Phóng viên báo Minh huệ Li Jingfei và Huang Kaili

[MINH HUỆ 20-07-2007] Vào ngày 19 tháng 7, 1007, các đệ tử Pháp Luân Công từ Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á đã tổ chức một cuộc tập họp trước Quốc hội Hoa kỳ tại Washington DC, để kêu gọi chấm dứt chính sách bức hại Pháp Luân Công và làm tan rã đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Các dân biểu Quốc hội Hoa kỳ, các đại diện cơ quan phi chính phủ, các lãnh đạo nhân quyền và nạn nhân của chính sách bức hại Pháp Luân Công nói chuyện trong buổi tập họp này.


Quang cảnh buổi tập họp


Quang cảnh buổi tập họp


Michael Horowitz, giám đốc của Chương trình Cải cách Công lý cho Mọi người và Chương trình Tự do Tín ngưỡng Thế giới của Viện Hudson, nói rằng mọi người trên thế giới và con cái của họ phải cám ơn các đệ tử Pháp Luân Công.


Nữ Dân biểu Quốc hội Lynn Woolsey nói chuyện tại cuộc tập họp


Nữ Dân biểu Quốc hội Ileana Ros-Lehtinen nói chuyện tại cuộc tập họp


Dân biểu Dana Rohrabacher nói chuyện tại cuộc tập họp


Dân biểu Donald M. Payne nói chuyện


Faith J. H. McDonnell, Giám đốc Viện Tôn giáo và Dân chủ, nói chuyện tại cuộc tập họp


Nina Shea, Giám đốc của Freedom House, nói chuyện


Paula Schriefer, điểu khiển chương trình buổi tập họp từ Freedom House


Michael J. Goggin, chủ tịch của InterFaith Conference of Metropolitan Washington


Khách bộ hành tìm hiểu về chính sách bức hại Pháp Luân Công


Những nỗ lực chống bức hại của các đệ tử Pháp Luân Công dựa trên căn bản “Chân, Thiện, Nhẫn”

Zhang Erping, phát ngôn nhân cho Pháp Luân Công nói rằng “Trong tám năm qua, những nỗ lực chống bức hại của các đệ tử Pháp Luân Công là dựa trên căn bản “Chân, Thiện, Nhẫn”, thay vì bạo động. Chúng ta đã dùng phương pháp ôn hoà để giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công”.

Anh Zhang tiếp tục “chính sách bức hại Pháp Luân Công đã gây ra thảm trạng cho nhiều gia đình. Ví dụ, các nhà điều tra đặc biệt Canada đã chứng minh rằng tội ác mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công đang còn sống của ĐCSTQ là sự thật, chính sách bức hại Pháp Luân Công là một trong những chính sách bức hại tàn bạo nhất trong lịch sử. Pháp Luân Công đã phổ truyền khắp nơi trên thế giới. Rất nhiều người Trung Quốc và trên thế giới đã biết được sự thật về chính sách bức hại và ủng hộ hành động chống chính sách bức hại bằng đường lối ôn hoà.

Ge Min, một trong những người tổ chức cuộc tập họp nói rằng vào thời gian đầu của cuộc bức hại Pháp Luân Công, rất nhiều người bị ĐCSTQ lừa mị vì sự dối trá. Họ nghi ngờ các đệ tử Pháp Luân Công có thể cầm cự lâu dài. Đến nay, tám năm trôi qua, và càng ngày càng nhiều người đã biết được sự thật về Pháp Luân Công và sự tàn ác của ĐCSTQ. Rất nhiều người bây giờ đang tự hỏi không biết chế độ ĐCSTQ còn tồn tại được bao lâu.

Dân biểu Donald M. Payne: Ủng hộ sự chọn lựa của nhân dân Trung Quốc về việc giải thể ĐCSTQ

Dân biểu Donald M. Payne của New Jersey nói rằng mọi người có quyền chọn lựa tín ngưỡng của họ. Ông ta nói rằng ông ta sẽ ủng hộ sự chọn lựa của nhân dân Trung Quốc, nếu họ muốn giải thể ĐCSTQ.

Dân biểu Payne bày tỏ rằng chính sách bức hại Pháp Luân Công là bất hợp pháp. Ông ta ôm hôn Bác sĩ Li Xiangchun tại cuộc tập họp, người đã bị bỏ tù tại Trung Quốc trong 3 năm. Dân biểu Payne đã hợp tác nỗ lực giải cứu bác sĩ Li.

Giải thể ĐCSTQ và chấm dứt chính sách bức hại Pháp Luân Công

Anh Zhang Erping nói trong cuộc tiếp kiến tại buổi tập họp, “ĐCSTQ đã đem đến nhiều thảm trạng cho nhân dân Trung Quốc. Hơn 70 triệu nhân dân Trung Quốc đã bị bức hại bởi ĐCSTQ. Vì thế, thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc là điều tốt cho Trung Quốc”

Tiến sĩ Terri Marsh, một luật sư về nhân quyền và chủ tịch Human Rights Law Foundation, nói rằng chính sách bức hại Pháp Luân Công sẽ chấm dứt chỉ khi nào ĐCSTQ bị đánh bại. Cô ta nói rõ rằng việc mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công là đỉnh cao của chính sách bức hại và cũng là bước cuối cùng.

Giám đốc của Hudson Institute: Mọi người và con cháu họ phải cám ơn các đệ tử Pháp Luân Công

Michael Horowitz, giám đốc của Viện Hudson về các Chương trình Cải cách Công Lý cho Mọi người và Chương trình Tự do Tín ngưỡng Thế giới, nói trong bài nói chuyện rằng các đệ tử can đảm đã không chùn bước trước tà ác và ngược lại đã đưa ra những tin tức về hoà bình và tự do cho mọi người trên thế giới. Ông ta nói rằng mọi người trên thế giới và con cháu họ sẽ cám ơn các đệ tử Pháp Luân Công. Ông ta kêu gọi ủng hộ cho các đệ tử.

Ông Horowitz nói rằng nỗ lực của các đệ tử và sự chịu đựng đau khổ của họ sẽ không bị phai nhoà. Ông ta chỉ rõ rằng tinh thần và hành động của các đệ tử sẽ được ghi nhớ mãi mãi bởi lịch sử và sẽ có lợi cho mọi người trên thế giới.

Nữ Dân biểu Lynn Woolsey: Đừng sợ sự đe doạ của ĐCSTQ

Nữ Dân biểu Lynn Woolsey của California nói rằng các đệ tử Pháp Luân Công và những thân hữu của họ đã tập trung trước Quốc hội hằng năm. Cô ta nói rằng ĐCSTQ không những chỉ bức hại chính nhân dân họ, mà còn có hành động đe doạ những người khác tại các quốc gia khác. Cô ta nói rằng cô ta đến dự cuộc tập họp hôm nay, chứng tỏ rằng cô ta không sợ hãi sự đe doạ của ĐCSTQ. Cô ta chỉ rõ rằng nếu ĐCSTQ muốn được chấp nhận bởi cộng đồng thế giới, họ phải chấm dứt hành động tội ác của họ.

Nữ Dân biểu Woolsey cám ơn các đệ tử về các nỗ lực của họ và bày tỏ rằng cô ta sẽ ủng hộ và tiếp tục chiến đấu với họ cho tự do.

Nữ Dân biểu Ileana Ros-Lehtinen: Chấm dứt chính sách bức hại Pháp Luân Công ngay tức khắc

Nữ Dân biểu Ileana Ros-Lehtinen của Florida đã tham dự cuộc tập họp trước Quốc hội vào mỗi năm từ ngày 20 tháng 7 năm 1999. Năm nay, lịch trình của cô bị bận với cuộc tập họp, vì thế cô ta đưa một phụ tá đến đọc bài nói chuyện của cô ta. Nhưng trước khi cuộc tập họp chấm dứt, cô ta đã đến và nói chuyện với mọi người.

Nữ Dân biểu Ros-Lehtinen nói rằng, “Vấn đề mổ cắp các bộ phận nội tạng đã gây cho cô ta quan tâm nhiều hơn, đó là tại sao tôi đã là chủ toạ một trong những buổi điều trần đầu tiên tại Quốc hội về vấn đề này, và đã lên tiếng với một số buổi họp tại Quốc hội mà tôi đã chủ toạ”.

“Tôi tuyên bố rằng tôi sẽ tiếp tục làm việc để chấm dứt chính sách bức hại này.

Thông điệp mà chúng ta muốn gởi đến Bắc Kinh hôm nay rất rõ ràng và lớn: Chấm dứt chính sách bức hại Pháp Luân Công ngay lập tức!”

Nữ Dân biểu Ros-Lehtinen bày tỏ rằng thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc rất là có ý nghĩa, và cô ta hy vọng rằng ĐCSTQ phải lắng nghe ý kiến của nhân dân.

Cô ta nói rằng thật là đúng nghĩa nếu chúng ta gọi Thế vận hội 2008 tại Bắc Kinh là “Thế vận Đẫm máu”

Dân biểu Dana Rohrabacher: Thế vận hội không nên được tổ chức bởi một chính phủ mà đàn áp chính ngay nhân dân họ.

Dân biểu Dana Rohrabacher của California nói rằng Hoa kỳ không nên gởi vận động viên tham dự Thế vận hội được tổ chức bởi một chính phủ mà đàn áp ngay nhân dân họ.

Ông ta nói rằng những thực phẩm bị tẩm độc, kem đánh răng bị tẩm độc và các hàng hoá khác làm tại Trung Quốc đã nhập khẩu tại Hoa kỳ, và nguồn cung cấp bị tẩm độc chính là ĐCSTQ. Ông ta nói rõ rằng những hàng hoá này phải bị cấm ngay lập tức chỉ khi nào cái gốc của nó là ĐCSTQ — phải bị sụp đổ.

Những Viên chức từ các cơ quan phi chính phủ: Tất cả chúng ta phải đứng bên cạnh các đệ tử Pháp Luân Công.

Dan Fefferman, Tổng Giám đốc của International Coalition for Religious Freedom (ICRF), nói rằng ông ta cảm thấy cả hai: vui mừng và buồn khi thấy các đệ tử Pháp Luân Công tập họp tại đây thêm một năm nữa, vì nó có nghĩa rằng chính sách bức hại Pháp Luân Công đã trải qua 8 năm, và chưa được chấm dứt.

Suzanne Scholte, Chủ tịch Defense Forum Foundation và là Chủ tịch của North Korea Freedom Coalition, nói “Tôi không biết tại sao ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công quá sức tàn bạo và vô nhân đạo đến thế. Tại sao một chính phủ của Trung Quốc lại đe doạ những người sống theo Chân, Thiện, Nhẫn?

“Tôi tin rằng đó là vì ý định của họ là chà đạp ước muốn của người khác khi họ làm đúng theo các quyền tự do căn bản của họ: tự do suy nghĩ, lương tâm và tín ngưỡng. Khi quốc gia chúng ta được thành lập, Cha Anh chúng ta tin tưởng rằng “tự do trước tiên” là những quyền tự do mà Thượng đế ban cho, và là quan trọng nhất vì tất cả các quyền tự do khác đều là từ đó.”

Michael J. Goggin, chủ tịch của InterFaith Conference tại Metropolitan Washington, nói rõ rằng những người tham gia hôm nay phải đứng lên không chỉ cho Pháp Luân Công, mà là cho tất cả mọi người.

Bác sĩ Roderick nói rằng các chính phủ thường coi thường tinh thần của nhân dân và không hiểu rằng sức mạnh chống lại chính sách bức hại Pháp Luân Công càng ngày càng mạnh hơn nếu chính sách bức hại không được chấm dứt. Bác sĩ Roderick nói rõ rằng những người theo Chúa cần phải ủng hộ Pháp Luân Công, vì tự do tín ngưỡng là quyền căn bản của mọi người.

Hoạt cảnh những thủ đoạn tra tấn của ĐCSTQ cho mọi người xem.

Rất nhiều du khách đến xem các hình ảnh trưng bày và triễn lãm về chống tra tấn. Họ nói rằng ĐCSTQ quá dã man. Một số nói rằng họ có thể cảm thấy sự đau đớn mà các đệ tử đã gánh chịu và nói rằng những người đã đứng lên để vạch trần tội ác này cũng là những anh hùng.

Andy Green và Michelle Heid, những người làm việc bên cạnh Quốc hội nói rằng chính phủ Hoa kỳ cần phải làm nhiều thêm để chấm dứt chính sách bức hại Pháp Luân Công. Họ bày tỏ rằng chính phủ Trung Quốc đã vi phạm tinh thần Thế vận hội.

Một số du khách nói rằng họ sẽ đem những tin tức này cho nhiều người khác và yêu cầu các dân biểu tại địa phương họ hành động để cứu giúp.

Cuộc tập họp được tổ chức bởi Thân hữu của Pháp Luân Công và Freedom House. The Epoch Times, NTDTV, Sound of Hope Radio. Www.youmaker.com chiếu lại toàn bộ diễn biến của cuộc tập họp.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/20/159233.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/7/20/87865.html

Đăng ngày 28-7-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share