Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-12-2022] Sau khi kháng cáo bản án oan sai vì tu luyện Pháp Luân Công bị từ chối, hai cư dân thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam đã nộp đơn yêu cầu xem xét lại vụ việc của mình tại cùng một tòa án trung thẩm. Họ khẳng định rằng họ không vi phạm bất kỳ luật nào khi thực hành đức tin của mình và chính công an, viện kiểm sát và tòa án đã vi phạm luật khi bức hại họ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Bạch Ngọc Trân (80 tuổi) và bà Cận Ngọc Linh (61 tuổi, nguyên là kế toán viên ở trường học) đã bị công an mặc thường phục bắt giữ tại nhà bà Bạch vào ngày 22 tháng 6 năm 2021 và bị giam trong Trại tạm giam Số 1 thành phố Tín Dương. Tòa án huyện Hoàng Xuyên đã mở phiên tòa xét xử các vụ án của họ vào ngày 14 tháng 12 năm 2021. Bà Bạch bị kết án 3 năm và bà Linh là 3,5 năm tù.

Cả hai học viên đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Tín Dương. Thẩm phán đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của hai học viên vào ngày 15 tháng 6 năm 2022. Sau đó hai bà đã đệ đơn yêu cầu xem xét lại bản án của mình. Tòa án đã thụ lý án của của họ vào tháng 8, nhưng đến nay vẫn chưa đưa ra quyết định về việc này.

Bà Linh nói rằng áp lực tinh thần và thể chất mà bà trải qua trong khi bị giam giữ đã khiến bà gặp nhiều vấn đề về sức khỏe trong mấy tháng qua. Trước khi tòa án trung cấp tổ chức xét xử vụ kháng cáo của bà, bà xuất hiện một khối u ở ngực. Hiện tại bà đang rất tiều tụy và sức khỏe của bà tiếp tục xấu đi.

Trong kháng cáo của mình, bà Linh chỉ ra rằng không có luật nào hình sự hóa Pháp Luân Công ở Trung Quốc và công tố viên đã thất bại trong việc chứng minh bà đã “lợi dụng một tổ chúc tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật” (một cái cớ tiêu chuẩn được chính quyền cộng sản Trung Quốc sử dụng để khép tội các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc) như thế nào. Bà yêu cầu tòa phúc thẩm duy trì công lý và tha bổng cho bà.

Bà Bạch hiện vẫn đang bị giam giữ mặc dù tuổi đã cao và bà cũng đã sụt cân đáng kể và sưng nghiêm trọng ở bắp chân. Bà chỉ còn lại vài chiếc răng và chỉ có thể ăn thức ăn mềm hoặc lỏng, nhưng trại tạm giam từ chối cung cấp khẩu phần ăn riêng phù hợp với bà. Các con của bà đang rất lo lắng cho sức khỏe của bà và mong ngóng bà trở về.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Lưu Vạn Hỷ ( 刘万喜 ), chánh án của Toà án Trung cấp Tín Dương: +86-376-6670999
Vương Tuấn Kiệt ( 王俊杰 ), đội trưởng của Đội An ninh Nội địa quận Sư Hà: +86-376-6524107
Hoàng Gia Tân ( 黄家新 ), bí thư của Uỷ ban Chính trị và Pháp luật quận Sư Hà: +86-376-6607220

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài liên quan:

Hai người phụ nữ 80 tuổi và 61 tuổi bị bác đơn kháng cáo đối với bản án oan sai vì tu luyện Pháp Luân Công

Hai học viên nữ kháng cáo bản án sai chỉ bởi họ tu luyện Pháp Luân Công

Hai người phụ nữ Hà Nam 60 và 80 tuổi, bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/25/453546.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/31/205650.html

Đăng ngày 28-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share