Bài viết của Lý Giai, phóng viên Minh Huệ tại Đài Bắc, Đài Loan

[MINH HUỆ 18-12-2022] Hội nghị chia sẻ trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) của 10 địa khu ở Đài Bắc đã diễn ra vào ngày 11 tháng 12 năm 2022 tại khán phòng của Văn phòng quận Bản Kiều ở thành phố Tân Bắc. Pháp hội được tổ chức trong nửa ngày và nhiều học viên đã chia sẻ trải nghiệm tu luyện của bản thân.

8136fb8c3aa84839ef416dcc5abde134.jpg

Pháp hội của 10 địa khu ở Đài Bắc

b8c5a35438d2b30f621ff30fd6b28643.jpg

Một học viên chia sẻ trải nghiệm tu luyện của mình

Ông Chính Tường, học viên chia sẻ đầu tiên, cho biết con gái ông không tu luyện và muốn chỉnh và trám răng để trông đẹp hơn. Ông nói với con gái tại sao phải bận tâm đi chỉnh răng vì ông thấy chúng không có vấn đề gì cả. Nhưng con gái không vui với những điều ông nói. Một lần khác, cháu trai của ông, không phải là học viên, bị cảm lạnh. Con gái ông bảo đưa cháu bé đi khám. Ông Chính bèn nói rằng cháu chỉ bị cảm lạnh nhẹ, tại sao phải đi khám bác sỹ làm gì? Con gái ông cũng không vui khi nghe ông nói vậy.

Ông Chính Tường cho biết ông từng đọc một bài chia sẻ trên trang web Minh Huệ có tiêu đề: “Tìm ra gốc rễ của hành vi và quan niệm hiện đại qua mâu thuẫn gia đình”. Trong bài chia sẻ, người học viên nói rằng cô không quan tâm lắm khi chồng cô bị đau chân. Khi hướng nội, cô nhận ra khoảng cách giữa mình và một người vợ truyền thống, và nhận thấy mình thật vô tâm. Ông Chính Tường nhận ra bản thân ông cũng gặp vấn đề tương tự với gia đình.

Ông Chính Tường rất chăm chỉ học Pháp. Ông thường nghĩ rằng những lúc đó không ai được can nhiễu ông, bởi đó là thời gian ông dành cho việc học Pháp. Gần đây, ông nhớ lại một câu chuyện tu luyện mà ông đã đọc trước đây. Trong câu chuyện, cô con dâu thường tụng kinh Phật ở nhà. Mẹ chồng cô đã cố gắng không làm phiền cô mỗi khi thấy cô tụng kinh. Nếu mẹ chồng cô cần phải làm việc gì đó, cô con dâu liền trách mẹ chồng: “Mẹ đừng làm phiền con nữa, con đang tụng kinh!”

Cuối cùng, Đức Phật xuất hiện. Cô con dâu rất vui, tưởng rằng Đức Phật đến để đón cô. Nhưng Đức Phật nói: “Ta đến đây là để đón mẹ chồng con.”

Khi ông Chính Tường hướng nội, ông nhận ra mình cũng có phần giống người con dâu đó khi nghĩ rằng không ai được quấy rầy mình. Ông nghĩ đó cũng là tư tâm và ông cần thay đổi tư duy, nghĩ nhiều hơn đến nhu cầu của người khác trước khi nghĩ đến nhu cầu của bản thân mình.

Một học viên khác có tên Bội Nhung chia sẻ rằng đôi lúc cô có cảm giác tự mãn về trạng thái tu luyện của mình. Nhưng khi cô thấy các nghệ sỹ của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun nói “nghệ vô chỉ cảnh” (nghệ thuật là vô tận), các nghệ sỹ Shen Yun đều là những nghệ sỹ hàng đầu thế giới nhưng họ rất khiêm tốn và thiện với mọi người. Thấy họ như vậy, cô cảm thấy mình không có gì để tự mãn cả.

Cô Bội Nhung cũng nói rằng trong quá trình chia sẻ giữa các học viên thực hiện các cuộc gọi về Trung Quốc để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, cô thường nghe nói một số chúng sinh Trung Quốc liên tục nhận được những cuộc gọi khuyên họ tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc).

Một số học viên đề xuất rằng họ cần kiểm tra các số điện thoại cẩn thận hơn. Một số cho rằng không phải ngẫu nhiên mà chúng sinh nhận được cuộc gọi bởi vì một số người còn chưa hiểu rõ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, một số người chưa hiểu ý nghĩa của việc niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và một số người muốn học các bài công pháp. Cô Bội Nhung nhận ra rằng cô chỉ cần dùng chính niệm khi đối mặt với những tình huống khác nhau và giảng chân tướng thấu đáo hơn.

Anh Tích Tương, một học viên khác, chia sẻ về những khó khăn gần đây mà anh gặp phải khi chính người thân của mình bị thương. Mặc dù người thân của anh không tu luyện nhưng đã nhanh chóng hồi phục ngoài sự mong đợi. Anh vô cùng cảm kích và không ngôn từ nào diễn tả được lòng cảm ân của anh với Sư phụ.

Pháp hội đã kết thúc viên mãn sau khi tất cả các học viên phát chính niệm vào lúc 12 giờ trưa. Mọi người cùng nhau giúp dọn dẹp sạch sẽ địa điểm tổ chức và trở về nhà với nhiều động lực từ bài chia sẻ của các học viên.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/18/453270.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/24/205344.html

Đăng ngày 30-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share