Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-03-2023] Ngày 11 tháng 11 năm 2022, bà Vương Dung Viên ở thành phố Liêu Nguyên, tỉnh Cát Lâm đã bị đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm để thụ án vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 6 tháng 2 năm 2022, bà Vương bị bắt khi đang phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Trong khi kéo bà đến đồn công an, cảnh sát đã làm gãy tay bà. Hai ngày sau, cảnh sát lục soát nhà bà và tịch thu các tài liệu Pháp Luân Công, máy tính, máy in và ổ ghi DVD của bà.

Ban đầu bà Vương bị giam ở trong Trại tạm giữ thành phố Liêu Nguyên trong 15 ngày, sau đó bị chuyển đến Trại tạm giam thành phố Liêu Nguyên. Gần đây Minghui.org gần đây đã xác nhận rằng bà đã bị kết án 3 năm 9 tháng tù. Gia đình bà không hay biết gì về bản án của bà.

Trong năm 2022, theo dữ liệu mà Minghui.org đã thu thập, 338 học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Cát Lâm đã bị bắt và 384 người bị sách nhiễu; 40 học viên Cát Lâm khác đã bị kết án tù và 4 người khác đã qua đời do bị bức hại.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/15/457753.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/21/207768.html

Đăng ngày 23-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share