Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-12-2022] Hai viên chức tòa án đã đến gặp bà Khương Quế Tú vào ngày 21 tháng 12 năm 2022 để đưa phán quyết chống lại bà chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Bà bị kết án 3 năm tù và phạt 10.000 nhân dân tệ.

Bà Khương từ chối ký tên và không thừa nhận bản án này. Viên chức tòa án nói rằng bà có 10 ngày để kháng cáo bản án. Bà Khương nói rằng bà chắc chắn sẽ kháng cáo và sẽ cố gắng khiến tất cả những người liên quan phải chịu trách nhiệm vì đã bức hại bà.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Khương (64 tuổi, cư trú ở thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông) bị bắt tại nhà vào ngày 17 tháng 5 năm 2022. Chồng bà (không tu luyện Pháp Luân Công) cũng bị bắt đến đồn công an để thẩm vấn.

Cảnh sát đã dùng nhiều thủ đoạn như dụ dỗ, đe dọa để chồng bà Khương tiết lộ thông tin về việc tu luyện Pháp Luân Công của bà, sau đó dùng những thông tin này để chế tạo lời khai giả mạo để truy tố bà. Bà cũng bị cưỡng chế ký tên vào bản khẩu cung. Hai vợ chồng đã được tại ngoại sau khi mỗi người bị cảnh sát tống tiền 2.000 nhân dân tệ.

Ngày 21 tháng 7, viên chức của Viện Kiểm sát thành phố Chiêu Viễn đã gọi điện cho chồng bà Khương và nói rằng cảnh sát đã gửi hồ sơ vụ án của bà cho họ. Từ ngày ngày 20 tháng 8, công tố viên bắt đầu gọi điện thường xuyên cho bà Khương để sách nhiễu bà và gia đình.

Bà Khương bị triệu tập đến Viện kiểm sát vào ngày 24 tháng 8. Bà đã cố gắng giảng chân tướng Pháp Luân Công cho công tố viên Cao Thành Nga, nhưng bà ta không lắng nghe.

Đến ngày 1 tháng 11, khi gia đình bà Khương gọi điện cho Cao để hỏi về vụ việc của bà, Cao nói rằng bà ta đã truy tố bà Khương và chuyển vụ án của bà Khương tới Tòa án thành phố Chiêu Viễn.

Tòa án đã gọi điện cho gia đình bà Khương vào ngày 2 tháng 11 và ra lệnh cho bà đến nhận bản cáo trạng ba ngày sau đó. Khi đến đó, bà được thông báo rằng phiên tòa xét xử đã được lên kế hoạch vào ngày 24 tháng 11.

Trong phiên xét xử, luật sư của bà Khương đã bào chữa vô tội cho bà. Chỉ có anh họ của bà được phép tham dự phiên tòa. Chồng bà cũng yêu cầu được tham dự, nhưng thư ký tòa án đã từ chối và tuyên bố rằng ông không thể tham dự vì ông được liệt kê làm nhân chứng ttruy tố trong vụ án của bà.

Bà Khương nhận thấy công tố viên Cao đã bịa đặt nội dung trong lời khai nhân chứng của chồng bà, nội dung này không có trong tài liệu vụ án của bà. Luật sư của bà yêu cầu cảnh sát cung cấp đoạn video ghi lại cuộc thẩm vấn để xác minh lời chứng, nhưng công tố viên Cao nói rằng họ không có.

Tuy nhiên khi chồng bà Khương yêu cầu được ra trước tòa làm nhân chứng, chủ tọa Dương không đồng ý và nói rằng: “Nếu ông làm chứng trước tòa thì không tốt cho bất kỳ ai cả.” Chủ toạ Dương sau đó cho dừng phiên tòa.

Thẩm phán Dương cáo buộc bà Khương có thái độ không tốt trong phiên xét xử, đặc biệt là cách bà cố gắng giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho ông ta. Ông ta đã lên kế hoạch cho phiên tòa thứ hai vào giữa tháng 12, nhưng sau đó đã hủy bỏ và trực tiếp kết án bà 3 năm vào ngày 21 tháng 12.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/24/453486.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/30/205549.html

Đăng ngày 28-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share