[MINH HUỆ 14-11-2022] Mấy năm nay, học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Trung Quốc đại lục ra nước ngoài ngày càng nhiều, thậm chí còn đông hơn cả số học viên nguyên ở các quốc gia khác. Nguyên nhân xuất ngoại của bộ phận học viên này rất khác nhau, có người tìm nơi tị nạn, có người cho con đi học, thi vào Shen Yun, cũng có người tìm môi trường sống nới lỏng hơn hay làm hạng mục giảng chân tướng. Nhìn chung, hầu hết những học viên này đều rời Trung Quốc vì lý do cá nhân, rất ít người là nhân tài chuyên nghiệp mà Shen Yun cần tìm.

Những học viên này đã mang đến một số vấn đề cho cả trong và ngoài Trung Quốc. Một vấn đề nổi cộm là họ truyền tin đồn thất thiệt từ hải ngoại về Đại Lục, truyền rất cụ thể, còn chỉ dẫn và cổ động học viên đại lục làm thế nào, thế nào. Những hiện tượng này chưa từng xảy ra trước đây và đã tạo ra phiền phức mới cho đại cục.

Khi còn ở Trung Quốc đại lục, rất nhiều người trong những người này đã viết “tam thư”, “ngũ thư” đưa tà ác, thậm chí còn phối hợp với tà ác làm những việc tệ hơn nữa; còn có rất nhiều là không thực tu, không bước ra chứng thực Pháp, tâm tư cũng không đặt ở việc cứu người. Sau khi ra nước ngoài, mặc dù những người này đã viết nghiêm chính thanh minh để phủ nhận [những điều sai trái họ đã nói về Đại Pháp], nhưng mà, quay trở lại “tu luyện từ đầu” và “bù đắp tổn thất gấp bội” nói thì dễ. Hai từ này có sức nặng lớn nhường nào! Cho dù trước đây họ đã bước ra, nhưng rồi lại chùn bước quay về, như vậy căn bản là vẫn chưa từng bước ra, chưa chân chính thực hiện sứ mệnh cứu người của đệ tử Đại Pháp tại đại lục. Hiện nay, ở hoàn cảnh thoải mái hơn bên ngoài Trung Quốc, họ mới bước ra. Muốn tu khứ bao nhiêu nhân tâm, quan niệm và thói quen văn hóa đảng như thế cũng hoàn toàn không phải chuyện dễ; phải mạnh bước thẳng tiến, chân chính tu trong Pháp thì mới có hy vọng.

Những học viên đại lục ra nước ngoài “linh thông tin tức” này, tuy cũng muốn tu luyện, cũng muốn làm hạng mục, nhưng lại buông lơi các loại nhân tâm của bản thân. Tâm hiển thị, tâm háo sự, tâm tranh đấu mạnh mẽ, kéo bè kéo cánh, lẫn lộn tốt xấu đúng sai, “ta đây là đệ nhất thiên hạ”, “không biết nhục, còn lấy làm vinh”, những thứ này chẳng phải chính là thói lưu manh của tà đảng cộng sản và những thứ văn hóa đảng đó sao? Tại sao đến giờ vẫn không thể nhận ra và bài bác những thứ đó vậy?

Gần đây, ở Trung Quốc đại lục có một số nơi lưu truyền một bài viết có tiêu đề “Chia sẻ cuộc trò chuyện của tôi với các đồng tu làm việc tại Ganjing World”. Theo người quản lý Công ty Ganjing World, người viết bài đó không phải là nhân viên như anh ta tuyên bố, công ty cũng chưa bao giờ nói gì như được đề cập trong bài đó. Nhưng người viết bài đó đã làm cho “cuộc trò chuyện” như mắt thấy tai nghe, vì thế đã đánh lừa được khá nhiều học viên ở Trung Quốc. Trước đó, còn có người tự xưng là có kênh để gửi các khoản quyên góp cho các hạng mục ở nước ngoài, đặt mua, truyền ra những tin tức nội bộ ở trên núi, những điều nội bộ của Shen Yun, v.v. Những thứ này đều đang làm nhiễu loạn hoàn cảnh tu luyện và cứu người của các học viên ở đại lục.

Những người này, sau khi ra nước ngoài, không tranh thủ thời gian tu luyện và cứu người, mà còn tự cho mình là đúng, nhiễu loạn môi trường tu luyện và cứu người ở cả trong và ngoài Trung Quốc. Hậu quả nghiêm trọng thế nào, họ đã bao giờ nghĩ đến chưa? Họ có thể gánh nổi nghiệp lực và những tổn thất đó không? Họ tin vào bản thân hay tin vào Thần? Đã đến lúc phải nhìn thẳng vào những vấn đề này.

Tu luyện không có đường tắt, chỉ có bước đi thiết thực, mọi lúc mọi nơi phải yêu cầu bản thân đối chiếu từng tư từng niệm với Pháp. Qua đây, chúng tôi đặc biệt nhắc nhở những học viên mới từ đại lục ra nước ngoài này hãy hành xử cho tốt. Đây là lời nhắc nhở đặc biệt, mong các đồng tu đừng thấy phê bình mà phản cảm, coi rằng không có mình trong đó, hay khởi ác niệm. Đệ tử Đại Pháp, trong mắt chúng Thần khắp vũ trụ, là một chỉnh thể; duy hộ Đại Pháp, đi cho chính nơi thế gian không phải chỉ là vấn đề trách nhiệm và sứ mệnh của riêng đệ tử Đại Pháp nào.

Ban Biên tập Minh Huệ

Ngày 14 tháng 11 năm 2022


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/14/451924.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/15/204766.html

Đăng ngày 17-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share