Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở vùng Đông Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-04-2023] Mẹ chồng tôi trở thành góa phụ lúc mới hơn 40 tuổi. Một mình bà nuôi nấng bốn đứa con khôn lớn. Trải qua nhiều năm làm việc vất vả nên sức khỏe của bà bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bà mắc đủ loại bệnh. Bà đã phẫu thuật đục thuỷ tinh thể vào năm 1997 và sức khỏe của bà tiếp tục giảm sút trong những năm qua.

Mùa đông năm 2010, mẹ chồng tôi đột nhiên bị mất thị lực. Bác sĩ khuyên bà phẫu thuật nhưng cũng không thể đảm bảo sẽ thành công. Phẫu thuật tốn ít nhất 3.000 nhân dân tệ và bà hầu như không đủ khả năng chi trả.

Khi hay tin, con trai tôi lập tức đến thăm bà. Cháu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ lúc nhỏ và được thụ ích từ uy lực chữa bệnh của Đại Pháp. Cháu thúc giục bà nội niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo“. Cháu bảo bà rằng nếu thành tâm niệm, bà sẽ được ban phúc. Bà có thể tiết kiệm tiền và không phải chịu đau đớn sau khi phẫu thuật.

Thực ra, con trai tôi đã khuyên bà nội của cháu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2003, nhưng lúc đó bà không tiếp thụ. Lần này, sau khi mất thị lực, cuối cùng bà đã đồng ý thử.

Con trai tôi ở nhà bà trong ba ngày. Cháu động viên bà niệm chín chữ chân ngôn mỗi khi bà có thể. Vài ngày sau khi con trai tôi quay về nhà, chị dâu sống cùng mẹ chồng đã gọi điện cho tôi. Chị nói rằng mẹ chồng đã có thể nhìn thấy được một chút ánh sáng! Tất cả chúng tôi đều mừng cho bà và động viên bà tiếp tục niệm chín chữ chân ngôn.

Vài ngày sau, chị dâu lại gọi điện và bảo rằng mẹ chồng đã có thể nhìn thấy những bức tranh treo trên tường. Bà bước ra ngoài và vui mừng khi nhìn thấy mọi thứ như trước! Bà mừng rỡ hô lên: “Cảm tạ Sư phụ Lý! Cảm tạ Ngài! Pháp Luân Đại Pháp thật sự tốt!”

Rồi bà đi bộ một vòng quanh làng. Hàng xóm hỏi thăm có phải bà đã làm phẫu thuật mắt rồi không? Bà nói không phải tốn một xu nào cho phẫu thuật mà mắt bà đã hồi phục chỉ nhờ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Một vài người trong làng nhận xét: “Pháp Luân Đại Pháp quả là tốt! Thảo nào không ai muốn từ bỏ tu luyện dù Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại pháp môn này“.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/28/459297.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/9/208437.html

Đăng ngày 23-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share