Bài viết của Vô Vi

[MINH HUỆ 07-03-2023] Gần đây, tôi nhận thấy bản thân cũng như các đồng tu xung quanh tồn tại một loại tâm bất chính, đó là mỗi khi thấy suy nghĩ và cách làm của các đồng tu có phương diện nào đó không phù hợp với Pháp, mà chia sẻ cũng không được thì trong tâm liền sinh ra một loại cảm giác lo lắng, bất an.

Lo lắng về điều gì? Lo các đồng tu bị cựu thế lực dùi vào sơ hở và bị bức hại. Đôi khi các đồng tu ra ngoài làm chút việc mà đến giờ chưa thấy về cũng sinh ra một loại cảm giác lo lắng. Đặc biệt là khi đồng tu đã hẹn sẽ thực hiện một việc nào đó vào một hôm nào đó, nhưng vì có việc mà đồng tu lỡ hẹn thì trong tâm liền cảm thấy rất bất an và thầm nghĩ: đồng tu nói đến mà lại không đến, không biết có chuyện gì không đây? Chính là lo lắng cho sự an toàn của đồng tu. Đôi khi tâm còn bị dẫn động rất ghê gớm, thậm chí còn sinh tâm oán hận với đồng tu, cho rằng đồng tu không giữ lời hứa, tâm tính có vấn đề.

Kỳ thực, khi chúng ta thực sự buông tâm xuống và hướng nội tìm, thì chủng tâm lo lắng và bất an này cũng là thể hiện của tâm sợ hãi, cũng là biểu hiện của tâm bất chính. Thiết nghĩ, việc các đồng tu xung quanh chúng ta liên tục xuất hiện vấn đề, có người bị bắt cóc, có người bị bức hại nhục thân, chẳng phải đều có liên quan đến tâm “sợ” này của chúng ta sao? Cựu thế lực chẳng phải cũng đang dùi vào sơ hở trong tư tưởng của chúng ta sao?

Sư phụ giảng:

“Sư phụ không thừa nhận những điều này, nhưng chư vị để tà ác nắm lý [trong tay], nên chúng mới dám làm thế, nếu có thể buông chấp trước sớm hơn thì đã không có tổn thất này. Đặc biệt là tu luyện trong một nhóm nhiều người thế này. Người xưa tu luyện, muốn để người có thể tu thành, đối với các nhân tâm khác nhau là dùng các biện pháp trừ bỏ nhân tâm khác nhau. Đệ tử Đại Pháp mà hữu lậu, tà ác kia chúng sẽ nhắm vào nhân tâm của chư vị mà tạo ra vấn đề. Có những lúc tà ác nhắm vào chư vị sợ gì thì chúng làm cái nấy, chư vị muốn gì thì làm cái nấy.” (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013)

Trên đây là một chút tâm tư gần đây của bản thân, cũng không biết có dựa trên Pháp hay không, mong các đồng tu cùng chia sẻ thêm về phương diện này, để cộng đồng chúng ta cùng nhau đề cao và giảm thiểu tổn thất.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/7/457473.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/5/207954.html

Đăng ngày 11-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share