Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-12-2022] Bà Tả Lệ ở thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây đã bị giam giữ kể từ khi bị bắt vào đầu tháng 7 năm 2022 vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Gần đây Minghui.org đã xác nhận được rằng bà Tả đang bị giam ở trong Trại tạm giam quận Hán Đài.

Vụ bắt giữ gần đây nhất của bà Tả xảy ra chỉ 4 tháng sau lần bắt giữ trước đó vào ngày 30 tháng 3. Cảnh sát tuyên bố camera giám sát đã ghi lại cảnh bà phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Ngoài ra, trong lần bắt giữ này cảnh sát còn lục soát nhà bà. Mặc dù đã để bà tại ngoại vào buổi tối cùng ngày, nhưng vài tháng sau cảnh sát lại bắt giữ bà và đang cố gắng truy tố bà.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Hai án tù trước đây

Bà Tả (55 tuổi) bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Kể từ sau khi cuộc bức hại xảy ra bà đã bị kết án hai lần (5,5 năm và 5 năm), và bà còn bị tra tấn tàn nhẫn trong thời gian bị giam cầm.

Bản án 5,5 năm tù sau vụ bắt giữ năm 2004

Bà Tả bị bắt vào tháng 2 năm 2004 cùng với một học viên khác là bà Lý Lâm, sau khi bị trình báo vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Tại trại tạm giam Thành Cố, cảnh sát đã treo họ lên khung cửa sổ. Hai học viên đã tuyệt thực để phản đối nhưng bị bức thực. Tòa án quận Thành Cố sau đó kết án bà Tả 5,5 năm tù và bà Lý là 6 năm.

Tại Nhà tù Nữ tỉnh Thiểm Tây, lính canh không ngừng ngược đãi thể xác các học viên, bao gồm đánh đập, treo người, phơi nắng, giật điện và bức thực. Các học viên cũng bị cưỡng chế uống thuốc độc hại, tẩy não và cấm ngủ. Cả bà Tả và bà Lý đều rơi vào tình trạng nguy kịch vì bị tra tấn.

Một vụ bắt giữ khác xảy ra sau một thập nien và bản án 5 năm tù

Bà Tả lại bị bắt vào ngày 7 tháng 6 năm 2014 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công cùng với một học viên khác là bà Hùng Kỷ Ngọc. Lính canh của trại tạm giam Hán Đàn đã khám người bà Tả và bắt bà phải đứng với nửa thân trên không mặc áo cho đến rạng sáng.

Bà Tả cũng bị cấm ngủ, không được đi vệ sinh (hoặc buộc phải đi vệ sinh trong tư thế đứng, không được ngồi xổm), và phải đứng trong nhiều giờ. Chân và bàn chân của bà sưng tấy vì bị tra tấn đứng trong thời gian dài và bụng bà còn bị tích nước. Mắt của bà cũng bị thương sau khi bị lính canh đánh đập. Tù nhân đã từng nhúng một chiếc khăn vào nước bẩn và sau đó nhét nó vào miệng bà. Ngoài ra, họ cũng đá vào bụng bà, khiến bà đau dữ dội và đại tiện mất tự chủ.

Một lính canh đã tát vào mặt bà Tả và một học viên khác là bà Đàm Quang Minh vào ngày 17 tháng 9 năm 2014, sau đó xúi giục tù nhân đánh đập hai học viên trong nhiều giờ. Tù nhân nhét khăn bẩn vào miệng bà Đàm, trói bà bằng băng dính và không cho bà ngủ.

Bà Tả bị suy giảm thính lực, chóng mặt và bị thương ở đầu gối sau khi bị tát vào mặt nhiều lần và phải đứng và quỳ trong thời gian dài.

Bà Tả và bà Hùng bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Thành Cố vào ngày 29 tháng 9 năm 2014. Bà Tả bị kết án 5 năm tù và bà Hùng cũng bị kết án (chưa rõ thời hạn bản án). Bà Hùng sau đó đã qua đời ở trong Nhà tù Nữ tỉnh Thiểm Tây vào tháng 4 năm 2016 (chưa đầy 2 năm bị đưa tới đó).

Bài liên quan:

Bốn học viên Pháp Luân Công ở Hán Trung bị kết án bí mật

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/27/453623.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/31/205722.html

Đăng ngày 31-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share