Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-03-2023] Một người phụ nữ 26 tuổi mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công cách đây không lâu đã bị bắt vào ngày 20 tháng 2 năm 2023, khi đang nói với người dân về đức tin của mình. Cô đã bị thẩm vấn và tra tấn trong 7 ngày bị giam giữ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cô Trương Giác, ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, đã bị cảnh sát Lý Kiệt Quang của Đồn Công an Đường Vĩnh Dương bắt giữ sau khi bị trình báo vì nói với người dân về Pháp Luân Công ở trên đường phố. Cảnh sát Lý và vài nhân viên ủy ban dân cư đã lục soát nhà cô.

2014-7-5-minghui-pohai-kuxing-laohudeng--ss.jpg

Minh họa tra tấn: Ghế hổ

Cảnh sát đã trói cô Trương vào một “ghế hổ” (một dụng cụ tra tấn), chiếu ánh sáng mạnh vào mắt cô rồi thẩm vấn cô suốt đêm mà không cho cô ngủ. Tiếp đó, họ đưa cô đến bệnh viện vào ngày hôm sau để khám sức khỏe và lấy mẫu máu của cô dù cô không đồng ý. Ba cảnh sát đã đưa cô trở lại nơi cô bị bắt và chụp ảnh cô để làm bằng chứng chống lại cô.

Cô Trương được thả vào ngày 27 tháng 2, sau khi bị giam tại Đồn Công an Vĩnh Dương trong 7 ngày.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/4/南京新学员张觉女士被绑架后遭刑讯逼供-457389.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/11/207632.html

Đăng ngày 19-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share