tài liệu Minh Huệ. Nhờ đó, các bài giảng của Sư phụ đăng trên Minh Huệ được truyền đi khắp Trung Quốc đại lục chỉ sau một đêm, tin tức về chân tướng Đại Pháp và cuộc bức hại được truyền đi ngày càng rộng.

2023-6-26-mh-websites-05.jpg

Hình 10: Tập san định kỳ tiếng Trung đầu tiên của Minh Huệ: “Tuần báo Minh Huệ”

Trong tất cả các ấn phẩm định kỳ của Minh Huệ, “Tuần báo Minh Huệ” ra đời sớm nhất nhằm đáp ứng nhu cầu của những học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục không có điều kiện lên mạng. Tuần san Minh Huệ chủ yếu đăng tuyển tập các bài tâm đắc thể hội và tin tức tổng hợp từ đại lục và báo cáo về các hoạt động ở nước ngoài trong tuần, để những học viên trong nước không trực tiếp truy cập được vào trang web Minh Huệ cũng có thể đọc thông tin của Minh Huệ. Tính đến ngày 23 tháng 6 năm 2023, “Tuần báo Minh Huệ” đã xuất bản 1.128 số.

“Tuần báo Minh Huệ” là một tập san chân tướng định kỳ hướng tới xã hội. Đầu xuân năm 2005, gần như khắp Trung Quốc đều in và phân phát rộng rãi, mở ra một cửa sổ thuận tiện để người Trung Quốc liễu giải được chân tướng Pháp Luân Công, nâng cao hiệu suất sử dụng Minh Huệ, và mở rộng thanh thế của Minh Huệ tại Trung Quốc đại lục. Sau đó, nhiều phiên bản của tỉnh thành và khu vực phù hợp với đặc điểm từng địa phương cũng ra đời. Đến tháng 4 năm 2007, tuần báo Minh Huệ tiếng Trung ở nước ngoài đã ra đời. “Tuần báo Minh Huệ Hải ngoại” được thiết kế theo bố cục của báo chính quy và phát hành trong các xã hội tự do bên ngoài Trung Quốc.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng truyền thông đa phương tiện, tháng 11 năm 2005, “Đài Phát thanh Minh Huệ” được thành lập để phục vụ người dân ở Trung Quốc đại lục. Trên trang “Video Minh Huệ” có hàng loạt chương trình video như “Minh Huệ thập phương”, “Video Bản tin Minh Huệ”, cũng như loạt video dài tập, phim tài liệu truyền hình, và nhiều loại video clip do các học viên Pháp Luân Công sản xuất.

Tất cả các tác phẩm định kỳ và đa phương tiện của Minh Huệ đều được các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục tải xuống bằng chi phí cá nhân và tự nguyện duy trì, rồi phổ biến rộng rãi ở Trung Quốc đại lục để giúp mọi người hiểu được chân tướng Pháp Luân Công, thậm chí bước vào học và luyện Pháp Luân Công mà được ích lợi cả thân lẫn tâm.

Cung cấp tài liệu chân tướng về cuộc bức hại từ người trong cuộc đến chính phủ các nước

Không chỉ có trang web tiếng Trung, Minh Huệ còn liên tục thành lập các trang web thuộc nhiều ngôn ngữ của Minh Huệ. Hiện nay, nội dung của trang web Minh Huệ tiếng Trung đã được dịch ra hơn 20 ngôn ngữ, nhằm cung cấp tư liệu và thông tin từ nhân chứng trực tiếp ở Trung Quốc cho các chính phủ, giới truyền thông, các tổ chức nhân quyền, và công chúng.

2023-5-16-us-report_01.jpg

Hình 11: Ngày 15 tháng 5 năm 2023, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken công bố Báo cáo thường niên 2022 của Bộ Ngoại giao về Tự do Tôn giáo Quốc tế

Chính phủ Hoa Kỳ hết sức coi trọng thông tin trên Minh Huệ. Nhiều năm nay, “Báo cáo về Tự do Tôn giáo Quốc tế” của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và báo cáo của Ủy ban Điều hành Quốc hội Hoa Kỳ về Trung Quốc (CECC) công bố hàng năm đều trích dẫn dữ liệu của Minh Huệ về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, cũng như các trường hợp học viên Pháp Luân Công bị bức hại.

Chẳng hạn, “Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế 2022” do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố vào tháng 5 năm 2023 đã trích dẫn thông tin về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đăng trên Minh Huệ 11 lần.

Ngày 14 tháng 1 năm 2021, Ủy ban Điều hành Quốc hội Hoa Kỳ về Trung Quốc (CECC) đã công bố “Báo cáo Nhân quyền Thường niên 2020”, trong đó trích dẫn các báo cáo của Minh Huệ nhằm khẳng định rằng Trung Cộng vẫn tiếp tục bức hại Pháp Luân Công. Báo cáo khuyến nghị các dân biểu và quan chức chính quyền Hoa Kỳ nhấn mạnh với Trung Cộng rằng các học viên Pháp Luân Công có quyền tự do tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Ủy ban CECC khuyến nghị các nghị sỹ quốc hội và các quan chức chính quyền hãy kêu gọi trả tự do cho tất cả các công dân Trung Quốc bị giam giữ vì tín ngưỡng, và chính quyền Hoa Kỳ hãy sử dụng luật hiện hành để buộc các quan chức Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về việc hạn chế tự do tôn giáo tín ngưỡng.

Nhân Ngày Nhân quyền Quốc tế (ngày 10 tháng 12) năm 2022, các học viên Pháp Luân Công ở 38 quốc gia – trong đó có Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh và Úc – đã đệ trình một danh sách các thủ phạm bị bức hại nữa lên chính phủ nước sở tại để yêu cầu trừng phạt những kẻ ác cùng người thân của họ theo quy định pháp luật, như cấm nhập cảnh, thậm chí phong tỏa tài sản.

Toàn bộ các tài liệu phạm tội của kẻ ác đều được tổng hợp theo các báo cáo trên Minh Huệ. Mấy năm trước, các quan chức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã nhận định rằng tài liệu do các học viên Pháp Luân Công cung cấp đều xác thực và đáng tin cậy, cách thức trình bày chuyên nghiệp, có thể làm mẫu cho các nhóm [bị bức hại] khác. Báo cáo nhân quyền và báo cáo tự do tôn giáo do các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ xuất bản đều trực tiếp trích dẫn số liệu thống kê của Minh Huệ (như số người chết do bị bức hại, số người bị kết án và số người bị bắt), cũng như các báo cáo về các trường hợp cụ thể.

Tiến sỹ Lưu, một học viên Pháp Luân Công, đã liên tục cung cấp thông tin cập nhật về cuộc bức hại cho tất cả các cấp chính quyền ở Hoa Kỳ hơn 20 năm qua. Ông cho biết các bằng chứng của người trong cuộc về cuộc bức hại ở Trung Quốc do trang web Minh Huệ thu thập có ý nghĩa rất quan trọng và quý giá. “Mỗi khi thấy có trường hợp bức hại điển hình đăng trên Minh Huệ, chúng tôi đều dịch sang tiếng Anh và các ngôn ngữ khác, đồng thời phổ biến ra xã hội chủ lưu phương Tây thông qua các cuộc họp báo, mạng xã hội và bản tin, để mọi người có thể thấy được cuộc bức hại tàn khốc của Trung Cộng đối với các học viên Pháp Luân Công vẫn đang tiếp diễn.”

Ông nói: “Bởi vậy, những phóng viên Minh Huệ ở tuyến đầu có thể xác nhận, thu thập, chỉnh lý các trường hợp bức hại để họ có thể biên tập và lập báo cáo là hết sức vĩ đại và xuất sắc. Những việc họ làm thực sự là mở ra một cửa sổ cho toàn thế giới, cho phép mọi người thấy được tình huống chân thực rằng: cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn, hơn nữa vẫn còn cực kỳ nghiêm trọng.”

Tiến sỹ Lưu cho hay: “Người ở nước ngoài thật khó mà tưởng tượng hết những gì các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã trải qua, nhưng khi ​​xem những trường hợp bức hại này, tôi vẫn có thể cảm nhận được sâu sắc và hiểu rằng nhiều học viên trong quá trình thu thập, chỉnh lý, và xác nhận các chi tiết về những trường hợp bức hại này, đều đang mạo hiểm trước nguy hiểm cực lớn, thậm chí một số còn bị bắt, bị kết án phi pháp. Chẳng hạn, có học viên vì lên Minh Huệ để phơi bày những trường hợp bức hại này hoặc tải tài liệu xuống mà bị bắt giữ và kết án tù. Tôi vô cùng cảm phục những học viên này, họ đã cho cả thế giới thấy những bằng chứng của người trong cuộc về cuộc bức hại và hiểu ra chân tướng.”

2023-6-26-mh-websites-06.jpg

Hình 12: Phiên bản tiếng Trung của “Tuần báo Minh Huệ”

2023-6-26-mh-websites-07.jpg

Hình 13: Các ấn bản địa phương của “Tuần báo Minh Huệ” trải khắp các tỉnh và thành phố lớn ở Trung Quốc

“Minh Huệ là nhà của các học viên Pháp Luân Công”

Trong cơn giông bão đằng đẵng 24 năm qua, những học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục có thể đi cho chính con đường của mình đều không xa rời Minh Huệ. Nhiều người trong số họ từ lâu đã coi việc đọc Minh Huệ là một phần không thể thiếu trong tu luyện, cảm thấy đọc Minh Huệ giống như được trở về nhà vậy.

Năm 2020, một học viên ở Trung Quốc đại lục viết: “Minh Huệ là ngôi nhà nơi thế gian của các học viên Pháp Luân Công. Trong cuộc bức hại đẫm máu của tà ác đối với các học viên Pháp Luân Công, Minh Huệ đã đồng hành cùng các học viên vượt qua hơn 20 năm. Trong lúc khó khăn, Minh Huệ cho chúng ta tín tâm và sức mạnh. Trong lúc mù mịt, Minh Huệ đăng kinh văn mới của Sư phụ, chỉ dẫn con đường phía trước. Mỗi khi có học viên Pháp Luân Công bị bức hại, Minh Huệ là kênh đầu tiên trực tiếp phơi bày, rồi các học viên Pháp Luân Công ở nước ngoài cùng phối hợp vạch trần cuộc bức hại và giải cứu các đồng tu. Chính Minh Huệ đã đồng hành cùng chúng ta vượt qua những quan lớn, những khổ nạn lớn, đưa các học viên Pháp Luân Công xích lại với nhau, để cùng trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Minh Huệ đã chấn nhiếp tà ác, khiến tà ác phải sợ hãi, và thúc đẩy quá trình Chính Pháp.”

Một học viên Pháp Luân Công khác ở Trung Quốc đại lục viết: “Minh Huệ là trang web Đại Pháp được Sư phụ dốc lòng bảo hộ; trên trang chủ của Minh Huệ có pháp tượng của Sư tôn, Sư tôn ngồi ở đó, “Hồng ân uy nghiêm trấn thập phương” (Hoàn nguyên, Hồng Ngâm III). Trang web Minh Huệ giống như con thuyền Đại Pháp, trang nhất là mũi thuyền, Sư tôn đang ngồi trên mũi thuyền chỉ dẫn cho các học viên Pháp Luân Công.”

Vị học viên này cũng viết: “Minh Huệ đã kịp thời đăng kinh văn mới của Sư tôn, đồng thời đăng tải tất cả các kinh sách mà Sư tôn công bố để chỉ đạo chúng ta làm sao để trở thành một học viên Pháp Luân Công đạt tiêu chuẩn. Minh Huệ siêu việt thời không, kết nối các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, đặc biệt là ở Trung Quốc đại lục, mở ra một nền tảng để các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới giao lưu tâm đắc thể hội tu luyện, tỷ học tỷ tu, cộng đồng tinh tấn; lại dùng hình thức văn tự và phát thanh để chúng ta tiếp thu và sử dụng một cách thuận tiện.”

Học viên này cũng nói: “Minh Huệ dẫn dắt tất cả các học viên Pháp Luân Công đi cho chính, cho tốt con đường tu luyện Chính Pháp. Minh Huệ mang lại cho chúng ta cách thức cứu độ chúng sinh, các loại công cụ, phần mềm thiết thực, một lượng lớn tài liệu chân tướng được chế tác tinh mỹ, cũng như sự trợ giúp kịp thời về kỹ thuật và pháp lý… Tôi rất cảm kích trang web Minh Huệ!”

Bác sỹ tâm lý cảm ơn chân tướng cứu người của Minh Huệ

Cô Trần, 45 tuổi, là một nhà tâm lý học, một tín đồ Cơ đốc giáo. Cô đã lặn lội tìm gặp các học viên Pháp Luân Công ở nước ngoài để kể lại trải nghiệm của mình sau khi đọc Minh Huệ. Cô cho biết, hồi còn ở một tỉnh nọ ở Trung Quốc đại lục, cô đã nhận được Tuần báo Minh Huệ buộc vào một quả bóng bay trong sân. Hồi đó, ở địa phương cô có rất nhiều bóng bay như vậy, bóng bay nổ tung trên không thì tài liệu rơi xuống sân, có cả “Tuần báo Minh Huệ”, “Cửu bình” v.v.. Cảnh sát địa phương không sao điều tra ra ai đã làm việc này.

Sau khi đọc “Tuần báo Minh Huệ”, cô bắt đầu vượt tường lửa internet để đọc Minh Huệ và tìm hiểu thêm thông tin về Pháp Luân Công. Sau đó, một mục sư của một giáo hội là đảng viên cộng sản, khi giảng đạo, đã phỉ báng Pháp Luân Công về “vụ tự thiêu”. Cô nghe là biết những điều mục sư nói không đúng, bèn khuyên mục sư, nhưng mục sư không nghe và tiếp tục lan truyền những lời phỉ báng khắp nơi, khiến bác sỹ Trần rất phẫn nộ. Cách đây không lâu, con trai của mục sư qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi khi mới 20 tuổi, những người hiểu rõ sự tình đều thương xót và nói: “Ài, chắc chắn là (cha của cậu ấy) đã bị báo ứng vì phỉ báng Pháp Luân Công.” Bác sỹ Trần cũng nói với các tín đồ khác trong nhà thờ đừng nghe, đừng tin những lời dối trá, và nói cho họ biết chân tướng về Pháp Luân Công mà cô biết.

Là bác sỹ tâm lý, trong công việc, cô Trần hay gặp phải những bệnh nhân có chướng ngại về tâm lý, đôi khi cô cũng rất khổ não, không biết làm sao để khuyên nhủ họ. Sau đó, khi cô nhìn thấy từ “cứu người” trong một bài viết trên Minh Huệ, cô bèn nghĩ, nếu nội dung của Minh Huệ là để cứu người, vậy thì mình cứ nói với bệnh nhân những nội dung của Minh Huệ là được rồi.

Vừa hay có hai mẹ con đến tư vấn, người con trai bị ung thư, mối quan hệ với mẹ lại rất căng thẳng, gần như chẳng thiết sống nữa. Biết được địa chỉ nhà của bệnh nhân, bác sỹ Trần đã gửi các cuốn sách Minh Huệ “Tái sinh từ cõi chết”, “Câu chuyện về chín chữ chân ngôn”, và cả “Tuần báo Minh Huệ”, cũng như các tài liệu Minh Huệ khác cho hai mẹ con họ. Những trường hợp trừ bệnh khỏe người chân thực trong đó đã làm cảm động hai mẹ con họ. Không lâu sau, người con trai của gia đình đó đã có thể ăn uống được, mối quan hệ với mẹ cũng dịu đi.

Bác sỹ Trần nói với các học viên rằng cô rất biết ơn các bài viết trên Minh Huệ, đó đúng là kênh cứu người.

2023-6-26-mh-websites-08.jpg

Hình 14: Trang phát thanh Minh Huệ tiếng Trung

2023-6-26-mh-websites-03.jpg

Hình 15: Trang “Cửa sổ Minh Huệ” (hoan nghênh đăng ký và chia sẻ)

2023-6-26-mh-websites-04.jpg

Hình 16: Trang web của Nhà Xuất bản Minh Huệ

2023-6-26-mh-websites-01.jpg

Hình 17: Trang “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”

2023-6-26-mh-websites-12.jpg

Hình 18: Trang thiệp chúc mừng của Minh Huệ tiếng Trung

2023-6-26-mh-websites-02.jpg

Hình 19: Danh sách kẻ ác

2023-6-26-mh-websites-13.jpg

Hình 20:Nhà sách Thiên Thê

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/26/462381.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/27/210077.html

Đăng ngày 30-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share