[MINH HUỆ 10-08-2022] Ban Biên tập Minh Huệ bắt đầu nhận các bài viết cho Hội Giao lưu Tâm đắc tu luyện của Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục (Pháp hội Trung Quốc) thường niên lần thứ 19 trên Minh Huệ.

Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền qua 30 năm, tu luyện Chính Pháp đã trải qua 23 năm. Đây có thể chỉ là thời gian của một cái huơ tay trong một không gian đặc định của vũ trụ, nhưng thời gian ấy trên Trái đất lại đủ để luyện thành những Giác giả của tân vũ trụ. Pháp Chính Thiên Thể đã kết thúc, và trong quá trình quá độ sang Pháp Chính Nhân Gian, trong xã hội nhân loại đầy hỗn loạn ngày hôm nay, đệ tử Đại Pháp làm sao tu luyện như thuở đầu, làm sao tiếp tục leo lên trên con đường dốc, tu thành bậc vô tư vô ngã, làm sao nắm chắc thời cơ dẫn dắt chúng sinh tìm ra con đường về nhà là điều vô cùng trọng yếu đối với tương lai của nhân loại và vũ trụ.

Minh Huệ là nền tảng giao lưu của các đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới, mỗi năm mở một lần hội giao lưu tâm đắc tu luyện trực tuyến cho các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục, cũng là thời khắc các đệ tử Đại Pháp trong ngoài Trung Quốc trân quý và mong đợi.

Chúng tôi hy vọng các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục sẽ hăng hái gửi bài, chia sẻ những trải nghiệm lần lần phóng hạ quan niệm người thường và bước lên con đường thành Thần, cũng như những ví dụ cụ thể về việc đề cao cảnh giới trong quá trình tu luyện khiến thế nhân xung quanh minh bạch chân tướng.

Con đường nhân thành Thần của đệ tử Đại Pháp và chúng sinh đắc cứu là triển hiện của sự từ bi và uy đức vô lượng của Đại Pháp. Quá trình viết bài chia sẻ cũng là một phần trong quá trình tu luyện. Mỗi thể hội trong tu luyện mà chúng ta dùng tâm cung kính, thuần chính để viết ra đều được ghi lại trong vũ trụ. Hồi tưởng và trân quý con đường mình đã đi qua cũng sẽ thúc đẩy chính niệm của bản thân thêm mạnh mẽ, bước đi càng vững vàng, cũng là nguồn khích lệ lớn lao cho các đồng tu.

Bài viết cần phải súc tích, làm toát lên điểm chính, kiền tịnh, thiết thực, phát từ nội tâm; cần bỏ tập quán hô hào khẩu hiệu, báo cáo thành tích, và những ngôn ngữ kiểu văn hóa đảng. Không cần viết ra toàn bộ quá trình tu luyện từ đầu đến nay, chỉ cần chọn ra một đến ba phương diện của bản thân trong những năm qua hoặc trải nghiệm sâu sắc nhất trong tu luyện từ khi xảy ra đại dịch đến nay là được.

Chúng ta hãy tôn trọng và trân quý mỗi lần Pháp hội. Đây là cơ hội hồi báo lên Sư tôn và cùng các đồng tu tinh tấn.

Phương thức gửi bài và những điểm cần lưu ý

1. Thời gian nhận bài: Từ ngày 9 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2022. Xin đề nghị các đồng tu bắt đầu viết sớm để có thời gian chỉnh sửa, hoàn thiện. Rất mong nhận được bài viết trước cuối tháng 8 để Ban Biên tập có đủ thời gian xử lý.

2. Thông tri kêu gọi gửi bài này chỉ dành cho các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục, bài gửi cần ghi rõ tỉnh cư trú sở tại.

3. Người viết, chỉnh sửa và gửi bài cần liên tục chú ý đến tính khả đọc và bảo mật của bài viết.

4. Vui lòng gửi bài viết đến hòm thư dành riêng cho Pháp hội Trung Quốc Đại lục: fahui@minghui.org và ghi rõ “Bài viết gửi Pháp hội” trong dòng tiêu đề.

Ban Biên tập Minh Huệ

Ngày 10 tháng 8 năm 2022


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/10/447457.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/11/202731.html

Đăng ngày 15-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share