[MINH HUỆ 13-5-2007]

Ông Stephen Harper, Thủ tướng Canada, ngỏ lời chào mừng đến các đệ tử Pháp Luân Công tại Canada nhân dịp Tuần lễ Pháp Luân Đại Pháp. Dưới đây là nguyên văn chào mừng từ vị Thủ tướng

Ngày 13 tháng Năm, 2007

Lời Chúc mừng từ vị Thủ tướng.

Nhân dịp Tuần lễ Pháp Luân Đại Pháp, tôi rất hoan hỉ ngỏ lời chào mừng đến tất cả các đệ tử Pháp Luân Công đang sống và làm việc tại Canada và những người đang đóng góp vào nền văn hoá đa dạng của chúng ta.

Sự nhẫn nhục mà đó là tính chất của văn hoá truyền thống của chúng ta, đồng thời với lòng chịu đựng của nhân dân chúng ta, đã tạo nên chất lượng tốt cho cuộc sống mà được cộng đồng thế giới ngưỡng mộ về tính đa văn hoá và đa dạng của chúng ta. Là những công dân Canada, chúng ta rất ngưỡng mộ về việc Canada đã chia sẻ những giá trị về mở rộng và nhẫn nhục và quyền tự do tín ngưỡng và lương tâm. Tất cả nhân dân Canada, bao gồm tất cả các đệ tử Pháp Luân Công, nên nhớ đừng bao giờ lợi dụng về những giá trị hay quyền tự do này.

Tôi có lời khen ngợi cộng đồng Pháp Luân Công tại Canada về những đóng góp đáng giá cho vấn đề đa văn hoá cho quốc gia này và tôi chúc mừng các bạn một năm hạnh phúc, an lạc và thịnh vượng.

Thân chào,

Ông Stephen Harper, lãnh tụ đảng Bảo thủ, dân biểu Quốc hội

Thủ tướng Canada.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/5/13/154547.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/5/13/85536.html

Đăng ngày 23-05-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share