Bài viết của Huệ Liên

[MINH HUỆ 17-04-2023] Tôi đang làm việc trong ngành dịch vụ và phải tiếp xúc với khách hàng mỗi ngày. Việc này tạo cho tôi cơ hội tốt để xây dựng các mối quan hệ lâu dài và nói với họ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp cũng như giảng rõ chân tướng về những tuyên truyền phỉ báng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Tháng 12 năm 2022, ĐCSTQ đột ngột chấm dứt chính sách phong tỏa dịch bệnh cực đoan và cho mở cửa đất nước mà không một lời báo trước, khiến lão bách tính không kịp trở tay, số lượng ca nhiễm COVID-19 bùng nổ. Một người bị nhiễm virus thì sẽ nhanh chóng lây cho cả nhà. Mặc dù ngày càng ít người đi bộ trên phố, nơi làm việc của tôi vẫn mở cửa.

Một khách hàng của tôi là chị Lý đã tò mò hỏi tôi: “Em tiếp xúc với người khác mỗi ngày mà không sợ bị lây nhiễm à?”

Tôi nói với chị ấy rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp tôi có được khỏe tốt. “Người ta không phải vô cớ mà bị bệnh. Tôi tin Thần đang kiểm soát mọi thứ. Tôi cũng biết nếu một người thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ thì họ sẽ được ban phước lành“,

Cô Lý gật đầu: “Đúng vậy, so với những người khác thì các triệu chứng của tôi rất nhẹ – chỉ hơi buồn ngủ trong hai ngày và chán ăn thôi. Tôi sẽ tiếp tục niệm chín chữ chân ngôn như cô gợi ý”.

Một hôm, một người bạn khác là cô Vương đã gọi cho tôi và cho biết cô ấy cần phải đi truyền dịch. Khi tôi hỏi liệu cô có còn nhớ đến chín chữ chân ngôn mà tôi chia sẻ trước đó không, cô nói có, và cô thường xuyên niệm, thậm chí còn nói to thành tiếng. Bệnh tình của cô ấy nhanh chóng được kiểm soát và cô ấy đã được xuất viện trong 10 ngày.

Cô Tô công tác trong cơ quan quản lý cộng đồng và có thái độ rất tiêu cực về Pháp Luân Đại Pháp bởi những tuyên truyền phỉ báng của ĐCSTQ. Trong nhiều năm qua, tôi và các học viên khác đã giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho cô ấy. Trước khi đại dịch bắt đầu, một học viên đã nói chuyện với cô ấy và lần này cô đã thoái xuất các tổ chức của ĐCSTQ và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” mỗi ngày. Cô vẫn khỏe mạnh và bình an vượt qua đại dịch.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/17/458859.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/24/209521.html

Đăng ngày 04-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share