Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-04-2023] Ngày 28 tháng 3 năm 2023, một cư dân 77 tuổi ở huyện Thâm Trạch, tỉnh Hà Bắc, đã bị đưa ra xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Gia đình bà Viên Văn Cách đã có mặt ở Tòa án thành phố Cẩm Châu từ sáng sớm để tham dự phiên tòa, nhưng họ đã bị chặn lại ở lối vào của tòa án. Tòa từ chối nói rõ ràng là gia đình có được phép vào bên trong phòng xét xử hay không. Ngay trước khi phiên tòa sắp bắt đầu, gia đình đã gọi điện cho thẩm phán Lý Song Lợi, nhưng người này đã cúp máy. Sau đó gia đình đã gọi cho thư ký tòa án Đỗ Lệ Thiền và cô ta yêu cầu họ đợi ở lối vào, nhưng rốt cuộc gia đình vẫn không được phép vào bên trong trong suốt phiên xét xử.

Đây không phải là lần đầu tiên Tòa án thành phố Cẩm Châu cấm người nhà của các học viên Pháp Luân Công tham dự phiên xét xử. Trước phiên tòa chung xét xử tám học viên khác vào ngày 22 tháng 2 năm 2023, cũng chính thẩm phán họ Lý đã nói với luật sư rằng thân nhân của các học viên sẽ không được phép tham dự phiên tòa. Luật sư đã nhiều lần cố gắng liên lạc với thẩm phán Lý để trao đổi về việc này nhưng không có kết quả. Thẩm phán Lý tuyên bố rằng phiên xét xử sẽ được mở công khai, nhưng cấp trên của ông ấy cũng không cho phép gia đình của các học viên Pháp Luân Công tham dự. Thẩm phán Lý từ chối nêu rõ người cấp trên đó là ai.

Khi biết về câu chuyện của tám học viên, gia đình bà Viên đã đệ đơn khiếu nại lên Tòa án Trung cấp thành phố Thạch Gia Trang vào ngày 1 tháng 3, yêu cầu được tham dự phiên tòa xét xử của bà. Nhân viên tiếp tân nói rằng cô ta sẽ liên hệ với Tòa án thành phố Cẩm Châu và nói gia đình không cần phải quay lại nữa. Thế nhưng cuối cùng thẩm phán Lý vẫn từ chối quyền tham dự phiên xét xử của họ.

Bà Viên bị bắt khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại một hội chợ cộng đồng vào ngày 4 tháng 12 năm 2020. Bà bị đưa đến Trại tạm giam thành phố Thạch Gia Trang vào ngày hôm sau nhưng bị từ chối tiếp nhận do huyết áp cao. Sau đó, cảnh sát đã để bà tại ngoại.

Ngày 23 tháng 12 năm 2021, bà Viên lại bị bắt và bị đưa đến trại tạm giam Số 2 thành phố Thạch Gia Trang. Bà hầu tòa sau 15 tháng bị giam giữ.

Sự bức hại trong quá khứ

Bà Viên bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Vì kiên định đức tin bất chấp cuộc bức hại, bà đã bị chính quyền bắt và giam giữ nhiều lần.

Bà Viên đã đi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công khi cuộc đàn áp bắt đầu vào tháng 7 năm 1999. Cảnh sát đã bắt bà và đưa bà trở lại huyện Thâm Trạch và giam bà trong một tầng hầm ngập đầy nước và phân. Bà đã bị bỏ đói trong hai ngày. Cảnh sát đã tống tiền bà 200 nhân dân tệ trước khi cho phép bà về nhà. Tháng 10 năm 1999, bà bị lừa đến đồn công an và bị tống tiền thêm 500 nhân dân tệ.

Bà Viên lại bị bắt vào ngày 20 tháng 7 năm 2000. Bà bị giam 20 ngày và bị tống tiền 200 nhân dân tệ. Với niềm tin rằng tu luyện Pháp Luân Công không vi phạm bất kỳ luật nào, bà quay trở lại Bắc Kinh để thỉnh nguyện, nhưng lại bị bắt và đưa trở lại quê nhà. Lần này, bà bị giam trong thời gian một năm rưỡi, sau đó trải qua một tháng bị tẩy não trong Trại Lao động Cưỡng bức Thạch Gia Trang. Bà cũng bị phạt 1.000 nhân dân tệ.

Ngày 20 tháng 8 năm 2019, bốn cảnh sát đã đột nhập vào nhà bà Viên và tịch thu các sách Pháp Luân Công và tài liệu thông tin của bà. Bà nỗ lực giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho họ, nhưng họ đều bỏ ngoài tai.

Bà Viên đã đi tới đồn công an vào ngày hôm sau, yêu cầu trả lại các sách Pháp Luân Công cho bà. Cảnh sát nói với bà: “Trong đồn chúng tôi có bao nhiêu cảnh sát, ai biết người nào đã lấy sách của bà”.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Niếp Du Phong (聂榆峰), Chánh án Tòa án thành phố Cẩm Châu: +86-311-84322272
Lý Song Lợi (李双利), Thẩm phán Tòa án thành phố Cẩm Châu: +86-18531158050
Từ Lập Huy (徐立辉), Viện trưởng Viện Kiểm sát thành phố Cẩm Châu: +86-311-84488952

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Trung).

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/1/458340.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/8/207994.html

Đăng ngày 23-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share