Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-05-2023] Gần đây Minghui.org đã xác nhận rằng bà Thường Tranh, một cư dân của thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, đã bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Bởi hầu hết người thân của bà đều sinh sống ở Hoa Kỳ, nên họ không thể xác thực được thời hạn của bản án hoặc nơi bà đang bị giam giữ.

Sáng sớm ngày 10 tháng 5 năm 2021, hơn 200 cảnh sát đã được điều động để bắt giữ 15 học viên Pháp Luân Công ở Tô Châu, trong đó có bà Thường. Một học viên đã được thả sau 15 ngày bị giam giữ và 12 học viên khác đã được thả sau 6 tháng bị giam giữ. Bà Thường và một học viên khác vẫn bị giam giữ và sau đó đã bị kết án.

Bà Thường (51 tuổi) bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997 sau khi chứng kiến mẹ mình (bà Thường Quế Phượng) khỏi bệnh tim, tiểu đường và rối loạn thính lực sau khi tu luyện Pháp Luân Công.

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, hai mẹ con bà đã liên tiếp trở thành mục tiêu bức hại của chính quyền vì kiên định đức tin của mình.

Họ đã bị bắt vào năm 2001 và bị đưa đến Trung tâm Tẩy não Thượng Phương Sơn. Bà Thường Quế Phương đã bị giam giữ 15 ngày và bà Thường Tranh bị giam giữ 8 ngày.

Cuối tháng 1 năm 2010, hai người phụ nữ này lại bị bắt giữ một lần nữa vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Bà Thường Tranh bị giam 19 ngày ở trong Trại tạm giam Số 1 thành phố Tô Châu, còn bà Thường Quế Phượng bị thẩm vấn 3 ngày tại đồn công an. Khổ nạn lần này đã làm khiến bà Thường Quế Phượng hoảng sợ và sau đó bà bị suy giảm sức khỏe sau khi được thả. Bà đã qua đời vào ngày 19 tháng 6 năm 2010 ở tuổi 59. Cái chết của bà đã gây sốc cho mẹ của bà, bà cụ Tiêu Tố Trân (ngoài 80 tuổi). Bà cụ Tiêu thường đứng bên cửa sổ và than gào “Con gái ơi, xin hãy trở về“. Sức khỏe của bà cụ Tiêu cũng suy giảm và bà đã qua đời vào tháng 8 năm 2012.

Ngày 6 tháng 11 năm 2012, chỉ 3 tháng sau khi bà Tiêu qua đời, bà Thường Tranh bị bắt giữ một lần nữa và bị giam 1 tháng ở trong trung tâm tẩy não.

Ngày 9 tháng 7 năm 2015, vì đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của chính quyền cộng sản Trung Quốc, tội đã phát động cuộc bức hại, bà Thường đã bị thẩm vấn tại đồn công an trong suốt cả ngày.

Vụ bắt giữ tiếp theo của bà Thường xảy ra vào ngày 30 tháng 3 năm 2016. Khi đó, bà cùng với 3 học viên khác đến thành phố Trương Gia Cảng lân cận để phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Trong thời gian bị giam giữ, chú của bà đã gọi điện thoại từ Mỹ về và thúc giục trại tạm giam thả bà ra. Bà đã được tại ngoại vào ngày 29 tháng 4 và Viện Kiểm sát Trương Gia Cảng sau đó đã hủy bỏ vụ án của bà.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/5/19/461025.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/31/209647.html

Đăng ngày 22-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share