[MINH HUỆ 16-10-2011] Ngày 14 tháng 10, một lễ hội kỷ niệm Diwali được tổ chức tại Quảng trường King George ở Brisbane. Lễ hội là một truyền thống từ Ấn độ ăn mừng  chiến thắng của công lý trước cái ác. Cùng những nhóm khác, màn biểu diễn văn hóa của các học viên Pháp Luân Công nhận được sự hoan nghênh nồng nhiệt từ khán giả.

2011-10-15-cmh-brisbane-dipawali-01--ss.jpg
Pháp Luân Công biểu diễn công pháp tại Lễ hội Diwali ở Brisbane

2011-10-15-cmh-brisbane-dipawali-02--ss.jpg
Một cặp vợ chồng nhận các tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công từ một học viên

2011-10-15-cmh-brisbane-dipawali-03--ss.jpg
Một cô gái và mẹ nghe một học viên giới thiệu về Pháp Luân Công

Diwali là lễ hội quan trọng nhất trong truyền thống Hindu của Ấn Độ. Lễ kỷ niệm ở Brisbane là một trong những sự kiện văn hóa lớn nhất tại Úc. Nó nhận được sự ủng hộ từ Chính phủ Úc và là một lễ hội được yêu thích của cư dân địa phương.

Sau một loạt các màn biểu diễn của người Ấn Độ, các học viên Pháp Luân Công đã trình diễn một điệu múa rồng, múa lân và một màn biểu diễn các bài công pháp.

Tiến sĩ Unnikeishnan, Chủ tịch Liên bang các cộng đồng Ấn Độ của Queensland, nói rằng nhiều người thích phần biểu diễn của Pháp Luân Công. Ông nói: “Mọi người nói rằng họ không ngờ màn biểu diễn này lại tuyệt vời đến vậy.” Là nhà tổ chức chính của lễ hội, ông Unnikeishnan nói rằng ông sẽ mời các học viên quay lại vào năm sau.

Trong suốt một ngày lễ hội, gian hàng Pháp Luân Công được một dòng người liên tục tham quan. Học viên Daniel nói: “Nhiều người có cơ hội biết được Pháp Luân Công là gì và nhận các tài liệu liên quan.” Anh hy vọng rằng tất cả người dân Úc sẽ nhận ra nguyên lý của Pháp Luân Công về “Chân- Thiện- Nhẫn”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/16/澳洲学员排灯节上传递真相与希望(图)-247949.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/18/128846.html

Đăng ngày 27-10-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share