Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-03-2023] Vài ngày sau khi một viên cảnh sát lừa con trai của bà Lý Khởi Yêu đưa bà từ nơi cư trú của anh ấy ở một tỉnh khác về nhà bà, cảnh sát đã bắt giữ người phụ 72 tuổi này và đưa bà tới nhà tù để chấp hành bản án oan sai vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Trong 2 năm qua, bà Lý Khởi Yêu, một cư dân thành phố Hoàng Thạch, tỉnh Hồ Bắc, đã đến ở với gia đình con trai của bà ở tỉnh Giang Tô để giúp chăm sóc cháu trai. Vào đầu tháng 10 năm 2022, một viên chức từ Đội An ninh Nội địa quận Hoàng Thạch Cảng đã gọi điện cho con trai bà và yêu cầu anh ấy đưa bà trở về quê để ký một số giấy tờ. Viên cảnh sát này hứa rằng lần này họ sẽ không bỏ tù mà sẽ chỉ giám sát bà tại nơi cư trú. Anh ta cũng đe dọa sẽ đến Giang Tô để bắt bà nếu con trai bà không tuân theo.

Tin tưởng vào cảnh sát, con trai của bà Lý đã đưa bà trở lại Hoàng Thạch, nhưng bà đã nhanh chóng bị bắt vài ngày sau đó. Đầu tiên bà Lý bị giam ở trong Trại tạm giam Phong Liệt Sơn và sau đó bị chuyển đến Nhà tù Nữ tỉnh Hồ Bắc. Không rõ bà có bị xét xử trước tòa hay không và hiện cũng chưa có thông tin về thời hạn bản án của bà.

Khổ nạn mới nhất của bà Lý bắt nguồn từ vụ bắt giữ trước đó của bà vào ngày 20 tháng 8 năm 2021. Một học viên Pháp Luân Công địa phương đã ghé qua nhà bà vào cuối ngày hôm đó. Vì không có ai ra mở cửa và học viên này cũng nhìn thấy các công an mặc thường phục ở gần đó, nên bà nghi ngờ rằng bà Lý đã bị bắt giữ.

Vì con trai và con dâu của bà Lý sống ở Giang Tô nên học viên này đã liên lạc với một người họ hàng khác của bà sống gần đó. Vài ngày sau, người họ hàng đến và mở cửa nhà bà. Anh ấy đã rất sốc khi thấy nhà của bà Lý bừa bộn và sách và tài liệu Pháp Luân Công của bà ấy đã biến mất. Hàng xóm của bà Lý nói với anh rằng vào sáng sớm ngày 20 tháng 8 năm 2021, hơn 10 cảnh sát đã đột nhập vào nhà và lục soát nơi ở của bà.

Sau đó đã xác nhận được thông tin rằng bà Lý ban đầu bị giam giữ trong một trung tâm tẩy não nằm đặt tại một khách sạn và sau đó bị chuyển đến trại tạm giam Số 1 thành phố Hoàng Thạch, vì bà từ chối ký tên vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Bà Lý nặng khoảng 65 kg trước khi bị bắt, nhưng khi được trả tự do vào ngày 25 tháng 12 năm 2021, bà cân nặng của bà chỉ còn khoảng 35 kg. Con trai bà đã mời bà đến sống với gia đình anh ấy, nhưng hai năm sau đó bà lại bị bắt giữ.

Trước khổ nạn mới nhất này, bà Lý đã từng bị phải thụ án lao động và án tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/24/458074.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/31/207893.html

Đăng ngày 26-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share