[MINH HUỆ 15-04-2023]

Ngày 13 tháng 5 năm 1992, Đại sư Lý Hồng Chí đã tổ chức khóa giảng Pháp Luân Công đầu tiên tại Trường Xuân, Trung Quốc. Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn công pháp tính mệnh song tu của Phật gia chiểu theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Nhờ hiệu quả chữa bệnh khỏe người thần kỳ và khiến đạo đức con người thăng hoa nên người truyền người, tâm truyền tâm, chỉ trong vài năm ngắn ngủi tại Trung Quốc đã có hàng chục triệu người tu luyện Đại Pháp, đồng thời hồng truyền đến các quốc gia, thu hút người mến mộ đến từ mọi sắc tộc.

Tại Đài Loan, đất nước có cùng nền văn hóa với Trung Quốc, càng có nhiều người tu luyện. “Chuyển Pháp Luân”, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp đã được dịch sang 50 ngôn ngữ và được phát hành công khai trên thế giới. Đại sư Lý Hồng Chí và Pháp Luân Công đã nhận được hơn 5.000 giải thưởng cũng như nghị quyết và thư ủng hộ.

Thế giới cần “Chân-Thiện-Nhẫn”. Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền thế giới là phúc âm của nhân loại.

Vui lòng không đăng lại (reup video) khi chưa có sự chấp thuận của Minh Huệ Net
Mọi câu hỏi xin liên hệ qua email lienlac@vn.minghui.org

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/15/458276.html

Đăng ngày 13-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share