Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 08-05-2023] Ngày 6 tháng 5 năm 2023, các học viên đã tập trung tại khu Boston Common để kỷ niệm 31 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Họ trình diễn các bài công pháp và biểu diễn các tiết mục văn hóa bao gồm múa trống lưng và hát một số ca khúc. Trong trang phục áo phông vàng tươi sáng, các học viên phát tài liệu thông tin và phổ biến cho mọi người về những lợi ích tuyệt vời của môn tu luyện cả thân lẫn tâm.

89097bac6a43d699d80fe43255ffc3d6.jpg

45a752a7cdc39c7a28dee61e7a1f6662.jpg

Các học viên cùng nhau luyện các bài công pháp và biểu diễn trống lưng để kỷ niệm 31 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền vào hôm 6 tháng 5

71cda809e1f4e67fc0b56453b62cfa9e.jpg

Các học viên chúc mừng sinh nhật nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp

ea6fe887c4c75c98483038f20fe61ceb.jpg

Các tiểu đệ tử tại sự kiện kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới chụp ảnh tập thể để chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý

Đó là một ngày mùa xuân đẹp trời ở Boston, nhiều người đã ra ngoài để tận hưởng thời tiết tuyệt vời này. Sự kiện kỷ niệm bắt đầu lúc 11 giờ sáng với màn trình diễn các bài công pháp của các học viên. Nhiều người cho biết họ cảm nhận được trường năng lượng tường hòa và đã nán lại để xem. Một số người đã lấy điện thoại di động ra để chụp ảnh các hoạt động.

Người qua đã đường đọc thông tin trên các bảng trưng bày. Một số người kinh hoàng khi biết về tội ác thu hoạch nội tạng và nhiều người đã rơi lệ. Một số người tỏ ra rất hứng thú muốn học các bài công pháp và họ đã luyện các bài công pháp ngay tại sự kiện.

085892b2f34df1a72a6266c7e9acac3f.jpg

da517d7e8fb16278bd671f98608b1269.jpg

Người dân và du khách dừng lại để đọc thông tin và chụp ảnh

Chúng ta cần Chân-Thiện-Nhẫn

Cô Ari Beneisa đang đi nghỉ cùng gia đình. Cô đã quyết định ghé qua sự kiện để tìm hiểu, cô cho hay: “Chúng tôi bước ra khỏi khách sạn thì thấy một nhóm người trong trang phục màu vàng đi vào công viên. Nhìn họ rất nổi bật”.

Cô cho biết: “Chúng tôi phát hiện ra đó là Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện cổ xưa.” Khi các học viên nói với cô rằng Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại ở Trung Quốc, cô cảm thấy thật khó tin, cô nói: “Bởi vì môn tu luyện này khiến người ta cảm thấy tốt nên mọi người đều yêu thích.”

Sau khi đọc giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, cô Ari cho hay: “Đó là điều tốt nhất. Chúng ta cần Chân-Thiện-Nhẫn. Đặc biệt là trong thế giới ngày nay, một công pháp trân quý như vậy là rất khó tìm được.”

Cô cho biết cô sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp khi trở về nhà. Con gái của cô cũng nói cháu yêu thích Pháp Luân Đại Pháp, cháu cho hay: “Điều đó khiến cháu cảm thấy rất vui. Cháu muốn tham gia cùng họ. Cháu muốn tìm hiểu về môn tu luyện.“

Tôi cũng muốn học Pháp Luân Đại Pháp

Cô Riley Grainger và chị gái Katie Gallagher thường đi dạo cùng nhau vào dịp cuối tuần. Họ rất vui khi thấy các hoạt động của các học viên. Cô Riley cho biết: “Điều này thật tuyệt vời. Chúng tôi cũng hy vọng được tham gia bởi họ trông rất rạng rỡ và vô cùng tường hòa.”

a029082f41b0722bd0bab2548de034d7.jpg

Hai chị em Riley Grainger và Katie Gallagher cho biết Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời và họ hy vọng được học các bài công pháp

Họ yên lặng lắng nghe khi một học viên giải thích về Pháp Luân Đại Pháp. Cô Katie đã lấy một tờ rơi và chăm chú đọc. Cô cho hay: “Chúng tôi cảm thấy mình thật may mắn khi nhận được một tờ rơi thông tin vì chúng tôi rất muốn học khi về nhà. Mọi người trông thật thư thái và hạnh phúc.” Cô Riley cũng gật đầu nói: “Chúng ta nhất định phải thử tập các bài công pháp này.”

cd4650f345627a1a593ea8dc3f0cc7e0.jpg

Anh Lien Seng cùng vợ và con trai nhận hoa sen từ một học viên

Sau khi được một học viên thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, anh Lien Seng và vợ đã nhận một bông hoa sen xinh đẹp. Anh cho hay: “Tôi rất vui và phấn khởi khi thấy một môn tu luyện tuyệt vời như vậy trong khu vực của chúng tôi. Tôi hy vọng mình cũng có thể học. Hơn nữa, môn tu luyện lại được học miễn phí. Thật tuyệt vời khi các bạn báo đáp cho cộng đồng.”

854f96a878da4213403187023910ec26.jpg

Cô Carrie Fidel và chồng, anh Ralph, cho biết lễ kỷ niệm thật tuyệt vời

Cô Carrie Fidel và chồng, anh Ralph, rất thích xem biểu diễn trống lưng. Cô Carrie cho biết tiếng trống khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái, cô nói: “Đây thực sự là một lễ kỷ niệm tuyệt vời. Chúng ta có thể thấy các nền văn hóa khác nhau. Điều đó thật tuyệt.“ Cô thấy các học viên trông thật tường hòa và cô rất muốn học các bài công pháp.

Bối cảnh: Ngày Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần đầu tiên được ấn định vào ngày 13 tháng 05 năm 2000, để ghi dấu và tôn vinh việc Đại sư Lý Hồng Chí hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng cùng những tác động tích cực cả về sức khỏe và tinh thần mà môn tu luyện đem lại cho hàng triệu người dân khắp thế giới. Dịp kỷ niệm này còn cho thấy nỗ lực của các học viên trong việc bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng trước cuộc bức hại tàn bạo của chính quyền cộng sản Trung Quốc. Ngày 13 tháng 5 cũng là ngày sinh của Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/8/459752.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/9/208445.html

Đăng ngày 10-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share