Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-05-2023] Ngày 15 tháng 5 năm 2023, một cư dân 71 tuổi ở Thiên Tân đã bị cưỡng chế đưa tới Nhà tù Nữ thành phố Thiên Tân để thụ án tù 3,5 năm tù – một phán quyết đã được tuyên từ 7 năm về trước.

Ngày 6 tháng 8 năm 2016, bà Cao Ngọc Lan đã bị bắt giữ sau khi bị trình báo vì nói với người dân về Pháp Luân Công tại một khu chợ cộng đồng. Cảnh sát đã lục soát nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công cùng ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công. Vì tình trạng sức khỏe kém của bà, trại tạm giam địa phương đã từ chối tiếp nhận bà. Bà đã được tại ngoại vào ngày hôm sau.

Sau đó, bà Cao đã bị Tòa án quận Vũ Thanh kết án 3,5 năm tù. Vì sức khỏe của bà vẫn yếu nên bà cũng bị từ chối tiếp nhận vào nhà tù. Trong 7 năm kế tiếp, cảnh sát liên tục sách nhiễu bà Cao và ra lệnh cho bà phải đi kiểm tra sức khỏe, bất chấp sức khỏe của bà luôn kém. Sự sách nhiễu từ phía chính quyền còn đặc biệt gia tăng mạnh kể từ năm 2022. Tòa án quyết định cầm tù bà Cao trong năm 2023 này bất chấp sức khỏe của bà có đủ điều kiện hay không.

Ngày 15 tháng 5 năm 2023, khi các viên chức tòa án và cảnh sát đến để bắt bà đưa tới nhà tù, bà Cao từ chối bước vào xe cảnh sát. Cảnh sát đã gọi đến thêm hai cảnh sát nữa đến chi việt để đưa bà Cao vào trong xe chở bà tới nhà tù.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/5/21/461081.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/31/209661.html

Đăng ngày 21-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share