[MINH HUỆ 12-02-2023] Sau khi chính quyền cộng sản dỡ bỏ chính sách “zero-COVID” vào ngày 7 tháng 12 năm 2022, rất nhiều người dân Trung Quốc đã dương tính với COVID, một số khác thì được Pháp Luân Đại Pháp ban phước lành nên vẫn mạnh khỏe bình an. Sau đây là các câu chuyện do ba học viên Pháp Luân Đại Pháp khác nhau kể lại.

Người giúp việc không bị nhiễm COVID dù chăm sóc cho người nhà bị nhiễm bệnh

Tiểu Quyên làm giúp việc cho gia đình của một học viên Pháp Luân Đại Pháp họ Ngụy (hóa danh) đã được nhiều năm. Học viên Ngụy xem cô ấy như người trong gia đình và đã nói với cô về Pháp Luân Đại Pháp cũng như lý do tại sao cuộc bức hại của chính quyền cộng sản đối với Đại Pháp là sai trái.

Vài học viên địa phương thường hay đến nhà học viên Ngụy để cùng nhau học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp. Tiểu Quyên sẽ vừa làm việc, vừa chăm chú lắng nghe họ đọc Pháp và dần hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Mỗi khi học viên Ngụy in ấn tài liệu chân tướng Đại Pháp, Tiểu Quyên sẽ giúp đỡ, thậm chí đôi khi còn giúp phân phát tài liệu.

Trong vài năm đó, Tiểu Quyên đã được thụ ích rất nhiều từ Đại Pháp. Da mặt của cô ấy đã từ vàng vọt chuyển sang hồng hào. Vào tháng 12 năm 2022, khi hầu hết người dân trong thành phố đều bị nhiễm COVID, kể cả chồng và con trai cô ấy, thì bản thân cô lại không hề bị sốt hay ho dù đã dành cả tuần để chăm sóc cho họ. Cô biết rằng đó là vì bản thân đã được Đại Pháp ban phúc và bảo hộ.

“Nhiều người đã dương tính với COVID nhưng tôi thì không!”

A Phượng sở hữu một quầy bán quần áo ở trong một khu trung tâm mua sắm. Bạn thân của cô ấy tên Yến (hóa danh), một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Yến đã nói với cô về Đại Pháp và khuyên cô thoái xuất khỏi ĐCSTQ nhiều năm về trước. Vì được Đại Pháp ban phúc nên công việc buôn bán của A Phượng rất phát đạt và cô ấy cũng không bị nhiễm COVID trong lúc mà số ca nhiễm của thành phố tăng mạnh.

A Phượng nói với Yến: “Chị từng nói với em rằng một người nếu thoái xuất khỏi chế độ cộng sản thì sẽ nhận được phúc lành, điều này thật đúng! Nhiều người đã bị dương tính mà em lại không bị! Em muốn hãy giúp mẹ em, con em, và cả hai chị em gái của em thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.”

Học viên Yến nói: “Đừng lo, chị sẽ giúp em, nhưng trước hết họ phải đồng ý thoái thì mới có tác dụng. Em cần giải thích với họ tại sao thoái ĐCSTQ lại quan trọng, xong rồi báo lại cho chị biết nhé!”

A Phượng đáp: “Được ạ, em sẽ nói cho họ hiểu rồi sẽ lập tức báo lại cho chị”.

Niệm chín chữ chân ngôn được đắc cứu

Dì tôi năm nay đã gần 60 tuổi rồi. Vài năm trước dì ấy bị mắc bệnh ung thư nhưng bệnh tình đã được khống chế. Vào tháng 4 năm 2022, quy định tiêm vắc-xin COVID bắt buộc đã được ban hành. Chồng của dì nói rõ bệnh tình của vợ mình cho bác sỹ và yêu cầu được ngoại lệ (miễn tiêm vắc-xin), nhưng bị từ chối.

Bác sỹ nói rằng tiêm vắc-xin sẽ làm tăng khả năng miễn dịch của dì tôi, thế nhưng trái lại, bệnh ung thư của dì tái phát sau khi tiêm.

Chúng tôi tới thăm dì ngay trước khi dì ấy dự định làm hóa trị. Tôi đã nói với dì về vẻ đẹp và sự siêu thường của Đại Pháp và khuyên dì niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, đồng thời cũng giúp dì ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Chồng dì tôi bị đầu độc bởi tuyên truyền của ĐCSTQ nên trước kia đã không tiếp nhận chân tướng, nhưng nay chú ấy đã thay đổi quan điểm. Chú ấy rất ủng hộ vợ mình và còn xin chúng tôi một quyển sách Pháp Luân Đại Pháp cho dì ấy.

Tình trạng của dì tôi nhanh chóng cải thiện. Sau khi dì tôi quay lại tái khám, bác sỹ nói rằng dì tôi không cần làm hóa trị nữa!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/12/456696.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/2/207514.html

Đăng ngày 10-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share