Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-10-2022] Tôi nghĩ về trách nhiệm của mình khi đọc các viết trên trang Minh Huệ về cuộc bức hại các đệ tử Đại Pháp, mặc dù tôi không phải là nạn nhân. Tôi cảm thấy rằng một số sinh mệnh tà ác tham gia vào cuộc bức hại có thể đến từ không gian của chính mình, và lẽ ra tôi nên tiêu diệt chúng nhưng đã không làm được như vậy.

Sư phụ đã giảng,

“Tôi nói với mọi người, rằng hiện nay những gì còn lại đang có thể bức hại Đại Pháp và các học viên Đại Pháp, đều chính là do nguyên nhân của bản thân học viên chúng ta. Những học viên không coi trọng phát chính niệm; những tà ác trong không gian mà chư vị cần phải đảm nhận và có trách nhiệm chưa bị thanh trừ; chính là nguyên nhân này. Do đó mọi người nhất định phải coi trọng công việc phát chính niệm; bất kể bản thân chư vị có cảm thấy được năng lực hay không, chư vị cần phải thực hiện [phát chính niệm]. Chư vị thanh trừ [những thứ] trong tư tưởng bản thân, đó là có tác dụng trong phạm vi của bản thân chư vị; đồng thời chư vị cần thanh trừ [những thứ] cả bên ngoài nữa, đó là có quan hệ trực tiếp đến không gian sở tại của chư vị; nếu chư vị không thanh trừ chúng, thì chúng không chỉ bức hại chư vị, ức chế chư vị, mà chúng còn bức hại các học viên khác, các đệ tử Đại Pháp khác.” (“Giảng Pháp tại Pháp Hội Florida, Hoa-Kỳ”)

Một đồng tu có thiên mục mở chia sẻ rằng một lần trong khi anh ấy và một vài người khác đang phát chính niệm để trợ giúp một đồng tu bị các triệu chứng bệnh nghiêm trọng, anh ấy đã nhìn thấy một trong những sinh mệnh tà ác của cựu thế lực đang lẻn đi, và trong một khoảng thời gian dài sau đó, nó thường can nhiễu người học viên mà họ đang trợ giúp.

Vài năm trước, tôi thường phát chính niệm gần các trại tạm giam và nhà tù nơi các học viên đang bị bức hại. Thông thường, ngay khi bắt đầu phát chính niệm, tôi cảm thấy rất buồn ngủ. Các đồng tu đi cùng tôi cũng có những trải nghiệm tương tự. Một lý do là những nơi đó có nhiều sinh mệnh tà ác, và chúng sẽ can nhiễu chúng ta hết mức có thể.

Về bản chất các sinh mệnh tà ác là hủ bại và chuyên hành ác. Khi chúng cảm thấy khó tồn tại trong không gian của các học viên phát chính niệm thường xuyên, chúng sẽ chuyển sang trường không gian của các học viên không phát chính niệm thường xuyên. Kết quả là, những trường không gian này đã trở thành nơi ẩn náu của những sinh mệnh tà ác, và khi chúng nhiều lên, học viên cần được trợ giúp nhất có thể gặp vấn đề.

Bây giờ sinh mệnh tà ác còn ít hơn so với những ngày đầu khi cuộc bức hại mới bắt đầu, và chúng không còn có thể bức hại các đệ tử Đại Pháp trên diện rộng. Vì vậy, bất cứ khi nào chúng muốn bức hại một học viên, chúng cố gắng tập hợp các thế lực tà ác từ nơi khác. Chúng cùng nhau hành động, thậm chí còn có kẻ đứng đầu và thường xuyên bị đám hắc thủ và lạn quỷ thao túng.

Do đó, chúng ta nên gánh trách nhiệm thanh lý tà ác trong không gian của mình, không chỉ để ngăn chúng can nhiễu chính mình, mà còn để loại bỏ khả năng chúng bức hại các đồng tu khác. Trong tình huống mà các đệ tử Đại Pháp ở một vùng cụ thể hoặc một cộng đồng nhỏ đang bị bức hại hay gặp khổ nạn, các đệ tử Đại Pháp khác cũng nên hướng nội thay vì nghĩ rằng điều đó không liên quan đến mình.

Một số học viên tin vào uy lực của chính niệm, nhưng họ không chú ý phát chính niệm đầy đủ thường xuyên và chỉ làm như vậy khi cảm thấy không khỏe hoặc khi gặp rắc rối hay nguy hiểm.

Đó là hành vi vị kỷ—như thể chúng ta phát chính niệm chỉ để giải quyết vấn đề của chính mình thay vì coi đó là trách nhiệm mà đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp phải gánh vác. Nếu tất cả các đệ tử Đại Pháp phát chính niệm một cách nghiêm túc, nhiều sinh mệnh tà ác hơn nữa có thể đã bị loại bỏ. Tiến trình Chính Pháp và việc thanh trừ tà ác có mối liên hệ mật thiết với mỗi chúng ta.

Một số học viên Đại Pháp không nằm trong danh sách đen của chế độ Cộng sản, họ chưa từng bị sách nhiễu hay bắt giữ. Hầu hết họ không tham gia vào các hạng mục giảng chân tướng.

Họ tin rằng mình an toàn và phớt lờ việc phát chính niệm. Nhưng thực tế là họ không bị can nhiễu không có nghĩa là họ sẽ không bị mãi mãi. Trên thực tế, sự tu luyện chậm chạp của họ cho thấy rằng tà ác đã can nhiễu họ rồi. Sở dĩ họ không nhận thức được điều đó là vì họ đã không đặt ra tiêu chuẩn cao cho việc tu luyện.

Tất cả chúng ta hãy coi trọng việc phát chính niệm, cho dù chúng ta nghĩ trạng thái tu luyện của mình có tinh tấn hay không, và liệu chúng ta có đang gặp khổ nạn hay không.

Trên đây chỉ là nhận thức của cá nhân tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không đúng.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (Thực tu, Hồng Ngâm).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/31/451297.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/15/204756.html

Đăng ngày 04-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share