[MINH HUỆ 08-10-2022] Cuộc bức hại của Trung Cộng đối với Pháp Luân Công đã kéo dài hơn 23 năm, trong thời gian này, có rất nhiều đệ tử Đại Pháp đã trải qua đủ loại khảo nghiệm nghiêm khắc mà đi về viên mãn; cũng có một bộ phận rơi vào bàn tay ma quỷ của cựu thế lực, lẫn lộn với người thường, thậm chí còn tà ngộ, đi sang phía phản diện, và đã mất đi chân ngã.

Ngày 4 tháng 8 năm nay, Trạm Phụ đạo Đài Bắc, Đài Loan đã thông báo một trường hợp. Liên quan đến sự việc này chủ yếu là những người mấy năm trước đã xem hoặc truyền bá một trang web tà ngộ. Những ai đã xem hoặc truyền bá trang web tà ác, tà ngộ thì những tà linh lạn quỷ tầng thấp và vật chất tà ác trong đó sẽ bám lên thân. Người như vậy nếu không kịp thời thanh tỉnh và thanh lý triệt để những vật chất tà ác này thì sẽ bị chúng khống chế, lợi dụng chấp trước, tự ngã và dục vọng của bản thân mà làm ra những việc càng bất lý trí, cho đến khi bị hủy diệt triệt để.

Đáng tiếc là, những người chủ yếu liên quan đến trường hợp này ở Đài Loan đã rơi vào tình huống này hơn 10 năm qua. Họ từ chỗ xem đến truyền bá trang web tà ngộ, từ chối viết “Nghiêm chính thanh minh” để thanh lý vật chất tà ngộ, bài xích hoàn cảnh tu luyện mà Sư phụ an bài, tự coi mình là tu cao, lập bè kết phái, làm ra nghi lễ loạn bậy cho người khác theo và đủ thứ bất lý trí.

Gần đây, họ còn sửa đổi 300 cuốn sách Đại Pháp được chính thức xuất bản ở Đài Loan, rồi cho một nhóm nhỏ mang một phần sang Trung Quốc đại lục. Tà ngộ và loạn Pháp đều là điều mà ma phá hoại Đại Pháp muốn làm; cựu thế lực sẽ an bài cho người loạn Pháp kết cục thế nào, trong Pháp sớm đã cảnh báo rồi. Những người bị tà ngộ nếu như có thể dừng cương trước bờ vực, lập tức công bố Nghiêm chính thanh minh, vãn hồi ảnh hưởng, thì họ có thể có được điều tốt nhất [trong sinh mệnh]; còn nếu tình nguyện tiếp tục để ma khống chế, thì sẽ phải tiếp tục chịu số kiếp mà ma an bài cho kẻ phá hoại Đại Pháp.

Những người từng xem và truyền bá trang web tà ngộ, tà ác (do những kẻ không phải là học viên có ý đồ phá hoại Đại Pháp hoặc người từng là học viên đã đi sang tà ngộ lập ra) vẫn chưa sám hối và tiêu trừ nghiệp lực sinh ra từ hành vi sai trái của họ, đều đã làm ra đủ loại sự việc khiến bản thân bị hủy hoại và hại người khác, đó cũng đều là vì những người xung quanh cấp thị trường cho họ.

Hy vọng những học viên xem được bài viết này, nghe thấy sự việc này hãy tu bản thân. Nếu mọi người đều thiết thực làm tốt, tu tốt, thì tà linh lạn quỷ tầng thấp sẽ tự đào tẩu, tự diệt, vật chất tà ác sẽ bị thanh trừ kiền tịnh.

Kính mong mọi người hãy xem bài viết này là lời nhắc nhở và khuyến thiện. Chúng tôi hy vọng những người có liên quan có thể dừng những việc làm sai trái của mình.

Ban Biên tập Minh Huệ

Ngày 8 tháng 10 năm 2022


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/8/450571.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/9/204232.html

Đăng ngày 16-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share