Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Israel

[MINH HUỆ 06-05-2023] Ngày 23 tháng 4 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Israel đã mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Tel Aviv để kỷ niệm 24 năm Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4. Đồng thời, các học viên cũng tổ chức một cuộc kháng nghị ôn hòa nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công.

35fa052504cd4aa9528ce38a8c7f3dc3.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại Israel mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Tel Aviv hôm 24 tháng 4 năm 2023 để kỷ niệm 24 năm Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4

Ông Vadim Berestetsky, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Israel, đã phát biểu tại buổi mít-tinh. Ông cho biết: “Sự kiện ngày 25 tháng 4” năm 1999 khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vô cùng chấn động. Sau khi ĐCSTQ lên cầm quyền trong hàng thập kỷ qua và đã tàn sát hàng triệu công dân Trung Quốc, các nhà lãnh đạo ĐCSTQ đã cho rằng tất cả mọi người đều phải e sợ ĐCSTQ và sẽ không có ai đứng lên vì công lý. Ông Berestetsky cho hay: “Tuy nhiên, sự kiện ngày 25 tháng 4 đã khiến họ phải kinh ngạc khi thấy hàng triệu công dân Trung Quốc không còn e sợ ĐCSTQ nữa, họ cũng không sẵn sàng tin theo những tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ.”

Ông Berestetsky chỉ ra rằng các học viên Pháp Luân Công đã phải phó xuất cái giá vô cùng lớn để duy hộ Chân-Thiện-Nhẫn. Họ đã cho cả thế giới thấy rằng tà ác bất lực trước những người tin vào thiện, bóng tối bất lực trước ánh sáng và bạo lực bất lực trước từ bi.

Ông Berestetsky cho hay: “Cuộc bức hại vẫn kéo dài suốt từ đó đến nay. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay chúng tôi lại đến Đại sứ quán Trung Quốc, nơi đại diện cho chính quyền tà ác của ĐCSTQ. Chúng tôi ở đây là để yêu cầu: Chấm dứt bức hại các học viên Pháp Luân Công!”

6658713eb81df164fe5ffcd8e765c1fe.jpg

Buổi thắp nến tưởng niệm các học viên Pháp Luân Công đã qua đời vì cuộc bức hại của ĐCSTQ

e57a6f0e2f9facae72374fa65417806d.jpg

Các học viên Pháp Luân Công căng các biểu ngữ với những nội dung: “Mục tiêu cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản là hủy diệt toàn nhân loại”, “Pháp Luân Đại Pháp, Chân-Thiện-Nhẫn”.

Một tài xế đi ngang qua cuộc kháng nghị cho hay: “Đây là kiểu mẫu về một cuộc kháng nghị ôn hòa, và bạn đang làm điều đúng đắn!”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/6/459684.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/8/208427.html

Đăng ngày 10-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share