Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-11-2022] Trong những tháng trước Đại hội 20 của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) được tổ chức từ ngày 16 đến 22 tháng 10 năm 2022, chính quyền đã tăng cường sách nhiễu các học viên Pháp Luân Công trên toàn quốc, gây ra những áp lực rất lớn cho họ và gia đình họ.

Dưới đây là một vài thủ đoạn mà chính quyền hay dùng để nhắm vào các học viên Pháp Luân Công.

Theo dõi điện thoại

Hầu như tất cả các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc từng bị bắt giam vì kiên định với tín ngưỡng của mình đều bị cảnh sát theo dõi điện thoại di động, điện thoại cố định và tài khoản mạng xã hội.

Các học viên ban đầu chưa từng bị sách nhiễu hay bắt giữ thường trở thành những mục tiêu mới và bị đặt dưới sự theo dõi chặt khi họ liên hệ với những người đã nằm trong danh sách đen của chính quyền.

Đôi khi cảnh sát xuất hiện trước cửa nhà của những học viên mới bị nhắm vào với cái cớ là để cảnh báo họ đối với các trò lừa đảo, chỉ là để thu thập những thông tin cá nhân của họ trong khi nói chuyện.

Để tránh bị theo dõi, nhiều học viên đã không sử dụng điện thoại di động. Nhưng việc giám sát với dữ liệu lớn và kiểm tra bắt buộc đối với “Mã số sức khỏe” với cái cớ là để ngăn ngừa đại dịch, thì việc không mang theo điện thoại di động đã khiến cho cuộc sống của họ trở thành khó khăn.

Đây là một ví dụ cho thấy mức độ của sự theo dõi điện thoại di động. Một học viên thường nhận được các cuộc gọi từ một người bạn mời học viên đó đến nhà. Không lâu sau đó các nhân viên của ủy ban cư trú gọi cho người bạn đó và hỏi thông tin cá nhân của người đó. Những nhân viên này sau đó hỏi người bạn đó là người đó có tập Pháp Luân Công hay không. Nhận ra rằng mình đang bị sách nhiễu do đã liên hệ với học viên kia, người bạn đó đã ngừng gọi cho học viên kia và người nhà của học viên đó cũng đã trở nên thù địch đối với học viên đó.

Số định danh cá nhân bị đánh dấu

Ngoài việc theo dõi điện thoại di động của các học viên, cảnh sát còn đánh dấu số định danh cá nhân của họ, mặc dù không rõ ràng đánh dấu họ là “học viên Pháp Luân Công”. Có một học viên cho biết rằng trong khi ông đang làm thủ tục gia hạn biển số xe cho xe hơi của mình thì hệ thống cho thấy ông là một “người nghiện ma túy”, một cái nhãn mà chắc chắn sẽ khiến ông bị chặn lại ở những chốt kiểm tra an ninh nếu ông sử dụng bất cứ phương tiện vận tải đường dài nào.

Nhiều học viên đã bị cảnh sát chặn lại và bị lục túi xách sau khi họ quẹt thẻ căn cước trong khi đi qua chỗ kiểm tra an ninh tại các ga tàu và xe buýt. Một số học viên đã bị bắt và thậm chí bị kết án sau khi cảnh sát tìm thấy những tư liệu về Pháp Luân Công trong túi xách của họ.

Trong những năm gần đây, các ga tàu và xe buýt đã bắt đầu yêu cầu xuất trình thẻ căn cước khi mọi người mua vé, khiến cho cảnh sát dễ dàng theo dõi vị trí của các học viên.

Một số học viên đã bị cảnh sát gọi điện sách nhiễu khi họ làm thủ tục nhận phòng khách sạn trong khi di chuyển. Cảnh sát sẽ hỏi là họ đi đâu làm gì. Đôi khi cảnh sát còn vào tận khách sạn để sách nhiễu hoặc bắt họ ở đó.

Bị sách nhiễu tại nhà

Việc sách nhiễu thường thấy nhất là các nhân viên của ủy ban cư trú và cảnh sát đến nhà các học viên và ra lệnh cho họ ký bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Một số học viện đã bị cảnh sát chụp ảnh hoặc ghi hình.

Chính quyền thường hứa với họ rằng nếu các học viên ký bản tuyên bố thì chính quyền sẽ không làm phiền họ nữa. Nhưng khi có một sự kiện lớn ở địa phương thì những học viên đó vẫn bị sách nhiễu và theo dõi. Một số còn bị ra lệnh trình diện tại đồn cảnh sát hoặc ủy ban cư trú hàng ngày như một cách để ngăn họ đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện.

Nếu chính quyền không thể tìm thấy các học viên thì họ sẽ sách nhiễu gia đình, gây ra mâu thuẫn trong gia đình họ.

Bắt giữ và tạm giam

Một số vụ bắt giữ tập thể đã được báo cáo trong tháng 9 năm 2022 khi cảnh sát buộc tội các học viên là đã “tụ tập bất hợp pháp” để học các bài giảng của Pháp Luân Công cùng nhau. Nhiều học viên bị bắt đã ngoài 60 tuổi hoặc hơn.

Một số cảnh sát đã lừa gia đình các học viên bằng cách nói rằng họ đang đưa người người thân của họ đi “giáo dục nâng cao”, giấu đi sự thật rằng họ đang giam giữ các học viên trong các cơ sở tẩy não.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/5/451522.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/13/204727.html

Đăng ngày 01-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share