Bài viết của Tuyết Lỵ, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 11-06-2022] Ngày 13 tháng 5 năm nay kỷ niệm tròn 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra thế giới, cũng là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 23. Hơn 1.000 quan chức đắc cử ở Hoa Kỳ, Canada, Châu Âu, Úc và Đài Loan đã ban hành thông cáo, bằng khen, và gửi thư chúc mừng tới Pháp Luân Đại Pháp và nhà sáng lập pháp môn, Sư phụ Lý Hồng Chí. Họ biểu dương Pháp Luân Đại Pháp trong việc nâng cao tiêu chuẩn đạo đức và sức khỏe của các học viên cũng như tác động tích cực của môn tu luyện này đối với cộng đồng, gồm cả các hoạt động của các học viên ở cộng đồng trong suốt thời gian đại dịch.

6cdb0da9bcad3e1668408d3709586766.jpg

Một số trong hơn 1.000 thông cáo, bằng khen và thư chúc mừng tôn vinh Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập, từ các quan chức đắc cử ở Hoa Kỳ, Canada, Anh, Đức, Thụy Điển, Thụy Sỹ, Ireland, Úc, Nhật Bản và Đài Loan. (Ảnh: The Epoch Times)

Bắc MỹBang/TỉnhLiên bangĐịa phươngTổng cộng
Hoa KỳMissouri1218219
New Jersey5202207
Massachusetts160160
New York8114122
Delaware8484
Pensylvania37275
California21820
Illinois1515
Ohio99
Texas88
Maryland268
Nevada77
Wisconsin66
Minnesota66
Florida66
Arizona44
Virginia44
North Carolina44
Kentucky44
Washington33
Colorado123
Michigan22
Washington DC11
Indiana11
Vermont11
Nebraska11
Tổng Hoa Kỳ23957980
CanadaOntario135063
Alberta151126
British Columbia41418
Saskatchewan66
Quebec123
New Brunswick22
Manitoba112
Tổng Canada3486120
Tổng cộng Bắc Mỹ571,0431,100

Hơn 1.100 thông cáo, bằng khen và thư chúc mừng nhận được từ các quan chức đắc cử ở Hoa Kỳ và Canada.

Châu Âu và Châu Á-Thái Bình DươngSố lượng
Ireland15
Thụy Điển16
Vương quốc Anh16
Đức5
Đài Loan10
Úc10
Tổng cộng72

72 thông cáo, bằng khen và thư chúc mừng từ các quan chức đắc cử ở Châu Âu và khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Trong 23 năm qua, kể từ năm 1999, các nghị sỹ quốc hội và quan chức chính phủ các cấp ở nhiều quốc gia đã chứng kiến ​​sự can đảm của các học viên Pháp Luân Công trong những nỗ lực kiên định mà ôn hòa nhằm phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công. Trong các thông cáo, bằng khen, và thư chúc mừng, họ bày tỏ sự trân trọng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, đồng thời tri ân và tỏ lòng kính ngưỡng Sư phụ Lý Hồng Chí.

Ngoài ra, 23 thành phố ở Canada đã tổ chức lễ thượng cờ và thắp đèn rực rỡ ở các tòa thị chính và các tòa nhà mang tính biểu tượng. Một số thị trưởng và ủy viên hội đồng thành phố còn đích thân kéo lên lá cờ Ngày Pháp Luân Đại Pháp để ghi nhận sự đóng góp của Pháp Luân Đại Pháp cho xã hội. Nghi lễ đặc biệt này bắt đầu từ tháng 5 năm 2021 do chính quyền của hơn 10 thành phố và thị trấn Canada thực hiện. Năm nay, nghi lễ này đã được thực hiện ở 23 thành phố.

Tại Hoa Kỳ, quốc kỳ Hoa Kỳ đã tung bay trên Điện Capitol ở Harrisburg, thủ phủ của Pennsylvania vào Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ngày 13 tháng 5. Thống đốc bang Pennsylvania Tom Wolf đã trao chứng nhận cho Sư phụ Lý Hồng Chí cùng lá cờ Hoa Kỳ tung bay trên Điện Capitol Pennsylvania vào ngày 13 tháng 5.

Dưới đây là trích dẫn từ một số thông cáo, bằng khen, và thư chúc mừng.

Chân-Thiện-Nhẫn mang lại lợi ích cho mọi người trên khắp thế giới

Thị trưởng Brian Ostrander của Thành phố Brighton, Ontario, Canada phát biểu, “Chúng tôi rất tự hào được kéo cao lá cờ này. Chân-Thiện-Nhẫn là triết lý của Pháp Luân Đại Pháp, cũng là ước nguyện của các công dân Brighton chúng tôi.”

Ủy viên Hội đồng Thành phố New York Linda Lee viết trong thư, “Pháp Luân Đại Pháp được Đại sư Lý Hồng Chí hồng truyền vào tháng 5 năm 1992 với hơn 100 triệu học viên trên khắp thế giới, đã được ghi nhận về tác dụng giúp mọi người hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn, và vị tha hơn thông qua các bài giảng tâm linh và thiền định.”

Thị trưởng Cavalier Johnson của Thành phố Milwaukee, Wisconsin, Hoa Kỳ, viết trong thông cáo của ông, “Pháp Luân Đại Pháp chú trọng việc nâng cao sức khỏe tinh thần, thể chất và tâm linh, loại bỏ chấp trước, cuối cùng đạt đến sự giác ngộ.”

Ông Jose G. Perez, Chủ tịch Hội đồng Chung Milwaukee, tuyên bố, “Pháp Luân Đại Pháp vượt qua ranh giới văn hóa và góp phần xây dựng một xã hội lành mạnh và hòa bình hơn. Hàng chục triệu người từ đa dạng các nền văn hóa tại hơn 100 quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, đã được hưởng lợi từ việc tu luyện Pháp Luân Công, các bài giảng của pháp môn giúp mọi người cải thiện sức khỏe tinh thần, đạo đức và thể chất.”

Hạt trưởng hạt Essex, Joseph N. DiVincenzo Jr., tuyên bố trong thư của ông, “Pháp Luân Đại Pháp là một phương pháp toàn diện mang lại sức khỏe về thể chất, tinh thần và cảm xúc, bao gồm thiền định và các bài tập nhẹ nhàng, đồng thời chú trọng việc thực hành các đạo lý trên nền tảng Chân-Thiện-Nhẫn.”

Thị trưởng Marianne Meed Ward của thành phố Burlington viết trong thông cáo của bà, “Giá trị cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp là Chân-Thiện-Nhẫn. Trong quá trình liên tục và đặt tâm tu luyện theo các giá trị này, các học viên Pháp Luân Công đạt đến trạng thái vị tha, thông tuệ và năng lực kiến giải sâu sắc hơn, nội tâm thanh tịnh và cân bằng.”

Những đóng góp của các học viên Pháp Luân Công cho cộng đồng

Ông Joseph C. Borelli, Ủy viên Hội đồng Thành phố New York, đại diện Quận 51, kêu gọi trong thư chúc mừng, “Hãy cùng tôi tôn vinh các học viên Pháp Luân Công vì những cống hiến và nỗ lực hỗ trợ cộng đồng thông qua các hoạt động thu hút sự tham gia nhằm giúp mọi người tự cải thiện bản thân bằng các bài tập nhẹ nhàng và thiền định mang lại lợi ích sức khỏe và giải tỏa căng thẳng.”

Thị trưởng Ras J. Baraka của thành phố Newark ghi nhận trong thư của ông, “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã giới thiệu những bài tập này ở nhiều nơi trên khắp tiểu bang của chúng tôi, từ các trung tâm người cao tuổi, văn phòng công ty, câu lạc bộ sức khỏe, công viên, thư viện, đến nhà riêng. Các giá trị vĩnh cửu mang lại tâm trí yên bình và thân thể khỏe mạnh cho nhiều người thuộc nhiều lứa tuổi. Chúng tôi rất vinh dự khi có những thành viên như các bạn trong cộng đồng chúng tôi.”

Thị trưởng Robin Jones của làng Westport, Canada, nêu trong nghị quyết, “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hành nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống thường nhật, cố gắng trở thành người tốt hơn trong mọi hoàn cảnh và môi trường;”

“Vượt qua ranh giới chủng tộc và văn hóa, Pháp Luân Đại Pháp phù hợp với mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp xã hội và tôn giáo.”

“Bất chấp cuộc bức hại tàn khốc, các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn kiên trì hóa giải xung đột trong ôn hòa, và nỗ lực của họ trong việc khích lệ mọi người trên thế giới sống lành mạnh, hòa ái và hòa bình đã chạm đến trái tim của toàn nhân loại.”

Quận trưởng Jan. H. Gardner của quận Frederick, Maryland, ghi nhận trong thông cáo, “Pháp Luân Đại Pháp được truyền đến Maryland lần đầu tiên vào năm 1996, và kể từ đó, rất nhiều cư dân của bang đã học luyện và thụ ích từ công pháp ôn hòa và hữu hiệu này. Ngoài ra, các học viên tình nguyện còn mở các điểm luyện công ở công viên, cũng như các lớp hướng dẫn luyện công trực tuyến miễn phí. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng tham gia các cuộc diễu hành, hội chợ sức khỏe và các sự kiện văn hóa khác, góp phần làm phong phú cộng đồng địa phương.”

Lớp học trực tuyến trong đại dịch

Trong thời gian đại dịch, các học viên Pháp Luân Công đã hướng dẫn các bài công pháp trực tuyến miễn phí bằng 20 thứ tiếng cho mọi người ở 90 quốc gia. Một số quan chức đã ghi nhận việc này trong các thông cáo và thư chúc mừng.

Thượng nghị sỹ bang New York Andrew J. Lanza ghi nhận: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tác động tích cực đến cuộc sống của cư dân New York, trong những thời điểm khó khăn này, họ hướng dẫn tập Pháp Luân Đại Pháp và giới thiệu các lợi ích sức khỏe thông qua các hội thảo trực tuyến miễn phí, các chương trình văn hóa, các điểm luyện công ngoài trời v.v..“

Dân biểu Yvette D. Clarke viết trong thông cáo của bà, “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tác động tích cực đến cuộc sống của cư dân ở Brooklyn, New York, trong những thời điểm khó khăn này. Họ hướng dẫn tập Pháp Luân Công miễn phí và giới thiệu lợi ích sức khỏe của môn tu luyện này thông qua các hội thảo trực tuyến miễn phí, các chương trình văn hóa trên các chương trình truyền hình cáp, các điểm luyện công ngoài trời và chia sẻ trải nghiệm cá nhân.”

Dân biểu Tracy M. Brown tiểu bang Nevada ghi nhận trong thông cáo, “Trong thời kỳ hậu đại dịch đầy khó khăn này, các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại cho nhiều người dân Nevada một lựa chọn tự nhiên và hiệu quả, giúp họ đạt được tinh thần minh mẫn, giải tỏa căng thẳng và nguồn năng lượng mới.”

“Pháp Luân Đại Pháp không chỉ giúp các cá nhân đạt được nội tâm tĩnh tại và lạc quan ngay trong khó nạn, mà còn mang lại sự hiểu biết sâu sắc về sinh mệnh và vũ trụ.”

Thống đốc Pete Ricketts của tiểu bang Nebraska thông cáo, “Thông qua việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, các học viên đã đạt được lợi ích to lớn trong việc cải thiện sức khỏe, giải tỏa căng thẳng và nâng cao giá trị đạo đức. Các nguyên tắc của Pháp Luân Đại Pháp và các bài tập ôn hòa đã giúp mọi người vượt qua thời kỳ khó khăn trong đại dịch COVID-19.”

Vạch trần bản chất của ĐCSTQ và bảo vệ nhân phẩm

Thị trưởng Kevin Hartke của Thành phố Chandler, Arizona, Hoa Kỳ viết trong thông cáo, “Quyết tâm và lòng dũng cảm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đứng lên vì Chân-Thiện-Nhẫn trong khi đối mặt với cuộc bức hại tàn khốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cho thế giới thấy giá trị của cuộc sống và sự quý giá của nhân phẩm.”

Thượng nghị sỹ tiểu bang New York Alexis Weik viết trong thông cáo, “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã giúp bóc trần bản chất phá hoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc thông qua các cuộc kháng nghị ôn hòa mấy thập kỷ qua nhằm phản đối cuộc bức hại và các vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc.”

Thượng nghị sỹ bang Wisconsin André Jacque ghi nhận trong thư, “Xin tuyên dương những nỗ lực của tổ chức các bạn tại Wisconsin đây cũng như trên khắp đất nước nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người, những nỗ lực nêu lên mối quan ngại đối với các báo cáo liên tục và đáng tin cậy về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng có hệ thống do chính quyền [Trung Quốc] hậu thuẫn nhắm vào tù nhân lương tâm không tự nguyện hiến tạng, trong đó có các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị cầm tù chỉ vì tu luyện, các tín đồ của các tôn giáo và nhóm dân tộc thiểu số khác ở nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.”

Thị trưởng Sylvester Turner của Houston, Texas, Hoa Kỳ tuyên bố trong thông cáo, “Các tổ chức nhân quyền lớn đã ghi nhận chiến dịch kích động thù hận, tra tấn, bỏ tù hàng loạt và giết hại những người tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc trong gần ba thập kỷ qua. Đối mặt với những hành động tàn bạo khôn tả này, cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và nước ngoài đã một mực nhẫn chịu bằng tinh thần bất khuất, bất bạo động để bảo vệ tự do và các giá trị phổ quát. Những nỗ lực của họ đã được toàn cầu ghi nhận và cảm mến.”

Thượng nghị sỹ tiểu bang New York Andrew J. Lanza viết trong thông cáo, “Chính các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã phát hành ‘Cửu Bình về Đảng Cộng sản’, cuốn sách chi tiết nhất từng được xuất bản vạch trần ĐCSTQ và mạo hiểm phân phát khắp Trung Quốc, giúp người Trung Quốc lần đầu tiên nhận ra bộ mặt thật của ĐCSTQ và toàn bộ lịch sử lừa dối và tội ác của nó.”

Thị trưởng Marianne Meed Ward của thành phố Burlington viết trong thông cáo, “Lòng từ bi và sự nhẫn nại cao cả của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trước cuộc bức hại tàn khốc nhất của chính quyền cộng sản Trung Quốc đã làm xúc động mọi con người có tấm lòng nhân hậu.”

Tri ân Sư phụ Lý Hồng Chí

Thống đốc Tom Wolf của Pennsylvania viết trong thư, “Để tôn vinh Sư phụ Lý Hồng Chí, tôi hân hạnh trao tặng các bạn lá cờ thân yêu của đất nước chúng ta đã tung bay trên Điện Capitol ở Harrisburg vào ngày 13 tháng 5 năm 2022.”

Ông Hakeem Jeffries, Đại biểu Quốc hội bang New York, tuyên bố trong thư, “Trong những năm qua, Pháp Luân Đại Pháp đã trở thành một phần không thể thiếu và tích cực trong cuộc sống của nhiều người. Đây không chỉ là một phong trào có sức lan tỏa sâu rộng mà còn có những tác động hữu hình đến xã hội chúng ta. Tạo điều kiện cho các nhu cầu thiết yếu có ý nghĩa quan trọng đối với sự thịnh vượng của người dân New York và nhiều người trên toàn thế giới, vậy nên, chúng ta hãy cùng nhau chúc mừng lễ kỷ niệm này, và tất cả chúng ta đều cảm ân trước công lao của Sư phụ Lý Hồng Chí vì đã sáng lập ra môn tu luyện này.”

Đại biểu Quốc hội Yvette D. Clarke của bang New York tuyên bố trong thông cáo, “Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng. Sư phụ Lý là người Trường Xuân, Trung Quốc và hiện đang sống tại Hoa Kỳ. Ông Lý đã 5 lần được đề cử giải Nobel Hòa bình và được Nghị viện Châu Âu đề cử cho Giải Tự do Tư tưởng Sakharov. Ông cũng là người nhận được Giải thưởng Tự do Tôn giáo Quốc tế của tổ chức Freedom House. Pháp Luân Đại Pháp hiện được thực hành ở hơn 80 quốc gia, và các bài giảng của Sư phụ Lý đã được dịch sang hơn 40 ngôn ngữ.”

Nhà lập pháp Đài Loan Cao Gia Du viết: “Chúng tôi biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí đã sáng lập Pháp Luân Công và giúp chúng tôi hiểu về Chân-Thiện-Nhẫn, giúp nhiều giai tầng xã hội thanh lọc tâm trí, nâng cao đạo đức, và mang lại công lý cho thế giới. Cảm tạ Sư phụ Lý Hồng Chí đã truyền Pháp Luân Công ra thế giới, để Chân-Thiện-Nhẫn tiếp tục được truyền rộng.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại môn tu luyện này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 22 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/11/444779.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/12/201787.html

Đăng ngày 18-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share