[MINH HUỆ 20-12-2022] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 5 thành phố hoặc quận huyện ở 4 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 9 học viên gần đây đã bị bắt giữ vì đức tin của mình.

f597dfe6339496948f254026928620c8.jpg

1. [Thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông] Bà Lý Diệu Châu bị giam ở trong Trại tạm giam
2. [Thành phố Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh] Ông Nguỵ Khánh Quân và vợ là bà Mạnh Khánh Lan bị bắt giữ
3. [Trùng Khánh] Bà Dương Chí Liên và người nhà bị sách nhiễu
4. [Huyện Bái Tuyền, tỉnh Hắc Long Giang] Học viên Hoa Thanh Ba không được phép dạy học
5. [Thành phố Thiên An, tỉnh Hà Bắc] Bà Vương Quế Nga và bà Ngô Quế Chi bị sách nhiễu

1. [Thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông] Bà Lý Diệu Châu bị giam ở trong trại tạm giam

Bà Lý Diệu Châu đã bị hơn 10 cảnh sát thuộc Công an thành phố Phổ Ninh và Đồn Công an thị trấn Đại Bá bắt giữ tại nhà vào ngày 13 tháng 12 năm 2022. Cảnh sát đã lục soát nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công), điện thoại di động và xe đạp điện của bà. Bà Lý hiện đang bị giam ở trong trại tạm giam thành phố Phổ Ninh.

2. [Thành phố Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh] Ông Nguỵ Khánh Quân và vợ là bà Mạnh Khánh Lan bị bắt giữ

Gần đây ông Nguỵ Khánh Quân và vợ là bà Mạnh Khánh Lan đã bị bắt giữ bởi bí thư Thích Vũ của Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Bàn Cẩm, người của Đồn Công an Huệ Tân và cảnh sát an ninh nội địa. Nhà của hai ông bà cũng bị lục soát.

3. [Trùng Khánh] Bà Dương Chí Liên và người nhà bị sách nhiễu

Tháng 4 năm 2019, hơn 12 người, trong đó có chính ủy Mục Siêu Hằng và đội an ninh nội địa thuộc Công an quận Giang Tân, đã kéo đến nhà bà Dương Chí Liên để bắt giữ chồng bà là ông Vương Hiển An. Lúc đó ông Vương không có ở nhà. Kể từ đó ông Vương buộc phải rời khỏi nhà sống lưu lạc, có nhà mà không thể về.

Trong vài năm qua, cảnh sát đã liên tục sách nhiễu gia đình bà Dương. Kể từ tháng 4 năm 2022, cảnh sát đã đến nhà sách nhiễu bà 5 hoặc 6 lần. Họ viện cớ là chiến dịch “Xóa sổ” và “Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc” để tiến hành bức hại và sách nhiễu, và bảo bà Dương và mẹ bà gọi điện cho ông Vương để yêu cầu ông quay về nhà. Những cảnh sát này không xuất trình giấy tờ chức minh thân phận hoặc các giấy tờ pháp lý nào, hơn thế, họ còn hành động một cách thô lỗ và ngạo mạn.

Đến tháng 8, những người này còn đến nhà con gái bà Dương (cũng ở Trùng Khánh) để sách nhiễu cô. Họ nghi ngờ ông Vương đang ở đó và mưu đồ bắt giữ ông. Việc sách nhiễu đã gây ra áp lực tâm lý to lớn và giáng một đòn tinh thần nặng nề lên gia đình bà Dương và gia đình con gái bà, đặc biệt là những người lớn tuổi trong gia đình.

4. [Huyện Bái Tuyền, tỉnh Hắc Long Giang] Học viên Hoa Thanh Ba không được phép dạy học

Giữa tháng 4 năm 2022, học viên Hoa Thanh Ba (không rõ giới tính) đã bị ban giám hiệu nhà trường đình chỉ việc dạy học ngay trong ngày mà học viên Hoa giảng chân tướng về vụ dàn dựng tự thiêu Thiên An Môn với các học sinh. Học viên Hoa bị bắt giữ vào ngày 12 tháng 7, sau đó bị giam giữ 15 ngày và bị phạt 1.000 nhân dân tệ.

Sau khi được thả, học viên Hoa đã ở nhà. Khi năm học mới bắt đầu vào tháng 9, nhà trường đã từ chối sắp xếp cho học viên Hoa lên lớp dạy học. Học viên Hoa chỉ được làm trợ giảng cho các giáo viên khác.

5. [Thành phố Thiên An, tỉnh Hà Bắc] Bà Vương Quế Nga và bà Ngô Quế Chi bị sách nhiễu

Ba cảnh sát của Đồn Công an thị trấn Ngũ Trọng An đã kéo đến nhà bà Vương Quế Nga ở thôn Hạ Trang và viện lý do đang tiến hành một “chuyến thăm đáp lễ” vào sáng ngày 8 tháng 12 năm 2022. Họ mở và lục lọi tủ và hòm ở trong nhà bà.

Ba cảnh sát của Đồn Công an thị trấn Ngũ Trọng An đã kéo đến nhà bà Ngô Quế Chi ở thôn Tào Cổ Trang, cũng với lý do đang tiến hành một “chuyến thăm đáp lễ” vào sáng ngày 8 tháng 12 năm 2022. Họ đã tịch thu hơn 40 cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp, hơn 10 cuốn lịch, và một số cuốn Tuần báo Minh Huệ. Họ đưa bà Ngô đến đồn công an và ép bà ký tên vào ba bản khai in sẵn, nhưng bà từ chối. Sau đó cảnh sát đã để bà về nhà.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/20/453334.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/13/206146.html

Đăng ngày 27-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share